Học sinh ở Gia Lai đến trường hơn 20 cây số đã có nhà trọ “0 đồng”

THANH TUẤN |

Gia Lai -  Thương các em học sinh miền núi phải “lội suối băng rừng” hơn 20 cây số đến trường, thầy cô ở trường THPT Ya Ly, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai đã cất công đi tìm chỗ trọ “0 đồng” miễn phí cho các em.

Em Rơ Châm Dư (học sinh lớp 12A3, trường THPT Ya Ly) nhà cách trường hơn 20 cây số. Nhà ở nơi heo hút, bố mẹ làm nông, Dư nghĩ rằng mình sẽ bỏ học giữa chừng vì không có tiền thuê trọ ở thị trấn để đến lớp.

Khi đang phụ bố mẹ trồng mì (sắn) trên rẫy, Dư nhận được tin, nhà trường đã bố trí cho em một suất ở miễn phí, gia đình chỉ lo tiền cơm nước, tầm 400.000-500.000 đồng/tháng để em được đến trường. Dư vui mừng vì thầy cô đã mở ra cơ hội trước mắt với cô học trò nghèo như em.

Học sinh yên tâm theo học vì các thầy cô luôn giúp đỡ. Ảnh T.T
Học sinh yên tâm theo học vì các thầy cô luôn giúp đỡ. Ảnh T.T

Chỗ ở của Rơ Châm Dư và 50 bạn học sinh vùng khó khác trong dãy nhà tập thể của Công an thị trấn Ya Ly và khu tập thể giáo viên nhà trường. Mỗi phòng rộng từ 22-25m2, thoáng mát, sạch sẽ, điện nước sinh hoạt đầy đủ.

Em Siu Hrơn (học sinh lớp 12A3, trường THPT Ya Ly) cho biết: “Ở đây chúng em được các thầy cô, các chú Công an quan tâm, giúp đỡ. Khi điện, nước bị hư hỏng có thầy cô đến sửa giúp, có những bữa thiếu thức ăn, hết tiền sinh hoạt thì các chú Công an mang rau quả tươi qua cho. Chúng em cảm giác rất yên tâm khi ở dưới mái nhà tập thể”.

Khó khăn nhưng học sinh miền núi luôn nỗ lực học tập. Ảnh T.T
Khó khăn nhưng học sinh miền núi luôn nỗ lực học tập. Ảnh T.T

Thầy Nguyễn Viết Tài - Bí thư Đoàn trường THPT Ya Ly, huyện Chư Păh cho biết, 50 học sinh trọ học đều có hoàn cảnh khó khăn nhưng các em đều mong muốn học tập, thay đổi tương lai.

Đường xa, thiếu thốn, nguy cơ các em bỏ học giữa chừng đi làm thuê, làm mướn rất cao nên nhà trường chủ động đi tìm nơi trọ miễn phí cho các em.

Thầy cô sửa lại hệ thống điện trong dãy nhà tập thể cho các em. Ảnh T.T
Thầy cô sửa lại hệ thống điện trong dãy nhà tập thể cho các em. Ảnh T.T

May mắn huyện còn 2 khu nhà tập thể khang trang làm nơi tá túc, nuôi dưỡng ước mơ đi học của các em, giúp giảm bớt gánh nặng kinh phí cho gia đình.

Hàng năm, nhà trường đều xây dựng quỹ "Tiếp bước cho em đến trường" từ sự đóng góp của các thầy cô giáo và các nhà hảo tâm. Có được khoản hỗ trợ, trường thường xuyên trích vào các chương trình trao học bổng, quà tặng cho các em học sinh nghèo vượt khó để duy trì sĩ số lớp học.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Giảng viên hướng dẫn học sinh thi KHKT: Cần minh bạch, chặt chẽ

QUANG ĐẠI |

Giảng viên đại học tham gia hướng dẫn học sinh phổ thông thực hiện dự án thi khoa học kỹ thuật đang gây tranh cãi vì có những dấu hiệu thiếu minh bạch, cần có quy định cụ thể để kiểm soát chặt chẽ.

Lịch nghỉ hè của học sinh 63 tỉnh, thành trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch nghỉ hè của học sinh cả nước theo khung kế hoạch thời gian năm học của các địa phương tính đến ngày 15.5, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Giáo dục 24/7: Trượt lớp 10 công lập TPHCM, học sinh có những lựa chọn nào?

Thanh Chân - Chân Phúc |

Tin tức giáo dục ngày 14.5: Trượt lớp 10 công lập TPHCM, học sinh có những lựa chọn nào?; Hơn 1 triệu thí sinh đã đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2022; 2 học sinh lớp 9 đi câu cá bị đuối nước ở Bình Phước...

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Giảng viên hướng dẫn học sinh thi KHKT: Cần minh bạch, chặt chẽ

QUANG ĐẠI |

Giảng viên đại học tham gia hướng dẫn học sinh phổ thông thực hiện dự án thi khoa học kỹ thuật đang gây tranh cãi vì có những dấu hiệu thiếu minh bạch, cần có quy định cụ thể để kiểm soát chặt chẽ.

Lịch nghỉ hè của học sinh 63 tỉnh, thành trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch nghỉ hè của học sinh cả nước theo khung kế hoạch thời gian năm học của các địa phương tính đến ngày 15.5, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Giáo dục 24/7: Trượt lớp 10 công lập TPHCM, học sinh có những lựa chọn nào?

Thanh Chân - Chân Phúc |

Tin tức giáo dục ngày 14.5: Trượt lớp 10 công lập TPHCM, học sinh có những lựa chọn nào?; Hơn 1 triệu thí sinh đã đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2022; 2 học sinh lớp 9 đi câu cá bị đuối nước ở Bình Phước...