Học sinh phấn khích khi được nhận lì xì trước giờ G thi tốt nghiệp THPT

NHÓM PV |

Trước ngày thi tốt nghiệp THPT, học sinh trường THCS-THPT Hồng Hà bất ngờ khi nhận được phong bao lì xì may mắn từ cô Hiệu trưởng trong buổi lễ chia tay.

Chiều 6.8, học sinh khối 12 trường THCS -THPT Hồng Hà (quận Phú Nhuận) tổ chức buổi lễ chia tay nhau trước ngày "lên đường" thi tốt nghiệp THPT.

 
Cô Hà Thị Kim Sa - Hiệu trưởng trường THCS -THPT Hồng Hà phát lì xì may mắn cho học sinh trước ngày thi. Ảnh: Chân Phúc

Đứng trước học sinh cuối cấp, cô Hà Thị Kim Sa (Hiệu trưởng nhà trường), rưng rưng chia sẻ: "Hôm nay là những giây phút cuối cùng các em gắn bó với nhà trường. Vài hôm nữa thôi, sau kỳ thi tốt nghiệp, các em sẽ mỗi người một nơi, có môi trường học tập mới để rèn luyện. Ngoài cầu chúc may mắn trong kỳ thi, cô cầu chúc các em gặp nhiều thuận lợi hơn trên quãng đường phía trước. Cho cô gởi lời cảm ơn ba mẹ các em đã đồng hành, hỗ trợ cùng nhà trường nuôi dạy các em trong suốt 3 năm qua".

Học sinh vui vẻ, khoe phong bì lì xì vừa nhận được từ cô hiệu trưởng. Ảnh: Chân Phúc
Học sinh vui vẻ, khoe phong bì lì xì vừa nhận được từ cô hiệu trưởng. Ảnh: Chân Phúc

Dứt lời, cô Kim Sa cầm phong bao lì xì phát cho từng học sinh cùng lời dặn dò ân cần. Việc làm này sẽ khích lệ thêm tinh thần cho các em học sinh trước giây phút sắp bước vào kỳ thi quan trọng của cuộc đời.

Ngoài phong bao lì xì may mắn, nhà trường còn chuẩn bị thêm dụng cụ học tập như bút, thước, gôm,... dành tặng các em trước khi bước vào phòng thi.

Nhiều học sinh không cầm được nước mắt trong ngày chia tay. Ảnh: Chân Phúc
Nhiều học sinh không cầm được nước mắt trong ngày chia tay. Ảnh: Chân Phúc

Nhận được món quà từ cô giáo của mình, em Nguyễn Trọng Nam Minh (học sinh lớp 12 trường THCS -THPT Hồng Hà) gởi lời cảm ơn đến cô.

Nam Minh cho biết: "Năm nay dịch COVID-19 nên học sinh nhà trường có lúc phải nghỉ học để phòng dịch. Việc học gián đoạn khiến tâm lý sĩ tử năm nay khá lo lắng. Những dặn dò, món quà tinh thần này giúp em giảm căng thẳng và tự tin hơn trước lúc thi".

 
Để đảm bảo quy định giãn cách trong phòng thi, mỗi phòng thi chỉ bố trí 24 thí sinh. Ảnh: Chân Phúc

Theo kế hoạch, khoảng 75.000 thí sinh tại TPHCM sẽ cùng với thí sinh trong cả nước sẽ dự thi tốt nghiệp THPT trong 2 ngày 9 và 10.8 tới.

Do dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn, các điểm thi năm nay không tổ chức khai mạc, không tập trung thí sinh ở sân trường. Theo quy định mới này, thí sinh có mặt tại điểm thi trước giờ làm bài 30 phút, tức 7h (đối với buổi thi sáng) và 13h50 (đối với buổi thi chiều). Cán bộ coi thi có mặt tại điểm thi lúc 6h30 (buổi sáng).

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Sĩ tử đeo khẩu trang cầu may ở Văn Miếu trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hải Nguyễn |

Chỉ còn 3 ngày trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều thí sinh cùng người thân đã vào khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám cầu may, giải tỏa tâm lý trước kỳ thi quan trọng nhất của đời học sinh.

Gặp nam sinh đỗ cùng lúc 6 lớp chuyên trong kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội

Hải Lý |

Trúng tuyển vào 6 nguyện vọng chuyên của các trường danh tiếng, đều xếp thứ hạng cao như thủ khoa, á khoa, Nguyễn Đức Hiệp (Trường THCS Cầu Giấy, Hà Nội) được bạn bè ngưỡng mộ, gọi với biệt danh “con nhà người ta” trong kỳ tuyển sinh vào 10 năm nay tại Hà Nội.

Điểm chuẩn lớp 10 tỉnh Đồng Nai và 23 tỉnh khác

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 6.8, Sở GDĐT tỉnh Đồng Nai, nhiều trường THPT tại Hoà Bình đã công bố điểm chuẩn lớp 10 và danh sách thí sinh trúng tuyển.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Sĩ tử đeo khẩu trang cầu may ở Văn Miếu trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hải Nguyễn |

Chỉ còn 3 ngày trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều thí sinh cùng người thân đã vào khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám cầu may, giải tỏa tâm lý trước kỳ thi quan trọng nhất của đời học sinh.

Gặp nam sinh đỗ cùng lúc 6 lớp chuyên trong kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội

Hải Lý |

Trúng tuyển vào 6 nguyện vọng chuyên của các trường danh tiếng, đều xếp thứ hạng cao như thủ khoa, á khoa, Nguyễn Đức Hiệp (Trường THCS Cầu Giấy, Hà Nội) được bạn bè ngưỡng mộ, gọi với biệt danh “con nhà người ta” trong kỳ tuyển sinh vào 10 năm nay tại Hà Nội.

Điểm chuẩn lớp 10 tỉnh Đồng Nai và 23 tỉnh khác

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 6.8, Sở GDĐT tỉnh Đồng Nai, nhiều trường THPT tại Hoà Bình đã công bố điểm chuẩn lớp 10 và danh sách thí sinh trúng tuyển.