Học sinh nghỉ hè sớm: Giáo viên chỉ cách tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ

Thiều Trang - Tường Vân |

Việc tìm sân chơi cho trẻ trong những ngày hè, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp là vấn đề khiến nhiều phụ huynh đau đầu. Con trẻ bị hạn chế ra ngoài, mọi hoạt động vui chơi chỉ có thể diễn ra tại nhà. Vậy làm thể nào để con có sân chơi lành mạnh, bổ ích và vẫn đảm bảo an toàn trong mùa dịch?

Hãy thấu hiểu và đồng hành cùng con trẻ

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều tỉnh thành trên cả nước đã cho học sinh nghỉ hè sớm hơn kế hoạch. Đây không phải lần đầu tiên trẻ phải nghỉ học ở nhà tránh dịch, nhưng làm thế nào để con trẻ có những ngày nghỉ hè an toàn, bổ ích, không không chìm đắm vào không gian mạng và các thiết bị công nghệ là trăn trở của nhiều gia đình.

Những năm trước, vợ chồng chị Lê Thị Hà (trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) sẽ xây dựng kế hoạch nghỉ hè cho con theo từng giai đoạn: Tham gia các lớp học bơi, học võ thuật, đưa con về quê chơi với ông bà để trải nghiệm cuộc sống ở làng quê.

Đồng thời, dành thời gian ôn luyện kiến thức vào những ngày cuối kỳ nghỉ để chuẩn bị cho năm học mới. Tuy nhiên, mọi kế hoạch dành cho năm nay đều bị xáo trộn và không thể thực hiện.

"Hai bé nhà mình mới ở nhà vài ngày đã cảm thấy bí bách và có dấu hiệu phụ thuộc vào Tivi, Ipad vì không có ai chơi cùng. Vợ chồng mình đang rất băn khoăn về việc tìm niềm vui cho con trong kỳ nghỉ hè lần này" - chị Hà bày tỏ.

Là phụ huynh có con nhỏ nên cô Phan Linh Chi (giáo viên tại Đống Đa, Hà Nội) cũng thấu hiểu được nỗi lo của các bậc phụ huynh.

Cô Linh Chi cho rằng, phụ huynh hãy thấu hiểu và đồng hành cùng con trẻ. Đồng thời cho trẻ thấy rằng, mình được quan tâm và yêu thương trong mọi tình huống.

"Thời gian này, bố mẹ nên cùng con thảo luận, xây dựng lịch sinh hoạt trong ngày, thúc đẩy trách nhiệm của con trẻ bằng cách hoàn thành công việc được giao trong ngày như: quét nhà, tưới cây, gấp quần áo,...

Cuối ngày, cha mẹ nên dành thời gian tâm sự cùng con để biết một ngày của con có diễn ra như thế nào, hãy trao phần thưởng để thể hiện sự yêu thương và khích lệ khi con hoàn thành tốt nhiệm vụ" - cô Linh Chi đưa ra lời khuyên.

Cô cũng chia sẻ thêm, rất khó để tách con khỏi các thiết bị công nghệ nếu cha mẹ không tạo được hoạt động thể chất hay sân chơi cho con trẻ trong dịp nghỉ hè này. Bố mẹ không nên ngăn cản hoàn toàn mà nên quản lí thời gian con sử dụng thiết bị công nghệ an toàn và hợp lý.

Khuyến khích trẻ tham gia các trò chơi vận động

Sân chơi đặc biệt của trẻ trong kỳ nghỉ hè mùa COVID-19. Video: Thiều Trang - Tường Vân

Vì lo ngại dịch bệnh, hiện nhiều bố mẹ hạn chế cho con ra ngoài. Cũng vì thế, mọi hoạt động vui chơi của trẻ trong những qua, khi bắt đầu bước vào kỳ nghỉ hè, chỉ có thể diễn ra tại nhà. Nguy cơ trẻ phải làm bạn với những chiếc tivi, Ipad là rất lớn.

Nhận thấy ngày nghỉ hè của lũ trẻ trong xóm chỉ ở quanh quẩn trong nhà, không có không gian chơi đùa, ít vận động nên anh Lê Quang Huy - một huấn luyện viên Kickboxing ở Hà Nội - đã nảy ra ý tưởng hướng dẫn các em làm quen với bộ môn này.

"Các bé trong xóm nhà mình rất háo hức tham gia. Mỗi buổi chiều, mình dành khoảng 1-2 tiếng hướng dẫn các em tập ngay tại sân nhà, để cùng nhau rèn luyện sức khỏe"- anh Huy chia sẻ.

Theo anh Huy, trong những ngày hè, việc duy trì cho trẻ thói quen sinh hoạt lành mạnh là rất quan trọng. Mỗi ngày, bố mẹ hãy cố gắng dành thời gian để tập thể dục cùng con; hãy hướng dẫn con chơi, tập luyện một môn thể thao mà con yêu thích.

Thiều Trang - Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Lo lắng tìm sân chơi cho trẻ trong dịp hè thời COVID-19

Tường Vân - Thiều Trang |

Nghỉ hè gắn liền với những hoạt động vui chơi thể thao, giải trí ngoài trời, nhưng đó là với những ngày tháng không có dịch bệnh. Còn trong thời COVID-19 hiện nay, việc làm sao để con trẻ có những ngày nghỉ hè an toàn, bổ ích... là trăn trở của nhiều gia đình.

Bộ GDĐT: Lãnh đạo địa phương quyết định thời gian kéo dài năm học sau 31.5

Bích Hà |

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), đối với một số địa phương có tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, học sinh không thể đến trường để hoàn thành năm học, thì lãnh đạo các địa phương sẽ quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học sau ngày 31.5.2021 phù hợp với tình hình thực tế.

Hà Nội cho học sinh nghỉ hè sớm, kiểm tra học kỳ sau: Nhiều ý kiến trái chiều

Đức Mạnh - Thiều Trang |

Thông tin Hà Nội sẽ cho học sinh nghỉ hè sớm và tiến hành kiểm tra học kỳ II khi các em có thể trở lại trường đang gây nhiều ý kiến trái chiều.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Lo lắng tìm sân chơi cho trẻ trong dịp hè thời COVID-19

Tường Vân - Thiều Trang |

Nghỉ hè gắn liền với những hoạt động vui chơi thể thao, giải trí ngoài trời, nhưng đó là với những ngày tháng không có dịch bệnh. Còn trong thời COVID-19 hiện nay, việc làm sao để con trẻ có những ngày nghỉ hè an toàn, bổ ích... là trăn trở của nhiều gia đình.

Bộ GDĐT: Lãnh đạo địa phương quyết định thời gian kéo dài năm học sau 31.5

Bích Hà |

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), đối với một số địa phương có tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, học sinh không thể đến trường để hoàn thành năm học, thì lãnh đạo các địa phương sẽ quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học sau ngày 31.5.2021 phù hợp với tình hình thực tế.

Hà Nội cho học sinh nghỉ hè sớm, kiểm tra học kỳ sau: Nhiều ý kiến trái chiều

Đức Mạnh - Thiều Trang |

Thông tin Hà Nội sẽ cho học sinh nghỉ hè sớm và tiến hành kiểm tra học kỳ II khi các em có thể trở lại trường đang gây nhiều ý kiến trái chiều.