Học sinh Quảng Ngãi bắt đầu đi học từ ngày 13.9

Thanh Chung |

Ngày 31.8, UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản hỏa tốc về việc điều chỉnh hình thức khai giảng và khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022.

Theo đó, để đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021-2022 vào lúc 7h30 ngày 5.9 với quy mô 50 người tại một điểm Trường THCS Lê Hồng Phong; không tổ chức tại các điểm cầu các huyện, thành phố và cơ sở giáo dục.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế tổ chức xét nghiệm cho toàn bộ đại biểu tham dự, học sinh và người phục vụ lễ vào chiều ngày 4.9.

Không tổ chức tựu trường trực tiếp từ ngày 6.9. Bắt đầu tổ chức dạy học vào ngày 13.9, theo đúng khung thời gian đã được ban hành.

Về hình thức dạy học, UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn các đơn vị, cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch dạy học linh hoạt, phù hợp tình hình thực tế phòng chống dịch COVID-19.

Đối với các địa phương đang áp dụng biện pháp phòng chống dịch đặc thù theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, chuẩn bị đầy đủ, chu đáo cho việc dạy học trực tuyến và các hình thức dạy học phù hợp cho đến khi địa phương được kiểm soát tốt tình hình dịch.

Đối với các địa phương đã kiểm soát tốt tình hình dịch COVID-19 thực hiện theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ thì tổ chức dạy học tập trung (ưu tiên trước mắt cho các khối lớp: 1,2,6 và lớp cuối cấp).

Giáo viên đứng lớp phải được tiêm vaccine đầy đủ, đảm bảo an toàn khi giao tiếp với học sinh; các địa phương hướng dẫn nhà trường và phụ huynh có biện pháp phù hợp để quản lý chặt chẽ việc lưu thông, đi lại của học sinh sau khi tan trường; các địa phương và nhà trường tạo điều kiện cho giáo viên ngoài địa phương đến giảng dạy tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn được ở lại trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Để đảm bảo nội dung chương trình theo khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022, giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên theo dõi, nắm bắt, cập nhật sát tình hình diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn để có biện pháp tổ chức dạy học phù hợp. Tổ chức dạy học tập trung ngay sau khi đảm bảo điều kiện cho phép, tận dụng tối đa thời gian an toàn để tổ chức dạy học tập trung, đảm bảo đầy đủ kiến thức cho học sinh.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Trước ngày khai giảng online tại ngôi trường đặc biệt nhất Hà Nội

Linh Chi - Hải Nguyễn |

Là ngôi trường đặc biệt nhất Hà Nội, nơi thực hiện nhiệm vụ hòa nhập cho nhiều em nhỏ khiếm thị, bởi vậy nên buổi khai giảng năm học mới sắp tới ở ngôi trường này lại càng đặc biệt hơn cả. Mặc dù không tổ chức khai giảng tại trường nhưng sân trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu vẫn được trang hoàng đơn giản mà ấm cùng.

Hải Phòng tổ chức khai giảng tập trung cho học sinh đầu cấp

Mai Dung |

Chiều 30.8, UBND TP.Hải Phòng ban hành công văn hoả tốc số 6019/UBND-VX về việc thời gian tựu trường, khai giảng, tổ chức dạy và học năm học 2021-2022.

Hà Tĩnh tổ chức khai giảng trực tiếp tại duy nhất 1 trường học

Tường Vân |

Theo thông tin từ Sở GDĐT Hà Tĩnh, lễ khai giảng năm học 2021 - 2022 sẽ được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại duy nhất 1 cơ sở giáo dục là trường THCS Lê Văn Thiêm (TP Hà Tĩnh).

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Trước ngày khai giảng online tại ngôi trường đặc biệt nhất Hà Nội

Linh Chi - Hải Nguyễn |

Là ngôi trường đặc biệt nhất Hà Nội, nơi thực hiện nhiệm vụ hòa nhập cho nhiều em nhỏ khiếm thị, bởi vậy nên buổi khai giảng năm học mới sắp tới ở ngôi trường này lại càng đặc biệt hơn cả. Mặc dù không tổ chức khai giảng tại trường nhưng sân trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu vẫn được trang hoàng đơn giản mà ấm cùng.

Hải Phòng tổ chức khai giảng tập trung cho học sinh đầu cấp

Mai Dung |

Chiều 30.8, UBND TP.Hải Phòng ban hành công văn hoả tốc số 6019/UBND-VX về việc thời gian tựu trường, khai giảng, tổ chức dạy và học năm học 2021-2022.

Hà Tĩnh tổ chức khai giảng trực tiếp tại duy nhất 1 trường học

Tường Vân |

Theo thông tin từ Sở GDĐT Hà Tĩnh, lễ khai giảng năm học 2021 - 2022 sẽ được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại duy nhất 1 cơ sở giáo dục là trường THCS Lê Văn Thiêm (TP Hà Tĩnh).