Học sinh tăng cơ hội đỗ đại học vì có chứng chỉ HSK

TRÀ MY |

Ngoài IELTS hay TOEFL, học sinh có chứng chỉ tiếng Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật và Hàn cũng được xét miễn và tính điểm 10 môn Ngoại ngữ trong kì thi tốt nghiệp THPT.

Tự tin vì có chứng chỉ HSK

Theo dự kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các loại chứng chỉ ngoại ngữ để miễn thi tốt nghiệp THPT môn ngoại ngữ sẽ mở rộng hơn so với năm 2023.

Dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung quy chế thi tốt nghiệp THPT (áp dụng cho năm 2024) đã bổ sung quy định chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi, thay vì để tại văn bản hướng dẫn tổ chức thi như trước đây.

Trong các chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi trong kì thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được quy định tại dự thảo quy chế có chứng chỉ HSK (dành cho người học tiếng Trung).

Sở hữu trong tay chứng chỉ HSK, em Nguyễn Trâm Anh - học sinh lớp 12 tại một trường THPT tại Hà Nội cho biết, em vừa thi đỗ chứng chỉ HSK 4. Đây là cơ hội tốt để em có thể tham gia xét tuyển vào đại học.

"Có tấm bằng chứng chỉ HSK trong tay, em cảm thấy tự tin hơn khi cánh cửa đại học sẽ tới gần em một chút. Việc sở hữu HSK 4, em sẽ được miễn thi ngoại ngữ và quy đổi thành điểm 10, với em đây cũng là điều tạo lợi thế cho bản thân khi tham gia xét tuyển kì thi tốt nghiệp THPT năm tới đây" - Trâm Anh cho biết.

Bản thân Trâm Anh nhận thấy, để có được chứng chỉ HSK, nữ sinh này đã rất cố gắng ôn luyện, trau dồi kiến thức trong một thời gian dài.

"Ngoài việc học trên lớp, em còn nỗ lực ôn luyện, phấn đấu để đạt được chứng chỉ HSK. Việc này khiến em rất tốn kém nhiều thời gian và công sức. Tuy nhiên, khi đạt được kết quả, em cảm thấy hạnh phúc vì mình đã làm được" - Trâm Anh bày tỏ.

Cũng theo Trâm Anh, ở môn tiếng Trung, nếu thí sinh có HSK cấp độ 3 hoặc TOCFL cấp độ 3 trở lên được cấp bởi Văn phòng Hán ngữ đối ngoại Trung Quốc cấp, Ủy ban Khảo thí trình độ Hán ngữ quốc gia, Tổng bộ Viện Khổng tử (Trung Quốc) hoặc Trung tâm hợp tác giao lưu ngôn ngữ giữa Trung Quốc và nước ngoài sẽ được ưu tiên xét tuyển.

Chứng chỉ ngoại ngữ sẽ mở rộng cơ hội việc làm

Hiện tại, em Tống Mỹ Linh - sinh viên Trường Đại học Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, thời gian tới sẽ tham gia thi để lấy chứng chỉ HSK nhằm kiểm tra trình độ ngoại ngữ của bản thân cũng như giúp ích cho việc tìm kiếm công việc trong tương lai.

"Thi lấy chứng chỉ HSK là một cách hữu hiệu để kiểm tra trình độ của bản thân, tăng khả năng xin việc sau này đồng thời cũng giúp ích cho việc ứng tuyển vào các trường đại học" - Mỹ Linh nói.

Đối với Mỹ Linh, chứng chỉ HSK cũng không phản ánh toàn bộ kĩ năng ngoại ngữ của người học và chỉ nên coi nó là công cụ hỗ trợ cho công việc của mình.

"Không nên thần thánh hoá bất cứ chứng chỉ ngoại ngữ nào. Nếu cảm thấy chứng chỉ đó có ích và phục vụ cho công việc thì em mới tham gia, đối với em đây chỉ là cơ sở để cho thấy bản thân mình có khả năng ứng dụng ngoại ngữ" - Mỹ Linh bày tỏ.

Trong quá trình học tiếng Trung, Mỹ Linh cũng phải trải qua rất nhiều khó khăn bởi lượng từ vựng quá nhiều.

"Từ vựng khá nhiều, ngữ pháp khó hiểu khiến bản thân em không nhớ được hết. Tuy nhiên, nếu cố gắng chăm chỉ em nghĩ mọi thứ đều có thể đạt được" - nữ sinh chia sẻ.

Theo quan sát của Mỹ Linh, hiện nay, một số trường quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ ra điểm trong xét tuyển đại học có rất nhiều: Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Mở Hà Nội...

TRÀ MY
TIN LIÊN QUAN

Những điều học sinh cần biết về ngành An toàn thông tin

TRÀ MY |

An toàn thông tin là ngành rộng, bao trùm nhiều lĩnh vực khác nhau, việc cần biết những tố chất cần thiết của ngành này có thể giúp người học có sự lựa chọn phù hợp.

Học sinh nhập viện do sập trần lớp học, bài học đắt giá cho ngành giáo dục

Tuyết Anh thực hiện |

Vụ sập trần lớp học khiến học sinh tại Trường Phổ thông Hermann Gmeiner (Nghệ An) phải nhập viện điều trị đang khiến dư luận bàng hoàng và xót xa. Báo Lao Động đã có buổi trò chuyện cùng TS Vũ Việt Anh, chuyên gia tâm lý giáo dục, Giám đốc Học viện Thành Công về vấn đề này.

Chuẩn bị thi cuối kì, học sinh quay cuồng học thêm 3 ca/ngày

QUỲNH TRANG |

Thời điểm thi cuối kì, nhiều học sinh cố gắng dồn sức, đi học thêm nhiều với mong muốn đạt được kết quả cao.

Dự báo thời tiết ngày 31.12 trên cả nước

AN AN |

Dự báo thời tiết ngày 31.12, Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Nam Bộ ít mưa, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng.

Doanh nghiệp vay tiền để trả lương, thưởng Tết cho nhân viên

Minh Ánh |

Gặp khó do nhu cầu suy yếu, chi phí vận hành cao, lãnh đạo một doanh nghiệp tại Hà Nội phải thế chấp tài sản cá nhân để trả lương cho nhân viên.

Kỷ luật, khai trừ Đảng cán bộ tuần qua ở Phú Yên, Thừa Thiên-Huế, Nha Trang

PHẠM ĐÔNG |

Kỷ luật nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Phú Yên, kỷ luật Đảng ủy Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên-Huế nhiệm kỳ 2016-2020, kỷ luật cảnh cáo cô giáo dùng thước đánh học sinh bầm tím, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Nha Trang thi hành kỷ luật 6 đảng viên... là những thông tin về xử lý kỷ luật cán bộ tuần qua (từ ngày 25 - 29.12).

Foden kiến tạo 2 bàn, Man City thắng nhẹ Sheffield United

TAM NGUYÊN |

Phil Foden góp dấu giày trong cả 2 bàn thắng của Man City vào lưới đội bóng cuối bảng Premier League.

Trắc nghiệm: 3 lễ hội nhất định phải biết khi đến Miền Tây

NHÓM PV |

Trải qua hàng trăm năm khẩn hoang, vùng đồng bằng sông Cửu Long còn lưu lại nhiều lễ hội có giá trị văn hoá, lịch sử mang tính cộng đồng rất cao. Hãy thử xem bạn đã biết đến những lễ hội này chưa?

Những điều học sinh cần biết về ngành An toàn thông tin

TRÀ MY |

An toàn thông tin là ngành rộng, bao trùm nhiều lĩnh vực khác nhau, việc cần biết những tố chất cần thiết của ngành này có thể giúp người học có sự lựa chọn phù hợp.

Học sinh nhập viện do sập trần lớp học, bài học đắt giá cho ngành giáo dục

Tuyết Anh thực hiện |

Vụ sập trần lớp học khiến học sinh tại Trường Phổ thông Hermann Gmeiner (Nghệ An) phải nhập viện điều trị đang khiến dư luận bàng hoàng và xót xa. Báo Lao Động đã có buổi trò chuyện cùng TS Vũ Việt Anh, chuyên gia tâm lý giáo dục, Giám đốc Học viện Thành Công về vấn đề này.

Chuẩn bị thi cuối kì, học sinh quay cuồng học thêm 3 ca/ngày

QUỲNH TRANG |

Thời điểm thi cuối kì, nhiều học sinh cố gắng dồn sức, đi học thêm nhiều với mong muốn đạt được kết quả cao.