Học sinh Sóc Trăng chưa học trực tiếp từ ngày 4.10 như dự kiến

BẠCH CÚC |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, Sở Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Sóc Trăng quyết định cho học sinh trên địa bàn tiếp tục học tập trực tuyến. Riêng cấp học mầm non vẫn tiếp tục tạm dừng đến trường.

Ngày 02.10, Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng đã có công văn về việc điều chỉnh kế hoạch thời gian thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Theo đó, thời gian để tổ chức dạy và học cho học sinh các cấp, trong đó cấp THPT chính thức dạy học bằng hình thức trực tuyến từ ngày 15.9.2021; cấp THCS chính thức dạy học bằng hình thức trực tuyến từ ngày 4.10.2021. Như vậy, học sinh phổ thông tại Sóc Trăng chưa đi học trực tiếp vào ngày 04.10 như đã dự kiến trước đó.

Riêng cấp tiểu học, giáo viên chủ nhiệm các lớp kết nối với cha mẹ học sinh để thông tin, trao đổi, có thể tham khảo các chương trình dạy học trên truyền hình để hướng dẫn học sinh làm quen với các nội dung học tập trong thời gian ở nhà; cấp học mầm non tiếp tục việc tạm dừng đến trường cho đến khi có thông báo mới.

Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng cũng lưu ý, việc tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp chỉ thực hiện khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, đảm bảo an toàn. Các trường THPT và trường THCS cần có những giải pháp hợp lý để học sinh có thể tham gia học trực tuyến hoặc có thể theo dõi và học tập bằng các hình thức phù hợp.

Trường hợp quá khó khăn không thể theo học được thì đến khi học trực tiếp trở lại, nhà trường phải tổ chức phụ đạo kiến thức cho những học sinh này.

Trước khi tổ chức dạy học trực tiếp, thủ trưởng các cơ sở giáo dục phải triển khai thực hiện các nội dung cần chuẩn bị theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT về việc đảm bảo thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 của ngành giáo dục trong điều kiện chống dịch COVID-19.

Sở GD&ĐT đề nghị thủ trưởng các cơ sở giáo dục chịu trách trách nhiệm việc triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin để phòng chống dịch COVID-19 bằng cách tạo “QR code” để quản lý người ra vào trụ sở cơ quan đúng theo tinh thần chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy.


BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

Sóc Trăng yêu cầu người dân không ra đường từ 21h - 4h sáng hôm sau

BẠCH CÚC |

Chiều tối 23.9, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành công văn về việc tiếp tục tăng cường biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới.

Sóc Trăng: Học sinh THPT sẽ học trực tiếp từ ngày 4.10

BẠCH CÚC |

Từ ngày 04.10, tất cả các cấp học phổ thông ở tỉnh Sóc Trăng sẽ tổ chức học trực tiếp. Riêng đối với nhà trẻ, mẫu giáo dự kiến sẽ hoạt động trở lại vào ngày 18.10.

Sóc Trăng: Những tấm lòng gửi đến tuyến đầu phòng, chống dịch

Anh Khoa |

Sáng ngày 15.9, Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Tú đã tổ chức chuyến xe chở 1 tấn rau củ gửi đến Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng để gửi đến các lực lượng tuyến đầu chống dịch, hỗ trợ người dân khu cách ly tập trung.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Sóc Trăng yêu cầu người dân không ra đường từ 21h - 4h sáng hôm sau

BẠCH CÚC |

Chiều tối 23.9, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành công văn về việc tiếp tục tăng cường biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới.

Sóc Trăng: Học sinh THPT sẽ học trực tiếp từ ngày 4.10

BẠCH CÚC |

Từ ngày 04.10, tất cả các cấp học phổ thông ở tỉnh Sóc Trăng sẽ tổ chức học trực tiếp. Riêng đối với nhà trẻ, mẫu giáo dự kiến sẽ hoạt động trở lại vào ngày 18.10.

Sóc Trăng: Những tấm lòng gửi đến tuyến đầu phòng, chống dịch

Anh Khoa |

Sáng ngày 15.9, Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Tú đã tổ chức chuyến xe chở 1 tấn rau củ gửi đến Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng để gửi đến các lực lượng tuyến đầu chống dịch, hỗ trợ người dân khu cách ly tập trung.