Học sinh lớp 12 tại Hà Nội làm bài khảo sát theo hình thức trực tuyến

Bích Hà |

Kỳ khảo sát trực tuyến do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức cho học sinh lớp 12 diễn ra trong 3 ngày 28, 29 và 30.5.
19h30 tối nay (28.5), hơn 100.000 học sinh lớp 12 tại Hà Nội đã làm bài khảo sát trên Hệ thống học và thi trực tuyến (http://study.hanoi.edu.vn).

Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, mỗi học sinh lớp 12 THPT dự kiểm tra 3 bài, trong đó có 2 bài bắt buộc là Toán, tiếng Anh và 1 bài tổ hợp (do học sinh tự chọn): Khoa học tự nhiên (tổ hợp các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc khoa học xã hội (tổ hợp các môn: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Sau khi làm xong bài thi môn Toán vào tối nay, đến 19h30 tối 29.5, học sinh tiếp tục làm bài khảo sát môn tiếng Anh (60 phút); 13h30 chiều 30.5, học sinh làm bài khảo sát tổ hợp khoa học tự nhiên (150 phút) hoặc khoa học xã hội (150 phút).

Để chuẩn bị cho đợt khảo sát theo hình thức trực tuyến này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm phối hợp với cha mẹ học sinh chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất (máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh, đường truyền nối mạng Internet) phục vụ cho kỳ kiểm tra khảo sát; rà soát và có các giải pháp đối với những học sinh hoàn cảnh khó khăn không có đủ phương tiện để tham gia, đảm bảo cho tất cả các học sinh lớp 12 đều được tham tra khảo sát, dự kiểm tra.

Trước thời gian làm bài, toàn bộ học sinh đã nhận được mật khẩu riêng để đăng nhập vào hệ thống. Các cơ sở giáo dục cũng tổ chức giám sát, coi thi bằng cách yêu cầu học sinh mở camera trong suốt quá trình làm bài.

Sau khi hoàn tất khảo sát, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo các tổ/nhóm chuyên môn của từng đơn vị căn cứ vào kết quả khảo sát, phân tích, tìm ra các điểm yếu, hạn chế của học sinh, có các biện pháp ôn tập củng cố, bổ sung kịp thời kiến thức cho học sinh để kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đạt kết quả tốt.


Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội ghi nhận thêm 3 ca mắc COVID-19, 2 ca liên quan Công ty T&T

Nguyễn Hà |

Trong 3 ca mắc COVID-19 mới được ghi nhận tại Hà Nội, có 2 ca liên quan đến chùm Times City và Công ty T&T.

Thi tốt nghiệp THPT năm 2021: An toàn, nghiêm túc là mục tiêu kép

Đặng Chung |

Đến thời điểm hiện tại, cả nước có 18 học sinh lớp 12 là F0, 394 trường hợp thuộc diện F1 đang phải cách ly tập trung. Dịch bệnh vẫn phức tạp trong khi lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đang tới gần. Để tổ chức kỳ thi một cách an toàn, nghiêm túc, đảm bảo công bằng cho tất cả thí sinh, toàn ngành Giáo dục và các địa phương đang nỗ lực xây dựng nhiều kịch bản tương ứng với diễn biến của dịch bệnh.

Làm rõ văn bản "phối hợp thí điểm thử ma túy cho học sinh" của Bộ GDĐT

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có văn bản hướng dẫn làm rõ hơn về nội hàm một số nhiệm vụ trong Kế hoạch 455, trong đó có việc làm rõ cụm từ "phối hợp thí điểm thử ma túy cho học sinh, sinh viên".

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Hà Nội ghi nhận thêm 3 ca mắc COVID-19, 2 ca liên quan Công ty T&T

Nguyễn Hà |

Trong 3 ca mắc COVID-19 mới được ghi nhận tại Hà Nội, có 2 ca liên quan đến chùm Times City và Công ty T&T.

Thi tốt nghiệp THPT năm 2021: An toàn, nghiêm túc là mục tiêu kép

Đặng Chung |

Đến thời điểm hiện tại, cả nước có 18 học sinh lớp 12 là F0, 394 trường hợp thuộc diện F1 đang phải cách ly tập trung. Dịch bệnh vẫn phức tạp trong khi lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đang tới gần. Để tổ chức kỳ thi một cách an toàn, nghiêm túc, đảm bảo công bằng cho tất cả thí sinh, toàn ngành Giáo dục và các địa phương đang nỗ lực xây dựng nhiều kịch bản tương ứng với diễn biến của dịch bệnh.

Làm rõ văn bản "phối hợp thí điểm thử ma túy cho học sinh" của Bộ GDĐT

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có văn bản hướng dẫn làm rõ hơn về nội hàm một số nhiệm vụ trong Kế hoạch 455, trong đó có việc làm rõ cụm từ "phối hợp thí điểm thử ma túy cho học sinh, sinh viên".