Học sinh mong sớm công bố đề minh hoạ kì thi tốt nghiệp THPT 2025

TRÀ MY |

Nhiều thí sinh mong muốn Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) sớm công bố đề minh hoạ kì thi tốt nghiệp THPT 2025 để học sinh biết cách thức đánh giá mới và có phương hướng ôn tập tốt nhất.

Sau khi tiếp nhận thông tin Bộ GDĐT công bố phương án thi tốt nghiệp THPT 2025, em Nguyễn Thị Mai Anh - học sinh lớp 11, Trường THPT Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) cho rằng, biết trước phương án thi là điều rất đáng mừng nhưng cũng rất mong Bộ GDĐT sớm đưa ra đề thi minh hoạ để học sinh có phương hướng học tập, ôn luyện phù hợp.

Cũng theo Mai Anh, trước khi Bộ GDĐT đưa ra đề thi minh hoạ, em và các bạn rất mong muốn đề thi cần có nội dung sát với chương trình học, đảm bảo mục tiêu đánh giá năng lực của chương trình giáo dục mới.

"Theo em quan sát, mỗi trường sẽ sử dụng các bộ sách giáo khoa khác nhau, em cũng băn khoăn liệu đề thi có chung khung kiến thức mà chúng em được học hay không. Đồng thời, việc biết được dạng đề minh hoạ sẽ góp phần giúp giáo viên và cả học sinh yên tâm hơn với quá trình ôn tập, luyện thi" - Mai Anh chia sẻ.

Tương tự như Mai Anh, em Nguyễn Ngọc Linh - học sinh lớp 11 tại Quảng Ninh cũng mong muốn được biết đề thi minh hoạ cho kì thi tốt nghiệp 2025 vào thời gian sớm nhất.

"Nếu có đề minh hoạ sớm thì chúng em sẽ dễ hình dung được cấu trúc đề, học sinh linh hoạt hơn trong việc học tập, điều chỉnh phù hợp nhất với yêu cầu và tiêu chí của kì thi" - Ngọc Linh cho hay.

Không chỉ học sinh, cô Nguyễn Thu Hương - giáo viên Trường THPT Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cũng hi vọng được biết đề thi minh hoạ của Bộ GDĐT để việc dạy học được hiệu quả, ổn định nhất.

"Sau khi biết được đề minh hoạ, các giáo viên sẽ nhanh chóng tìm tòi nguồn tài liệu, nội dung ôn tập để định hướng cho các em.

Lí do để các em học sinh lo lắng, mong sớm biết được đề thi minh hoạ cũng có thể bắt nguồn từ việc đây là kì thi đầu tiên theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Cả học sinh và giáo viên không thể dựa vào nguồn đề thi từ các năm học trước cũng như việc có đề minh hoạ sớm, giáo viên sẽ có thể khoanh vùng kiến thức trọng tâm, có phương pháp, cách thức tổ chức dạy học phù hợp từng đối tượng" - cô Hương chia sẻ.

Ông Nguyễn Ngọc Hà - Phó Cục trưởng Cục quản lí chất lượng, Bộ GDĐT thông tin, song song việc chuẩn bị phương án thi tốt nghiệp 2025, lãnh đạo Bộ GDĐT chỉ đạo sớm việc nghiên cứu cấu trúc, định dạng ngân hàng thi.

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ được xây dựng theo hướng khắc phục tình trạng lệch điểm quá lớn giữa các môn, đặc biệt các nhóm môn giữa Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên.

"Trong tháng 11 có cuộc tập huấn giáo viên đầu tiên tất cả các môn thi tốt nghiệp THPT 2025 với 63 tỉnh thành cùng một số cơ sở giáo dục đại học tham gia, đóng góp nhiều cho kì thi tốt nghiệp THPT. Việc tập huấn được thực hiện theo hình hình thức online, khoảng hơn 3.000 giáo viên tham gia. Đây là đội ngũ cốt lõi nắm vững chương trình, nắm vững lí thuyết khảo thí, ngân hàng câu hỏi thi sẽ được thay đổi từ cơ sở" - ông Hà nói.

Về nguyên tắc, theo ông Hà, thời điểm công bố đề minh hoạ cho kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ là lúc học sinh học chương trình lớp 12. Tuy nhiên, đây là thời điểm quan trọng mang tính dẫn đường cho việc dạy, việc học của học sinh. Do đó, lãnh đạo Bộ GDĐT quyết định, ngay sau khi thử nghiệm định dạng, cấu trúc sẽ công bố định dạng, cấu trúc minh hoạ, mô phỏng theo hướng cấu trúc đề thi 2025.

TRÀ MY
TIN LIÊN QUAN

Thí sinh chỉ được thi 4 môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025

Trang Hà |

Nguyên tắc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 không cho phép thí sinh thi hơn 2 môn lựa chọn. Theo đó, với 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và 2 môn lựa chọn đã tạo ra 36 tổ hợp môn.

Thí sinh có 36 cách chọn tổ hợp môn thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Vân Trang |

Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ gồm 2 môn bắt buộc và 2 môn tự chọn trong số các môn còn lại.

Vừa chốt phương án thi tốt nghiệp THPT, học sinh đề ra nhiều định hướng ôn thi

MỸ LY |

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành quyết định về việc phê duyệt phương án tổ chức kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT từ năm 2025. Thí sinh sẽ thi 4 môn (2 môn bắt buộc và 2 môn lựa chọn). Trước quyết định này, cùng với sự phấn khởi, nhiều thí sinh đã bắt đầu vạch ra định hướng học tập phù hợp cho bản thân.

Công an thông tin vụ nam thanh niên đâm chết 2 nữ sinh cấp 3 ở Bắc Ninh

Vân Trường |

Trưa 5.12, công an tỉnh Bắc Ninh đã có thông tin ban đầu vụ án Giết người xảy ra ngày 4.12.2023 tại phường Trang Hạ, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Khu chợ sỉ bánh kẹo lớn nhất TPHCM, tiểu thương ngồi ngóng khách mùa mua sắm Tết

Ngọc Lê - Thanh Chân |

Vào mùa cao điểm kinh doanh dịp Tết, tại chợ Bình Tây (Quận 6) - chợ sỉ bánh kẹo lớn nhất TPHCM, việc buôn bán ảm đạm, tiểu thương ngồi chờ khách mua.

Hoạt động công đoàn tiếp tục hướng mạnh về cơ sở

Vương Trần |

Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động là một trong 3 đột phá trong hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028, được nêu rõ tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Bí thư Hà Nội nêu loạt vấn đề cấp bách cần giải quyết ngay

PHẠM ĐÔNG - HOÀI ANH |

Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp HĐND TP Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhận định tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt xảy ra cục bộ tại một số quận, huyện; kỷ luật, kỷ cương đã được tăng cường nhưng có nơi, có lúc còn chưa nghiêm...

Đức vô tình lộ tin nhạy cảm của NATO cho Nga khi xây Nord Stream 2

Thanh Hà |

Vấn đề về giám sát của cơ quan hàng hải Đức trong vụ đường ống dẫn khí Nord Stream 2 mới đây đã được hé lộ trong cuộc điều tra của một ủy ban Quốc hội Đức.

Thí sinh chỉ được thi 4 môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025

Trang Hà |

Nguyên tắc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 không cho phép thí sinh thi hơn 2 môn lựa chọn. Theo đó, với 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và 2 môn lựa chọn đã tạo ra 36 tổ hợp môn.

Thí sinh có 36 cách chọn tổ hợp môn thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Vân Trang |

Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ gồm 2 môn bắt buộc và 2 môn tự chọn trong số các môn còn lại.

Vừa chốt phương án thi tốt nghiệp THPT, học sinh đề ra nhiều định hướng ôn thi

MỸ LY |

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành quyết định về việc phê duyệt phương án tổ chức kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT từ năm 2025. Thí sinh sẽ thi 4 môn (2 môn bắt buộc và 2 môn lựa chọn). Trước quyết định này, cùng với sự phấn khởi, nhiều thí sinh đã bắt đầu vạch ra định hướng học tập phù hợp cho bản thân.