Học sinh lớp 1, 2 tại Hà Nội háo hức đến trường sau gần 1 học kỳ học online

Tường Vân |

Hà Nội - Sau gần 1 học kỳ học online, sáng 6.1, hàng nghìn học sinh lớp 1, lớp 2 tại các trường tiểu học của huyện Mê Linh háo hức đến trường kiểm tra học kỳ 1 trực tiếp.

Tại Trường Tiểu học Mê Linh, huyện Mê Linh, từ sáng sớm, thầy cô giáo đã có mặt tại khu vực cổng trường, đo thân nhiệt, khử khuẩn và phân luồng đón học sinh di chuyển về khu vực lớp học.

100% học sinh khối 1, 2 khi đến trường đều đeo khẩu trang, đảm bảo giãn cách. Các em học sinh háo hức, vui vẻ đến trường kiểm tra sau thời gian dài học trực tuyến tại nhà để phòng, tránh dịch bệnh.

Học sinh Trường Tiểu học Mê đo thân nhiệt ở khu vực cổng trường. Ảnh: Tường Vân.
Học sinh Trường Tiểu học Mê đo thân nhiệt ở khu vực cổng trường. Ảnh: NVCC

Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết, việc kiểm tra, đánh giá đối với học sinh lớp 1, 2 được thực hiện trong 2 ngày 5 và 6.1.

Học sinh Trường Tiểu học Mê Linh, huyện Mê Linh được bố trí ngồi làm bài thi đảm bảo giãn cách. Ảnh: NVCC.
Học sinh lớp 1, 2 Trường Tiểu học Mê Linh, huyện Mê Linh đến trường kiểm tra học kỳ trực tiếp Ảnh: NVCC

"Học sinh khối 1 kiểm tra vào ngày 5.1 và học sinh khối 2 kiểm tra vào ngày 6.1. Số học sinh trong một lớp được chia làm 2 ca, 1 ca kiểm tra vào buổi sáng và 1 ca kiểm tra vào buổi chiều" - ông Sơn nói.

Còn tại Trường Tiểu học Tam Đồng, việc kiểm tra học kỳ đối với học sinh khối 1, 2 được thực hiện gói gọn trong ngày 5.1.

"Nhà trường phân chia mỗi lớp thành 2 ca. Sáng 5.1 sẽ có 50% khối lớp 1 và 50% khối lớp 2 kiểm tra trực tiếp, đảm bảo mỗi lớp dưới 20 học sinh. Số còn lại sẽ kiểm tra vào buổi chiều cùng ngày.

Trước khi kiểm tra, nhà trường đã họp phụ huynh toàn trường và nhận được sự đồng thuận của tất cả phụ huynh. Các em học sinh, phụ huynh rất háo hức khi được đến trường kiểm tra trực tiếp" - bà Phạm Thị Vinh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tam Đồng, huyện Mê Linh, chia sẻ.

Học sinh Trường tiểu học Tam Đồng (Mê Linh) được đo thân nhiệt, sát khuẩn ở khu vực cổng trường. Ảnh: NVCC.
Học sinh Trường tiểu học Tam Đồng (Mê Linh) được đo thân nhiệt, sát khuẩn ở khu vực cổng trường. Ảnh: NVCC

Đánh giá về công tác kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ đối với học sinh khối 1, 2, ông Nguyễn Văn Hậu - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Mê Linh - nhận xét, đến thời điểm hiện tại, việc kiểm tra, đánh giá học kỳ trực tuyến đối với học sinh khối 1, 2 đảm bảo an toàn và thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra.

"Tính đến hết ngày 6.1, đã có 19/22 trường tiểu học hoàn thành việc kiểm tra, đánh giá đối với học sinh khối 1,2. Học sinh, phụ huynh phấn khởi khi được trở lại trường học. Phía các nhà trường đều đảm bảo công tác an toàn phòng, chống dịch khi đón học sinh đến trường" - ông Hậu chia sẻ.

Chia sẻ thêm về quy trình đón học sinh đến trường kiểm tra trực tiếp, ông Hậu thông tin, trước khi tổ chức kiểm tra, đánh giá, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã tổ chức cho các nhà trường thăm dò ý kiến phụ huynh trên tinh thần tuyên truyền, thực hiện chỉ đạo của Sở GDĐT.

Đồng thời, Phòng GDĐT xin chỉ đạo của UBND huyện, phối hợp với các cơ quan chính quyền, cơ sở giáo dục, đảm bảo mọi điều kiện an toàn khi đón học sinh tới trường.

"Các nhà trường thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh. Lớp đông chia thành 2 ca sáng, chiều hoặc trong cùng 1 buổi sáng tách thành 2 phòng thi, đảm bảo giãn cách trong suốt thời gian học sinh tới trường.

Đồng thời, nhà trường bố trí đón học sinh từ cổng trường, phân luồng, hướng dẫn học sinh di chuyển về từng lớp. Phụ huynh chỉ dừng ở cổng trường, tránh tụ tập đông người làm tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh" - ông Hậu nói.

Theo quy định của Sở GDĐT Hà Nội, các địa phương áp dụng linh hoạt phương thức đánh giá định kỳ đối với học sinh lớp 1, 2. Nơi nào đảm bảo các điều kiện như: Vùng dịch an toàn, phụ huynh đồng thuận... sẽ ôn tập, kiểm tra trực tiếp; nơi nào chưa đảm bảo sẽ kiểm tra trực tuyến.

Theo ghi nhận của Lao Động, đến thời điểm này, đa số trường học ở các quận, huyện đã và đang cho học sinh khối 1, 2 kiểm tra học kỳ 1 bằng phương thức trực tuyến.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Dạy môn hoạt động trải nghiệm thời COVID-19: Giải tỏa áp lực sau giờ học

Thiều Trang |

Sau gần 1 học kỳ triển khai,  việc dạy và học môn Hoạt động trải nghiệm (lớp 2) và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp (lớp 6) đã có những tín hiệu đáng mừng khi học sinh có những trải nghiệm thú vị, ứng dụng nhiều kiến thức bài học vào thực tế, giúp các học sinh giải tỏa áp lực sau giờ học căng thẳng.

Dịch bệnh liên tục "đổi màu", trường học gấp rút đổi phương án đón học sinh

Tường Vân |

Nhiều quận, huyện tại Hà Nội liên tục tăng, giảm cấp độ dịch khiến các trường học gấp rút chuyển đổi phương án đón học sinh đến trường.

Trường học tại Hà Nội liên tục đóng - mở ảnh hưởng đến tâm lý thầy trò?

Tường Vân |

Nhiều ý kiến cho rằng, việc trường học tại Hà Nội liên tục đóng, mở do thay đổi cấp độ dịch ít nhiều gây ảnh hưởng tới tâm lý giáo viên và học sinh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dạy môn hoạt động trải nghiệm thời COVID-19: Giải tỏa áp lực sau giờ học

Thiều Trang |

Sau gần 1 học kỳ triển khai,  việc dạy và học môn Hoạt động trải nghiệm (lớp 2) và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp (lớp 6) đã có những tín hiệu đáng mừng khi học sinh có những trải nghiệm thú vị, ứng dụng nhiều kiến thức bài học vào thực tế, giúp các học sinh giải tỏa áp lực sau giờ học căng thẳng.

Dịch bệnh liên tục "đổi màu", trường học gấp rút đổi phương án đón học sinh

Tường Vân |

Nhiều quận, huyện tại Hà Nội liên tục tăng, giảm cấp độ dịch khiến các trường học gấp rút chuyển đổi phương án đón học sinh đến trường.

Trường học tại Hà Nội liên tục đóng - mở ảnh hưởng đến tâm lý thầy trò?

Tường Vân |

Nhiều ý kiến cho rằng, việc trường học tại Hà Nội liên tục đóng, mở do thay đổi cấp độ dịch ít nhiều gây ảnh hưởng tới tâm lý giáo viên và học sinh.