Học sinh ở Hoà Bình hào hứng khi học luật giao thông

Khánh Linh |

Những kiến thức về an toàn giao thông đã được “phủ sóng” đến học sinh trên địa bàn tỉnh giúp các em nâng cao nhận thức về Luật giao thông.

Để các kiến thức về an toàn giao thông gắn kết với học sinh, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, Phòng CSGT - Công an tỉnh Hòa Bình đã tổ chức các buổi tuyên truyền đến học sinh các trường học trên địa bàn tỉnh.

Ngày 3.10, cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT - Công an tỉnh Hòa Bình có mặt tại trường TH&THCS Cù Chính Lan, xã Thống Nhất, TP.Hòa Bình để tuyên truyền, phổ biến Luật giao thông cho hơn 500 học sinh nhà trường.

 
Kiến thức an toàn giao thông được tuyên truyền bằng hình thức vui nhộn, dễ hiểu, tạo hứng thú cho học sinh.

Theo ghi nhận của PV, ngay từ sáng sớm, các em đã tập trung tại sân trường để tham gia buổi ngoại khóa chủ đề "An toàn giao thông cho hạnh phúc ngày mai". Khác hẳn với không khí im lặng trong các giờ học chính, tiết ngoại khoá về an toàn giao thông diễn ra khá sôi động, hoạt náo.

Các em đã được đại diện Phòng CSGT đã lần lượt hướng dẫn các em những kỹ năng tham gia giao thông an toàn như: đi bộ qua đường và điều khiển xe đạp an toàn, những kỹ năng cần thiết khi được bố mẹ chở đi học bằng xe máy, ôtô. Đồng thời, được hướng dẫn cách đội mũ bảo hiểm an toàn. Ngay sau đó, đông đảo học sinh đã tích cực đặt câu hỏi về những kiến thức chưa nắm được. 

 
"Phủ sóng" Luật giao thông qua tương tác, trả lời câu hỏi.

Để khích lệ tinh thần các em trong tiết học, những em có câu trả lời đúng, cách ứng xử thông minh sẽ được tặng một phần quà nhỏ do công ty Anh Kỳ trao tặng.

Thiếu tá Từ Minh Cường - cán bộ phòng CSGT, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết: "Ở Hòa Bình, chủ yếu học sinh đi học bằng xe đạp hoặc được bố mẹ đưa đi bằng xe máy, số ít được chở đi bằng ô tô nên việc phổ biến kiến thức an toàn giao thông cho các cháu là vô cùng quan trọng".

Đại diện công ty Anh Kỳ hướng dẫn đội mũ bảo hiểm an toàn.
Đại diện công ty Anh Kỳ hướng dẫn đội mũ bảo hiểm an toàn.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Quang Huy - Hiệu trưởng trường TH&THCS Cù Chính Lan cho biết: "Qua những tiết học ngoại khoá tình hình vi phạm giao thông của học sinh giảm đáng kể. Các lỗi vi phạm như: Chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, đi dàn hàng ngang đã hạn chế. Đó cũng là nhờ vào hiệu quả của “tiết học an toàn giao thông”.

Theo vị hiệu trưởng, những chương trình này không chỉ giúp các em có thêm kiến thức an toàn giao thông để tự bảo vệ mình, bảo vệ người khác, mà bằng những cách làm sinh động còn tạo một sân chơi bổ ích, lành mạnh cho học sinh sau những giờ học căng thẳng.

 
Những chương trình ngoại khóa không chỉ mang lại kiến thức bổ ích mà còn là sân chơi lành mạnh cho học sinh.

Thông tin từ Phòng CSGT - Công an tỉnh Hòa Bình, trong 9 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã xảy ra 63 vụ tai nạn giao thông, khiến 37 người tử vong.

Cũng trong 9 tháng đầu năm, Phòng đã tổ chức 16 buổi tuyên truyền kiến thức về trật tự an toàn giao thông cho gần 4.000 người và 1 buổi tọa đàm về đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán năm 2022.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: 63 thí sinh dự thi An toàn giao thông và sơ cấp cứu

Quang Phương |

Sáng 30.9, Ban An toàn giao thông (ATGT) TP.Cần Thơ phối hợp Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) thành phố tổ chức "Hội thi An toàn giao thông và sơ cấp cứu", hưởng ứng Ngày sơ cấp cứu thế giới năm 2022 tại TP.Cần Thơ.

Tập huấn an toàn giao thông cho công nhân lao động

Lâm Mây |

Bắc Ninh - Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Thuận Thành vừa tổ chức tập huấn an toàn giao thông và truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho công nhân lao động Công ty Cổ phần May thời trang Bút Tháp.

LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang tuyên truyền an toàn giao thông cho người lao động

Phùng Minh |

Tuyên Quang- Tuyên truyền, phổ biến an toàn giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lực lượng đoàn viên, người lao động.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cần Thơ: 63 thí sinh dự thi An toàn giao thông và sơ cấp cứu

Quang Phương |

Sáng 30.9, Ban An toàn giao thông (ATGT) TP.Cần Thơ phối hợp Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) thành phố tổ chức "Hội thi An toàn giao thông và sơ cấp cứu", hưởng ứng Ngày sơ cấp cứu thế giới năm 2022 tại TP.Cần Thơ.

Tập huấn an toàn giao thông cho công nhân lao động

Lâm Mây |

Bắc Ninh - Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Thuận Thành vừa tổ chức tập huấn an toàn giao thông và truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho công nhân lao động Công ty Cổ phần May thời trang Bút Tháp.

LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang tuyên truyền an toàn giao thông cho người lao động

Phùng Minh |

Tuyên Quang- Tuyên truyền, phổ biến an toàn giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lực lượng đoàn viên, người lao động.