Học sinh lớp 7-12 ở Hà Nội đi học ngày 8.2: Không đóng cửa trường vì vài ca nhiễm

Phạm Đông - Tường Vân |

Hà Nội - Thành phố sẽ tổ chức dạy học trực tiếp với học sinh nhiều khối lớp từ THCS đến THPT sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Theo kế hoạch đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 ở địa bàn có dịch ở cấp độ 1 và cấp độ 2 sẽ trở lại trường học trực tiếp từ ngày 8.2.

Cụ thể, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Hà Nội sẽ tổ chức dạy học trực tiếp với học sinh các khối lớp 7, 8, 9, 10, 11, 12, đồng thời đưa ra phương án đảm bảo an toàn nhất cho học sinh.

Trước ngày học sinh trở lại trường, nhiều phụ huynh quan tâm vấn đề khi phát hiện có ca F0 tại lớp, các học sinh là F1 có phải cách ly tập trung? Về vấn đề này, ngày 4.2, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, theo quy trình xử lý được quy định tại hướng dẫn liên ngành của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế Hà Nội, khi phát hiện trường hợp học sinh là F0 tại lớp, giáo viên tạm dừng việc giảng dạy, tạm thời cách ly học sinh tại chỗ, báo cáo ban giám hiệu và triển khai các bước tiếp theo, trong đó có việc xác định các trường hợp tiếp xúc gần.

"Theo hướng dẫn, chỉ có trường hợp F0 được đưa đi cách ly để điều trị, các trường hợp F1 thực hiện cách ly tại nhà" - ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, nói.

Cũng theo Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường học chỉ khi đảm bảo an toàn mới đón học sinh học trực tiếp, không vì một vài ca nhiễm mà đóng cửa toàn bộ trường học.

Liên quan đến ý kiến bày tỏ lo lắng về việc một số học sinh chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 thì có được đến trường học trực tiếp hay không, ông Trần Thế Cương khẳng định, quyết định tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh là hoàn toàn tự nguyện. Ngành giáo dục luôn mong muốn các em được sớm trở lại trường học an toàn.

Cũng theo ông Cương, đơn vị yêu cầu các nhà trường chủ động xây dựng phương án chi tiết, phù hợp và có kịch bản xử lý tình huống nếu có F0, F1 tại lớp học, trường học để bảo đảm an toàn ở mức cao nhất cho học sinh.

"Trong trường hợp bất khả kháng, học sinh không thể đến trường học, các nhà trường cũng đã có đầy đủ phương tiện, thiết bị dạy học để tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến, bảo đảm để học sinh không bị gián đoạn chương trình học tập" - ông Cương nhấn mạnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng cho hay, ngay sau khi thành phố đồng ý cho học sinh khối 7 đến 12 đi học trở lại, các đơn vị trường học trên địa bàn đã tổ chức diễn tập phương án và chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để đảm bảo an toàn đón học sinh.

Bà Lê Thị Lâm - Hiệu trưởng trường THCS Vân Hồ (quận Hai Bà Trưng) - cho biết, trường đã 2 lần tổ chức diễn tập; tính toán, sắp xếp thời khóa biểu để đón hơn 600 học sinh lớp 7, 8, 9 đến trường học trực tiếp sau Tết; lớp 6 duy trì học trực tuyến. Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất và sẵn sàng.

Cũng theo bà Lâm, 100% lớp học, phòng làm việc được vệ sinh, khử khuẩn theo đúng hướng dẫn của cơ quan y tế; đảm bảm vệ sinh môi trường, chuẩn bị đầy đủ nguồn lực và cơ sở vật chất đáp ứng kịp thời các tình huống về dịch bệnh. Bên cạnh đó, trường xây dựng nguyên tắc thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các nhóm đối tượng: Ban giám hiệu; nhân viên y tế; các tổ chức đoàn thể; giáo viên chủ nhiệm; học sinh; phụ huynh học sinh và bảo vệ.

Tại văn bản số 234/UBND-KGVX của UBND TP.Hà Nội có nêu, Hà Nội thống nhất với nguyên tắc của Sở GDĐT Hà Nội tại tờ trình số 148/TTr- SGDĐT về việc cho học sinh trở lại trường học sau thời gian dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, học sinh các khối từ lớp 7 đến lớp 12 trên địa bàn TP sẽ đi học trực tiếp; học sinh cấp tiểu học và khối lớp 6 của cấp THCS tiếp tục học trực tuyến; trẻ mầm non nghỉ học tại nhà.

Sở GDĐT đề xuất nguyên tắc thực hiện như sau: Chỉ tổ chức dạy học trực tiếp ở các địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2, các địa bàn mức độ dịch ở cấp độ 3, cấp độ 4 tổ chức dạy học theo hình thức trực tuyến; nhà trường có trách nhiệm phân công giáo viên dạy học cho các em.

Phạm Đông - Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Những cơ sở khoa học để đưa toàn bộ học sinh trở lại trường sau Tết

Bích Hà |

Ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ về việc mở cửa trường học trở lại, các Bộ, ngành, địa phương đang gấp rút lên kế hoạch chuẩn bị, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh được đến trường an toàn. Về phía phụ huynh, hiện còn những băn khoăn, liệu sau Tết Nguyên đán đã phải là thời điểm thích hợp để trẻ trở lại trường? Trường học đã thực sự là nơi an toàn hay chưa?

Học sinh duy trì tự học dịp nghỉ Tết để chuẩn bị cho ngày trở lại trường

Tường Vân |

Không có tâm lý xả hơi sau 1 học kỳ khá căng thẳng và áp lực, nhiều học sinh tự giác học tập trong suốt thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2022.

Cập nhật lịch đi học trở lại sau Tết Nguyên đán của học sinh cả nước

Trang Hà |

Tính đến tối 3.2, tiếp tục có thêm nhiều địa phương công bố kế hoạch đón học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh để bạn đọc tiện theo dõi.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Những cơ sở khoa học để đưa toàn bộ học sinh trở lại trường sau Tết

Bích Hà |

Ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ về việc mở cửa trường học trở lại, các Bộ, ngành, địa phương đang gấp rút lên kế hoạch chuẩn bị, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh được đến trường an toàn. Về phía phụ huynh, hiện còn những băn khoăn, liệu sau Tết Nguyên đán đã phải là thời điểm thích hợp để trẻ trở lại trường? Trường học đã thực sự là nơi an toàn hay chưa?

Học sinh duy trì tự học dịp nghỉ Tết để chuẩn bị cho ngày trở lại trường

Tường Vân |

Không có tâm lý xả hơi sau 1 học kỳ khá căng thẳng và áp lực, nhiều học sinh tự giác học tập trong suốt thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2022.

Cập nhật lịch đi học trở lại sau Tết Nguyên đán của học sinh cả nước

Trang Hà |

Tính đến tối 3.2, tiếp tục có thêm nhiều địa phương công bố kế hoạch đón học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh để bạn đọc tiện theo dõi.