Minh Thông đang là học sinh lớp 12, trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3, TPHCM). Từ những năm cấp 2, nam sinh đã ấp ủ giấc mơ du học Mỹ. Ngoài những giờ học ở trường, Minh Thông học thêm tiếng Anh và trau dồi thêm kỹ năng, chuẩn bị cho cuộc sống của một du học sinh trong tương lai.
Đầu năm 2020, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Thông phải chuyển qua ôn tập tại nhà kết hợp học online vì nhà trường đóng cửa do dịch COVID-19.
"Kế hoạch đã đảo lộn, tình hình ngày một không ổn. Chị gái tôi đang học ở Mỹ nhưng vì trường đóng cửa nên đã phải chuyển ra ở nhà người thân. Số ca bệnh COVID-19 ở Mỹ ngày một tăng làm ba mẹ tôi ở Việt Nam đứng ngồi không yên" - Thông kể lại những ngày cách ly xã hội và nhận tin không vui từ người chị gái đang du học tại Mỹ.
Dịch COVID-19 đã khiến kế hoạch du học tiêu tan, Thông đứng trước hai lựa chọn: hoặc gap year (tạm dừng việc học 1 năm) để tham gia các hoạt động xã hội, hoặc lựa chọn 1 chương trình học đại học tại Việt Nam, vì việc đi nước ngoài ngay lúc này là không thể.
Sau khi tham khảo ý kiến bạn bè, tìm hiểu thông tin trên mạng, Minh Thông đã đăng ký học một chương trình "du học tại chỗ" tại một đại học liên kết ở Việt Nam.
"Chi phí học sẽ giảm 1/3 so với du học toàn phần, giữa lúc tài chính của gia đình cũng eo hẹp do dịch COVID-19" - bà Phạm Thị Bích Hạnh (mẹ em Minh Thông) chia sẻ về quyết định cho con đi du học.
Dịch COVID-19 đã làm đảo lộn cuộc sống của nhiều học sinh trên thế giới và học sinh Việt Nam cũng không ngoại lệ. Việc quan trọng là phụ huynh và học sinh phải bình tâm, tránh những căng thẳng không đáng có và giải pháp được đưa ra là có thể chọn học đại học trong nước, với khả năng du học chuyển tiếp hoặc du học bán phần linh hoạt để khi các đường bay mở lại, có thể chuyển tiếp ngay để quá trình học tập không gián đoạn.