Học sinh lớp 9 hàng loạt trường THCS ở Hà Nội thi lại học kỳ vì điểm thấp

Bích Hà |

Vì có nhiều điểm dưới trung bình, toàn bộ học sinh lớp 9 ở các trường THCS trên địa bàn quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã phải thi lại môn Toán học kỳ I.

Theo phản ánh của phụ huynh có con học lớp 9 trên địa bàn quận Thanh Xuân (Hà Nội), ngày 17.12 vừa qua toàn bộ học sinh lớp 9 của trường con chị đang theo học phải thi lại học kỳ I môn Toán.

Lý do được nhà trường đưa ra là điểm thi môn học này của học sinh lớp 9 trên toàn quận quá thấp, nên Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân yêu cầu tổ chức thi lại.

Trao đổi với Lao Động, ông Phạm Gia Hữu - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân (Hà Nội) xác nhận ngày 17.12 vừa qua, học sinh lớp 9 trên toàn quận phải kiểm tra lại môn Toán.

Về lý do phải thi lại học kỳ môn Toán, ông Hữu cho biết là vì đề thi ra không phù hợp với dạng bài của học sinh đã học và ôn trên lớp.

“Nội dung, kiến thức đề thi vẫn nằm trong chương trình lớp 9. Tuy nhiên, ban ra đề của Phòng Giáo dục đã ra một ma trận đề mới nên khó với học sinh”- ông Hữu cho biết.

Ông Hữu cũng nói thêm là do các trường chưa được tập huấn, làm quen với ma trận đề mới này nên thấy không hợp lý và đã báo cáo cấp trên. Sau khi nhận được báo cáo và kiểm tra thấy kết quả thi học kỳ I môn Toán của học sinh lớp 9 có điểm thấp bất thường (70% dưới trung bình, còn 30% bài thi đạt điểm từ trung bình trở lên), nên Phòng Giáo dục quận Thanh Xuân đã họp đánh giá lại đề thi.

Trong quá trình đánh giá, lãnh đạo Phòng giáo dục nhận thấy trong đề có những dạng câu hỏi mới với học sinh, ma trận đề chưa được định hướng kỹ với các nhà trường. Sau đó Phòng Giáo dục đã quyết định cho học sinh toàn bộ khối 9 trên địa bàn quận kiểm tra lại với môn Toán.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

5 điểm thú vị của sách giáo khoa mới môn Toán lớp 1

Đặng Chung |

Những cuốn sách giáo khoa Toán lớp 1 của chương trình giáo dục phổ thông mới được trình bày đẹp mắt, nhiều nhân vật sinh động… để học sinh dễ tiếp cận và có thể học Toán thông qua thực hành.

Sinh viên bỏ học ngày càng nhiều: Vì chọn không đúng ngành, ham đi làm

HUYÊN NGUYỄN - ANH NHÀN |

Kết thúc học kỳ I năm học 2019-2020, nhiều trường đại học bắt đầu công bố danh sách hàng trăm, thậm chí hàng nghìn sinh viên bị buộc thôi học, cảnh báo học vụ do có kết quả học tập kém, không đến lớp… Thực trạng sinh viên bỏ học, bị cảnh báo học vụ ngày càng nhiều khiến dư luận lo lắng đâu là nguyên nhân sinh viên không còn mặn mà với việc học đại học.

Thời điểm công bố sách giáo khoa mới môn tiếng Anh lớp 1

Bích Hà |

Dự kiến cuối tháng 12.2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo mới phê duyệt và công bố bản mẫu bộ sách giáo khoa tiếng Anh lớp 1.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

5 điểm thú vị của sách giáo khoa mới môn Toán lớp 1

Đặng Chung |

Những cuốn sách giáo khoa Toán lớp 1 của chương trình giáo dục phổ thông mới được trình bày đẹp mắt, nhiều nhân vật sinh động… để học sinh dễ tiếp cận và có thể học Toán thông qua thực hành.

Sinh viên bỏ học ngày càng nhiều: Vì chọn không đúng ngành, ham đi làm

HUYÊN NGUYỄN - ANH NHÀN |

Kết thúc học kỳ I năm học 2019-2020, nhiều trường đại học bắt đầu công bố danh sách hàng trăm, thậm chí hàng nghìn sinh viên bị buộc thôi học, cảnh báo học vụ do có kết quả học tập kém, không đến lớp… Thực trạng sinh viên bỏ học, bị cảnh báo học vụ ngày càng nhiều khiến dư luận lo lắng đâu là nguyên nhân sinh viên không còn mặn mà với việc học đại học.

Thời điểm công bố sách giáo khoa mới môn tiếng Anh lớp 1

Bích Hà |

Dự kiến cuối tháng 12.2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo mới phê duyệt và công bố bản mẫu bộ sách giáo khoa tiếng Anh lớp 1.