Học sinh nên được sử dụng tiền lì xì như thế nào?

Tường Vân |

Nhiều học sinh được cha mẹ cho phép toàn quyền quyết định việc sử dụng tiền mừng tuổi. Đây được xem là cơ hội để các em học về quản lý tài chính, chi tiêu.

Học sinh lên kế hoạch chi tiêu tiền mừng tuổi

Kết thúc ngày nghỉ cuối cùng của Tết Nguyên đán 2023, Như Quỳnh - học sinh lớp 10, Trường THPT Đông Sơn 2 (Thanh Hoá) - ngồi tính toán số tiền mừng tuổi năm nay. Em nhẹ nhàng mở từng phong bao lì xì, cẩn thận phân chia các mệnh giá tiền và xếp ngay ngắn. Khuôn mặt cô nữ sinh ánh lên niềm vui mừng, háo hức.

Số tiền mừng tuổi năm nay, Như Quỳnh sẽ chia làm 3 phần, 2 phần để đóng học phí, 1 phần để mua đồ dùng học tập.

Nhiều học sinh háo hức khi được toàn quyền quyết định sẽ chi tiêu tiền mừng tuổi như thế nào. Ảnh: Vân Hà
Nhiều học sinh háo hức khi được toàn quyền quyết định sẽ chi tiêu tiền mừng tuổi như thế nào. Ảnh: Vân Hà

"Số tiền đóng học phí, em sẽ gửi mẹ. Phần để mua đồ dùng học tập, em sẽ giữ và tự đi mua. Em tự tay chọn cho mình những món đồ yêu thích với hy vọng năm mới 2023, mình sẽ đạt nhiều may mắn, thành tích trong học tập" - Như Quỳnh chia sẻ.

Hoàng Tuệ Minh - học sinh lớp 8 tại Hà Nội - lại quyết định sử dụng tiền lì xì năm nay để đăng ký lớp học vẽ với hy vọng sẽ phát triển được năng khiếu của bản thân.

"Sau mỗi giờ học căng thẳng, em thường vẽ để giải toả, thư giãn. Vì vậy, em đã dành tiền lì xì năm nay đăng ký học vẽ. Phần còn lại, em sẽ dùng để mua màu, một số dụng cụ phục vụ cho việc học vẽ" - Tuệ Minh chia sẻ.

Dạy con thông qua việc sử dụng tiền lì xì

Sau Tết, nhiều bậc phụ huynh khéo léo thu tiền lì xì của con vì cho rằng ,con còn nhỏ, chưa biết cách chi tiêu. Tuy nhiên, với gia đình chị Lê Thị Hạnh (Cầu Giấy, Hà Nội), con được toàn quyền sử dụng tiền mừng tuổi.

Theo bà mẹ trẻ, việc để con lên kế hoạch sử dụng tiền mừng tuổi như một cách thức giúp con tự lập hơn, học cách quản lý, chi tiêu đồng tiền từ việc nhỏ nhất.

"Con được lên kế hoạch chi tiêu nhưng dưới sự giám sát của cha mẹ. Với bạn bé, tôi hướng con tới một số việc làm như mua đồ dùng, sách vở... Còn với bạn lớn, con đã vào cấp 3 nên sẽ chủ động hơn trong việc chi tiêu. Con có thể dành tiền đầu tư cho việc học, hay 1 số dự án, hoạt động đầu tư sinh lời...." - chị Hạnh chia sẻ.

Đồng quan điểm với chị Hạnh, anh Nguyễn Văn Sơn (Thanh Hoá) nói rằng, việc sử dụng tiền sớm sẽ giúp con trẻ phát triển trí thông minh, khả năng tính toán, phục vụ cho cuộc sống sau này.

"Nếu con được làm quen với việc chi tiêu từ bé, sau này, khi dời xa vòng tay cha mẹ, con sẽ trở lên độc lập hơn, tự lo được cho cuộc sống của mình sau này" - anh Sơn nói.

Anh Sơn nhận định, việc dạy con tiếp nhận, quản lí, chi tiêu tiền mừng tuổi là rất quan trọng. Tuy nhiên, ở mỗi độ tuổi, trẻ sẽ có nhận thức khác nhau về giá trị của đồng tiền. Vì vậy, cha mẹ cần có hướng dẫn cụ thể đối với từng độ tuổi để giúp con hiểu và trân trọng giá trị đồng tiền.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Nhiều trường tư ở Hà Nội kéo dài thời gian nghỉ Tết

Vân Trang |

Do có ít học sinh đi học trong ngày mùng 6 Tết, hoặc tạo điều kiện cho học sinh được nghỉ Tết thêm, nhiều trường tư ở Hà Nội đã kéo dài thời gian nghỉ Tết cho học sinh thêm 3 ngày.

Cách giúp học sinh hào hứng đi học lại sau Tết Nguyên đán 2023

Tường Vân |

Không còn tâm lí chán nản, mệt mỏi hay sợ hãi, nhiều học sinh tỏ ra hào hứng trong ngày đầu đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Học sinh Hà Nội hào hứng bốc lì xì may mắn đầu năm

MINH HÀ - TƯỜNG VÂN |

Trong buổi học đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, học sinh Hà Nội tỏ ra vô cùng hào hứng và vui vẻ khi được bốc thăm lì xì may mắn.

EU bất ngờ nới lỏng trừng phạt với các ngân hàng Nga

Khánh Minh |

EU bất ngờ cho các ngân hàng Nga lựa chọn thay thế hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.

Bắt giữ 2 đối tượng vụ nghi cướp tại phòng giao dịch một ngân hàng ở TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 5.3, Công an quận 8 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã bắt giữ 2 đối tượng liên quan đến vụ  nghi cướp tại phòng giao dịch của Ngân hàng Sacombank trên địa bàn quận 8 vào chiều 3.3.

Thiếu thuốc, vật tư y tế tại Ninh Bình: Trong hết ngoài còn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện, cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã diễn ra từ nhiều tháng nay. Người dân khi đến khám, điều trị theo BHYT nhưng lại phải tự túc về thuốc, vật tư y tế vì bệnh viện đã hết. Tuy nhiên, mua ở ngoài vẫn có.

Chật vật đăng kiểm, chủ xe đề nghị tạm dừng phạt xe quá hạn thời gian ngắn

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Nhiều ý kiến đề xuất cơ quan chức năng nên xem xét việc gia hạn thời gian đăng kiểm, hoặc tạm dừng xử phạt với những xe quá hạn trong thời gian ngắn. Lý do bởi xe quá hạn đăng kiểm bị xử phạt rất nặng, trong khi để xảy ra tình trạng ùn tắc, quá tải kiểm định xuất phát từ nguyên nhân khách quan.

Ô nhiễm mặt biển chợ cá Hạ Long 1: Ai dám chèo kayak, ăn hải sản

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chợ cá Hạ Long 1 từ lâu luôn là một trong những địa điểm thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan, mua sắm và theo quy hoạch, sẽ là một phần của dự án tuyến phố đi bộ, phố đêm dưới chân núi Bài Thơ với nhiều hoạt động đặc sắc. Tuy nhiên, ô nhiễm mặt nước biển tại khu vực này đã ở mức báo động từ lâu nhưng vẫn chưa có lời giải.

Nhiều trường tư ở Hà Nội kéo dài thời gian nghỉ Tết

Vân Trang |

Do có ít học sinh đi học trong ngày mùng 6 Tết, hoặc tạo điều kiện cho học sinh được nghỉ Tết thêm, nhiều trường tư ở Hà Nội đã kéo dài thời gian nghỉ Tết cho học sinh thêm 3 ngày.

Cách giúp học sinh hào hứng đi học lại sau Tết Nguyên đán 2023

Tường Vân |

Không còn tâm lí chán nản, mệt mỏi hay sợ hãi, nhiều học sinh tỏ ra hào hứng trong ngày đầu đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Học sinh Hà Nội hào hứng bốc lì xì may mắn đầu năm

MINH HÀ - TƯỜNG VÂN |

Trong buổi học đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, học sinh Hà Nội tỏ ra vô cùng hào hứng và vui vẻ khi được bốc thăm lì xì may mắn.