Học sinh ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Hải Dương nghỉ học hết tháng 3

Mai Dung |

Theo công văn mới ban hành ngày 16.3, UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo tiếp tục cho học sinh tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh nghỉ học đến hết tháng 3.2021.

UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành công văn số 870/UBND ngày 16.3.2021 yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và lĩnh vực bảo trợ xã hội.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cho phép học sinh, sinh viên và học viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đi học trở lại từ ngày 18.3 (trừ những học sinh, sinh viên và học viên ở vùng đang thực hiện cách ly y tế theo quy định). Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ, nhà giáo, người lao động, học sinh, sinh viên và học viên.

Các đơn vị thực hiện đánh giá và xếp loại mức độ an toàn tại đơn vị trước khi cho học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại theo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 704/QĐ-BCĐ ngày 4.3.2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch đến cán bộ, nhà giáo, người lao động, học sinh, sinh viên và học viên. Thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế”; cài đặt ứng dụng Bluezone và khai báo y tế.

Cùng với đó, thực hiện tiêu độc, khử trùng lớp học, nơi học, ký túc xá, đồ dùng dạy, học và các điều kiện phòng bệnh cho học sinh, sinh viên, học viên; củng cố cơ sở vật chất bảm đảm an toàn tuyệt đối tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã sử dụng làm nơi cách ly tập trung.

Các cơ sở giáo dục bảo đảm 100% cán bộ, nhà giáo, người lao động, học sinh, sinh viên và học viên được kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp học, ký túc xá và phải đeo khẩu trang trong quá trình học trên lớp. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị mình. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, các hoạt động dạy và học, chủ động điều chỉnh kế hoạch đào tạo ứng phó với dịch COVID-19, xây dựng môi trường học tập an toàn.

Đối với lĩnh vực bảo Trợ xã hội, UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục cho học sinh tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương nghỉ học đến hết tháng 3.2021.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Học sinh nhiều địa phương vẫn chưa đi học sau ngày 18.3

Mai Dung |

Học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 thuộc các huyện: Bình Giang, Gia Lộc, Ninh Giang, Thanh Hà, Thanh Miện, Tứ Kỳ, Nam Sách (Hải Dương) đến trường học trở lại từ ngày 18.3 (trừ những vùng đang thực hiện cách ly y tế theo quy định).

Hải Dương cho phép bến phà, bến khách sang sông hoạt động trở lại

Mai Dung |

Từ 0h ngày 15.3, các bến phà, bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Hải Dương được phép hoạt động trở lại.

Hải Dương: Bảo đảm việc làm, an toàn cho NLĐ khi công ty hoạt động trở lại

Mai Dung |

Ngày 14.3, ông Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chủ trì buổi gặp mặt với hơn 100 doanh nghiệp thuộc 5 khu công nghiệp trên địa bàn Cẩm Giàng nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trở lại làm việc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hải Dương: Học sinh nhiều địa phương vẫn chưa đi học sau ngày 18.3

Mai Dung |

Học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 thuộc các huyện: Bình Giang, Gia Lộc, Ninh Giang, Thanh Hà, Thanh Miện, Tứ Kỳ, Nam Sách (Hải Dương) đến trường học trở lại từ ngày 18.3 (trừ những vùng đang thực hiện cách ly y tế theo quy định).

Hải Dương cho phép bến phà, bến khách sang sông hoạt động trở lại

Mai Dung |

Từ 0h ngày 15.3, các bến phà, bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Hải Dương được phép hoạt động trở lại.

Hải Dương: Bảo đảm việc làm, an toàn cho NLĐ khi công ty hoạt động trở lại

Mai Dung |

Ngày 14.3, ông Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chủ trì buổi gặp mặt với hơn 100 doanh nghiệp thuộc 5 khu công nghiệp trên địa bàn Cẩm Giàng nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trở lại làm việc.