Học sinh lớp 6 đọc còn phải đánh vần vẫn được lên lớp

Bích Hà |

Những ngày qua dư luận xôn xao về sự việc một học sinh đọc và viết còn phải đánh vần nhưng vẫn lên được lớp 6.

Báo Dân Trí đưa tin, em Q.V.S  (Trường THCS Lê Duẩn, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã lên lớp 6 nhưng đọc, viết còn chưa sõi.

Ngay cả mẹ em là chị B.T.V cũng thừa nhận, tuy lên lớp 6 nhưng khả năng đọc của em còn phải đánh vần. Lúc S viết thì phải dịch từng chữ mới có thể viết được. Gia đình cũng đã từng xin nhà trường để cho con ở lại lớp nhưng không được chấp thuận.

Cũng trên Dân Trí, giải thích về sự việc này, cô Nguyễn Thị Kha - Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Quốc Toản, xã Ia Tiêm - cho biết: “Theo nhận định, em S bị thiểu năng trí tuệ, nhưng ở mức độ nào thì cũng chưa biết vì gia đình không có giấy tờ gì xác định.

Qua 5 năm học tại trường tiểu học, chúng tôi nhận thấy em S có nhiều biểu hiện như việc tiếp thu bài chậm, khả năng đọc còn phải đánh vần, viết chữ cũng phải đánh vần.

Thấy cháu như vậy, nhà trường cũng bàn với gia đình nên đưa cháu đi kiểm tra để xem bệnh cháu ở mức độ nào, nhưng gia đình không chịu vì sợ cháu mặc cảm. Dẫu biết rằng cháu S rất yếu nhưng cứ để cháu lưu ban mãi thì sợ cháu bỏ học. Chính vì vậy, nhà trường “tạo điều kiện” để cho cháu S lên lớp”.

 
Trang vở của học sinh S, đang ngồi ở ghế lớp 6 . Ảnh: Dân Trí

Kết quả của việc “tạo điều kiện” vì thương học trò kiểu này là: Được lên lớp 6 nhưng em S vẫn chưa thể đọc và viết trơn tru mà phải đánh vần từng chữ. Trong khi chương trình tiếng Việt ngay ở lớp 1 là hướng đến mục tiêu trẻ có thể đọc thông, viết thạo.

Liên quan đến vụ việc này, Lao Động liên hệ với Sở Giáo và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Gia Lai để có thêm thông tin. Một đại diện đơn vị này cho biết, thông qua báo chí đã nắm được sự việc. Hiện Sở đã yêu cầu Phòng GDĐT huyện Chư Sê yêu cầu cả trường tiểu học, trung học cơ sở nơi em S đã và đang theo học báo cáo vụ việc bằng văn bản. Khi có thông tin chính thức, Sở sẽ thông tin.

Theo dõi câu chuyện này, rất nhiều người đặt câu hỏi: Vì sao đọc và viết chưa sõi, học sinh vẫn được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học để lên được lớp 6?

Chưa đọc và viết được thì học sinh làm bài kiểm tra, đánh giá kiểu gì để qua được các môn thi ở lớp 2, 3, 4, 5?

Nếu học sinh thực sự bị chậm phát triển như nhà trường nói, thì cần có giấy chứng nhận của cơ sở y tế, để em được học tập theo phương thức giáo dục hòa nhập, chứ không phải theo chương trình như những học sinh bình thường khác.

Năm 2016, một học sinh ở Sóc Trăng từng bị nhà trường cấp THCS trả lại trường tiểu học để học lại từ lớp 1, khiến xã hội không biết nên cười hay khóc. Lý do là vì em được lên lớp 6 nhưng vẫn chưa biết đọc, biết viết, không làm được phép tính...

Ngày đó, dư luận đã rầm rộ nói về tình trạng “học sinh ngồi nhầm lớp”. Từ đó đến nay, thỉnh thoảng những vụ việc tương tự lại xuất hiện trên báo chí. Có trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia nhưng vẫn có nhiều học sinh đọc, viết chưa sõi.

Một trong những lý do nhà trường “ngại” cho học sinh lưu ban là vì những quy định khung hiện nay. Tại khoản 3 Điều 37 Điều lệ Trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT) quy định, học sinh không được lưu ban quá 2 lần trong một cấp học.

Quy định như vậy, nên nhà trường luôn phải cân nhắc, tính toán rất kỹ việc có nên để học sinh lưu ban hay không? Số lượng học sinh lưu ban nhiều có thể ảnh hưởng đến thành tích, hoặc không đủ tiêu chuẩn xét trường chuẩn quốc gia, không đạt mục tiêu phổ cập giáo dục,… Vì thế mới có chuyện, phụ huynh phải chạy theo thầy cô năn nỉ “cho con tôi được ở lại lớp”, cho phép học sinh được lưu ban như báo chí phản ánh.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Tại sao Thanh Hóa phải khảo sát lại 1.180 giáo viên tiếng Anh?

Quách Du |

Tỉnh Thanh Hóa khẳng định, do những năm trở lại đây, chất lượng dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn quá yếu kém. Vậy nên, tỉnh quyết tâm xây dựng đề án và tiến hành khảo sát lại để nâng cao chất lượng.

Lịch thi dự kiến kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

Bích Hà |

Theo ông Nguyễn Duy Kha - Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng, Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT -  dự kiến lịch thi THPT quốc gia năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 24 và 26.6.2019.

Vụ học sinh lớp 6 phải học lại từ lớp 1: Đừng chạy theo thành tích ảo!

Xuân Hải (thực hiện) |

Ông Nguyễn Văn Tuyết, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng nói như vậy bên lề Quốc hội sáng 7.11 về trường hợp em Lâm Sơn Vũ, học sinh lớp 6 Trường THCS Lê Vĩnh Hòa, TP Sóc Trăng, không đọc được chữ, viết không rành bị nhà trường trả xuống học lại từ lớp 1 ở Sóc Trăng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tại sao Thanh Hóa phải khảo sát lại 1.180 giáo viên tiếng Anh?

Quách Du |

Tỉnh Thanh Hóa khẳng định, do những năm trở lại đây, chất lượng dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn quá yếu kém. Vậy nên, tỉnh quyết tâm xây dựng đề án và tiến hành khảo sát lại để nâng cao chất lượng.

Lịch thi dự kiến kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

Bích Hà |

Theo ông Nguyễn Duy Kha - Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng, Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT -  dự kiến lịch thi THPT quốc gia năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 24 và 26.6.2019.

Vụ học sinh lớp 6 phải học lại từ lớp 1: Đừng chạy theo thành tích ảo!

Xuân Hải (thực hiện) |

Ông Nguyễn Văn Tuyết, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng nói như vậy bên lề Quốc hội sáng 7.11 về trường hợp em Lâm Sơn Vũ, học sinh lớp 6 Trường THCS Lê Vĩnh Hòa, TP Sóc Trăng, không đọc được chữ, viết không rành bị nhà trường trả xuống học lại từ lớp 1 ở Sóc Trăng.