Học sinh lựa chọn ngành nghề theo sở thích hay xu hướng

TRÀ MY |

Nên chọn ngành học theo sở thích hay xu hướng là một trong số những câu hỏi được nhiều học sinh đặt ra. Bởi lẽ, việc chọn ngành nghề rất quan trọng, các thí sinh cần cân nhắc đưa ra lựa chọn.

Học sinh mông lung khi chọn ngành nghề

Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 6 tháng nữa các sĩ tử sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, hiện vẫn còn nhiều bạn đắn đo không biết nên lựa chọn ngành học theo sở thích hay xu hướng.

Đây cũng là tâm lí của em Nguyễn Việt Dũng - học sinh lớp 12, Trường THPT C Phủ Lý (Hà Nam). Theo Việt Dũng, bản thân em rất băn khoăn không biết nên lựa chọn ngành nghề theo sở thích hay nhu cầu của xã hội.

"Nếu lựa chọn ngành theo sở thích em sợ sau này cơ hội việc làm không rộng mở. Nhưng nếu chạy theo nhu cầu của xã hội để học một số ngành đang cần một lượng lớn nhân sự: Công nghệ thông tin, Điện - cơ khí,... thì em lại thấy bản thân mình không học được" - nam sinh bày tỏ.

Trước những lo ngại của học sinh khi còn mông lung về việc lựa chọn ngành nghề, trao đổi với Báo Lao Động ngày 14.12, ThS Ngô Văn Phong - giảng viên Trường Đại học Văn hoá Hà Nội - nhận thấy, để chọn một ngành nghề cần cân nhắc rất nhiều các yếu tố về sở trường, niềm đam mê, thông tin về thị trường lao động như triển vọng nghề, tổng quan công việc và thu nhập trung bình.

"Theo tôi, học sinh cần chọn công việc sao cho phù hợp với đặc điểm tính cách, sở thích, giá trị sống và năng lực của bạn. Có khá nhiều cách để xác định xem bản thân mình phù hợp với ngành học nào. Chẳng hạn, học sinh thấy mình có tố chất về môn học nào, thiên hướng của mình theo khối tự nhiên hay xã hội,... Nếu học tốt ngoại ngữ thì hãy làm các ngành nghề liên quan tới ngoại giao, phiên dịch,... Nếu có khả năng học các môn tự nhiên thì hãy hướng tới các công việc thiên về số liệu, tính toán,..." - Ths Ngô Văn Phong chia sẻ.

Ths Ngô Văn Phong cũng nhấn mạnh, lựa chọn đúng nghề nghiệp phù hợp với bản thân sẽ là cơ hội cho học sinh phát triển, điều này có tầm ảnh hưởng rất nhiều đến sự thành công và định hướng tương lai của các em.

"Các em nên hiểu, ngành nghề mà các em đã chọn có thể sẽ là nghề gắn bó suốt đời nên thật sự cần tính toán, lựa chọn thật kĩ để đưa ra quyết định khiến bản thân không phải nuối tiếc" - Ths Ngô Văn Phong thẳng thắn nói.

Chọn nghề cần cân nhắc mức lương

Để chọn ngành học phù hợp với bản thân mình, ông Đỗ Đức Linh – Cán bộ Phòng khảo thí và Đảm bảo chất lượng (Trường Đại học Hải Phòng) cho biết, ngoài niềm đam mê, học sinh nên tìm hiểu về nhu cầu của xã hội đối với ngành học của mình.

"Ngoài yếu tố đam mê, học sinh cần nắm bắt xu hướng nghề nghiệp tương lai hiện nay tình hình thị trường lao động đồng thời, so sánh với những công việc khác và dự đoán nhu cầu sử dụng nhân lực trong 3 – 4 năm tới để có lựa chọn đúng đắn nhất" - ông Linh cho hay.

Bên cạnh đó, ông Linh cũng đưa ra một tiêu chí nữa để giúp các em học sinh có động lực và xem xét kĩ lưỡng trước khi đưa ra quyết định chọn ngành học.

"Thật ra, có nhiều học sinh chọn ngành học thường hay chú tâm tới cơ hội việc làm tốt. Tuy nhiên, có những công việc dễ dàng ứng tuyển song mức lương lại không cao. Dù lương không phải yếu tố duy nhất để chọn nghề nhưng đây cũng là yếu tố rất quan trọng giúp duy trì mức sống. Vì vậy, trước khi chọn nghề, các em hãy chắc chắn rằng có thể đủ sống với mức lương mà công việc đó mang lại" - ông Linh chia sẻ.

TRÀ MY
TIN LIÊN QUAN

Tăng học sinh, tăng lớp, cử tri Hải Phòng đề nghị xem xét lộ trình giảm biên chế giáo viên

Vương Trần |

Trước yêu cầu về giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021, cử tri thành phố Hải Phòng nêu kiến nghị xem xét lộ trình giảm biên chế đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo do tăng học sinh, tăng lớp.

Học sinh lo ngại giảm cơ hội vào đại học vì bị giới hạn tổ hợp xét tuyển

Trà My - Vân Trang |

Từ năm 2025, học sinh thi tốt nghiệp THPT gồm hai môn bắt buộc cùng với đó là hai môn tự chọn. Nhiều học sinh bày tỏ lo lắng, việc chỉ thi hai môn tự chọn sẽ khiến các em giới hạn tổ hợp môn thi xét tuyển vào đại học.

Học sinh tăng, giáo viên thiếu, cử tri kiến nghị bổ sung biên chế hằng năm

Vương Trần |

Cử tri tỉnh Hà Tĩnh phản ánh việc số học sinh đang tăng, số lớp tăng, song lại không có nguồn biên chế giáo viên để bổ sung. Do đó, cử tri đề nghị xem xét giao bổ sung biên chế giáo viên hằng năm cho tỉnh để đảm bảo công tác dạy và học.

Tọa đàm trực tuyến: Petrovietnam về đích sớm kế hoạch 2023, hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng

ANH HUY |

Sáng mai (16.12), Báo Lao Động phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức tọa đàm trực tuyến “Petrovietnam về đích sớm kế hoạch 2023, hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng”.

Lo kẹt xe trầm trọng khi đóng nút giao thông lớn ở khu Nam TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Khu vực nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (Quận 7) vốn đã thường xuyên ùn tắc, sắp tới rào chắn toàn bộ nút giao này để thi công hầm chui dự báo sẽ gây xáo trộn, kẹt xe trầm trọng hơn.

Loạt dự án ở nhiều địa phương vào danh sách kiểm tra của Bộ Xây dựng

Phan Anh |

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND tỉnh Phú Yên, Phú Thọ và Bà Rịa - Vũng Tàu về việc cử 4 đoàn kiểm tra xuống các địa phương để kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý nhà ở, kinh doanh bất động sản giai đoạn 2016-2022. Mỗi địa phương, đoàn sẽ kiểm tra thực tế tại 10 dự án nhà ở, khu đô thị hoặc dự án bất động sản lớn.

Rút cả chục nghìn tỉ, khối ngoại tái định vị chiến lược đầu tư ở Việt Nam?

Đức Mạnh |

Đà bán ròng chưa có dấu hiệu dừng lại của khối ngoại đã khiến thị trường chứng khoán trong nước thiếu đi lực hỗ trợ quan trọng. Chỉ số VN-Index loay hoay quanh mức 1.100 điểm suốt 2 tháng nay.

Dân tố doanh nghiệp nổ mìn làm thủy điện khiến nhiều công trình bị nứt

NHÓM PV |

Điện Biên - Doanh nghiệp nổ mìn làm thủy điện, nhiều nhà dân xung quanh bị nứt, sụt lún, sự việc đã kéo dài hàng năm nhưng chưa được giải quyết.

Tăng học sinh, tăng lớp, cử tri Hải Phòng đề nghị xem xét lộ trình giảm biên chế giáo viên

Vương Trần |

Trước yêu cầu về giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021, cử tri thành phố Hải Phòng nêu kiến nghị xem xét lộ trình giảm biên chế đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo do tăng học sinh, tăng lớp.

Học sinh lo ngại giảm cơ hội vào đại học vì bị giới hạn tổ hợp xét tuyển

Trà My - Vân Trang |

Từ năm 2025, học sinh thi tốt nghiệp THPT gồm hai môn bắt buộc cùng với đó là hai môn tự chọn. Nhiều học sinh bày tỏ lo lắng, việc chỉ thi hai môn tự chọn sẽ khiến các em giới hạn tổ hợp môn thi xét tuyển vào đại học.

Học sinh tăng, giáo viên thiếu, cử tri kiến nghị bổ sung biên chế hằng năm

Vương Trần |

Cử tri tỉnh Hà Tĩnh phản ánh việc số học sinh đang tăng, số lớp tăng, song lại không có nguồn biên chế giáo viên để bổ sung. Do đó, cử tri đề nghị xem xét giao bổ sung biên chế giáo viên hằng năm cho tỉnh để đảm bảo công tác dạy và học.