Học sinh lớp 1, 2 ở Hà Nội không phải làm bài kiểm tra học kỳ

Tường Vân |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội vừa có văn bản cho phép học sinh lớp 1 và lớp 2 trên địa bàn không nhất thiết phải làm bài kiểm tra trực tuyến cuối năm học.

Theo đó, Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu các phòng GDĐT chỉ đạo những trường tiểu học trên địa bàn quản lý chưa hoàn thành việc kiểm tra đánh giá định kỳ các môn học cuối học kỳ 2 và không đủ điều kiện kiểm tra trực tuyến theo quy định thì được vận dụng các thông tư của Bộ GDĐT quy định về đánh giá học sinh tiểu học để hoàn thành việc đánh giá, xếp loại học sinh.

Giáo viên được giao quyền dựa vào kết quả học kỳ 1, kết quả giữa kỳ 2 và kết quả đánh giá thường xuyên để khẳng định kết quả năm học 2020 - 2021 đối với học sinh lớp 1, lớp 2.

Sở cũng yêu cầu các phòng GDĐT báo cáo kết quả thực hiện yêu cầu trên về Sở trước ngày 15.8 để kịp thời chuẩn bị cho năm học mới.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh lo lắng về chất lượng khi kiểm tra cuối kỳ trực tuyến

Tường Vân |

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện tại, việc học và kiểm tra theo hình thức trực tuyến được đánh giá là giải pháp tối ưu nhất. Tuy nhiên, về phía phụ huynh, hiện còn nhiều lo lắng, băn khoăn, nhất là việc đảm bảo công bằng và chất lượng.

Con kiểm tra trực tuyến sau hơn 2 tháng nghỉ hè, phụ huynh cần lưu ý gì?

Tường Vân |

Hiện tại, học sinh thủ đô đang gấp rút ôn tập, chuẩn bị cho bài kiểm tra học kỳ theo hình thức trực tuyến sau hơn 2 tháng nghỉ hè. Ở thời điểm này, phụ huynh cần chuẩn bị gì để con sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng này?

Gian nan câu chuyện kiểm tra học kỳ trực tuyến ở Hà Nội

Vân Trang |

Sau hơn 2 tháng nghỉ hè, nhiều trường học trên địa bàn Thành phố Hà Nội đang gấp rút tổ chức kiểm tra cuối học kỳ 2 bằng hình thức trực tuyến. Nghỉ dài ngày, học sinh bị quên kiến thức, khiến cả giáo viên và phụ huynh đều lo lắng.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Phụ huynh lo lắng về chất lượng khi kiểm tra cuối kỳ trực tuyến

Tường Vân |

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện tại, việc học và kiểm tra theo hình thức trực tuyến được đánh giá là giải pháp tối ưu nhất. Tuy nhiên, về phía phụ huynh, hiện còn nhiều lo lắng, băn khoăn, nhất là việc đảm bảo công bằng và chất lượng.

Con kiểm tra trực tuyến sau hơn 2 tháng nghỉ hè, phụ huynh cần lưu ý gì?

Tường Vân |

Hiện tại, học sinh thủ đô đang gấp rút ôn tập, chuẩn bị cho bài kiểm tra học kỳ theo hình thức trực tuyến sau hơn 2 tháng nghỉ hè. Ở thời điểm này, phụ huynh cần chuẩn bị gì để con sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng này?

Gian nan câu chuyện kiểm tra học kỳ trực tuyến ở Hà Nội

Vân Trang |

Sau hơn 2 tháng nghỉ hè, nhiều trường học trên địa bàn Thành phố Hà Nội đang gấp rút tổ chức kiểm tra cuối học kỳ 2 bằng hình thức trực tuyến. Nghỉ dài ngày, học sinh bị quên kiến thức, khiến cả giáo viên và phụ huynh đều lo lắng.