Học sinh lo lắng, phụ huynh hoang mang khi đề thi thử THPT quốc gia 2018 quá khó

TUỆ NHI |

Nhiều học sinh, phụ huynh bày tỏ hoang mang, lo lắng khi đề tham khảo kì thi THPT quốc gia 2018 của Bộ và đề thi thử tại các trung tâm quá khó. Đại diện Bộ GDĐT đã lên tiếng về vấn đề này.

Sau khi Bộ GDĐT công bố đề thi tham khảo, học sinh và giáo viên lên tiếng khó. Hầu hết các chuyên gia đều nhận định học sinh khó có thể lấy điểm 8 ở tất cả các môn. Cùng với đó, tại TP.HCM xuất hiện việc nhiều trung tâm luyện thi ra theo đề thi thử trắc nghiệm theo quốc tế, học sinh có học lực giỏi cũng không quá điểm 5 khiến học sinh càng thêm lo lắng.

Trước thông tin này, TS Sái Công Hồng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GDĐT nhấn mạnh kì thi THPT quốc gia là có 2 mục đích là xét tốt nghiệp và xét tuyển vào các trường, đại học, cao đẳng. Vì thế đề thi cũng phải bám vào 2 mục đích này.

“Một số hiệu trưởng nói với tôi là đề tham khảo khó quá. Tôi ghi nhận và cảm ơn để điều chỉnh, chỉ đạo tổ chuyên môn có câu hỏi tốt hơn. Mục đích công bố đề thi tham khảo là để học sinh và giáo viên hình dung ra cấu trúc đề để có hướng giảng dạy, học tập tốt. Đồng thời, khi công bố đề thi tham khảo, ban ra đề thi muốn lắng nghe phản hồi của học sinh, giáo viên để khi làm đề chính thức sát với năng lực của học sinh nhất”, ông Sái Công Hồng nói.

Hiện nay, Cục Quản lý Chất lượng đang thử nghiệm chuẩn hóa, định cỡ các câu hỏi thi, chọn mẫu để làm nguồn cho hội đồng cách ly để có được câu hỏi sát hơn, độ khó – dễ cũng được tính toán phù hợp, vừa để học sinh cơ bản làm được bài, vừa có phần phân hóa.

TS. Sái Công Hồng thông tin về đề thi trong kì thi THPT Quốc gia 2018. Ảnh: CL
TS. Sái Công Hồng thông tin về đề thi trong kì thi THPT Quốc gia 2018. Ảnh: CL
Cũng theo đại diện Bộ GDĐT, hiện nhiều trung tâm, nhà trường tổ chức thi thử với đề thi được đánh giá là khó: "Chúng tôi khẳng định các trung tâm luyện thi không có cấu trúc đề thi, ngân hàng câu hỏi thi THPT quốc gia vì thế các học sinh, phụ huynh không nên lo lắng. Bộ cũng không khuyến khích thi thử".

Ông Sái Công Hồng cảnh báo: Nếu các em chỉ lo học câu khó theo như định dạng của các trung tâm luyện thi mà không học 60% dễ chưa chắc các em đã làm được điểm cao. "Với kinh nghiệm của tôi làm công tác đề thi, thì những em nào nắm chắc kiến thức cơ bản các em có thể làm được và điểm cao. Muốn kiếm điểm cao nữa, chỉ cần các em đào sâu kiến thức sách giáo khoa. Phụ huynh và học sinh hãy cứ yên tâm vì đề thi THPT quốc gia 2018 sẽ không ở mức đánh đố”, ông Sái Công Hồng nói.

TUỆ NHI
TIN LIÊN QUAN

Tuyển sinh 2018: Thí sinh chọn bài thi Khoa học xã hội áp đảo Khoa học tự nhiên

Bích Hà |

Cục trưởng Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT) Mai Văn Trinh cho biết, năm 2018, tỉ lệ thí sinh đăng ký chọn bài thi Khoa học xã hội tăng khoảng 5%. Việc tổ chức thi theo hình thức trắc nghiệm có thể khiến nhiều thí sinh có xu hướng chọn môn Khoa học xã hội để “tránh” điểm liệt.

Bộ GDĐT thông tin chính thức về những thay đổi trong đề thi THPT quốc gia 2018

Đặng Chung |

Đề thi THPT Quốc gia 2018 sẽ có 60% là kiến thức cơ bản và 40% là kiến thức nâng cao để phân loại. Đề sẽ được mở rộng ra với nội dung 20% lớp 11. Các câu hỏi sẽ dải đều ở 4 nhóm cấp độ: Dễ, trung bình, khó và tương đối khó để phân loại thí sinh.

Kỷ lục mới, năm 2018 có thí sinh đăng ký 50 nguyện vọng

Đặng Chung |

Năm 2017, đã có thí sinh giữ kỷ lục khi đăng ký tới 48 nguyện vọng xét tuyển. Tuy nhiên kỷ lục này đã bị phá, bởi năm 2018, có một thí sinh khác đã đăng ký 50 nguyện vọng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tuyển sinh 2018: Thí sinh chọn bài thi Khoa học xã hội áp đảo Khoa học tự nhiên

Bích Hà |

Cục trưởng Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT) Mai Văn Trinh cho biết, năm 2018, tỉ lệ thí sinh đăng ký chọn bài thi Khoa học xã hội tăng khoảng 5%. Việc tổ chức thi theo hình thức trắc nghiệm có thể khiến nhiều thí sinh có xu hướng chọn môn Khoa học xã hội để “tránh” điểm liệt.

Bộ GDĐT thông tin chính thức về những thay đổi trong đề thi THPT quốc gia 2018

Đặng Chung |

Đề thi THPT Quốc gia 2018 sẽ có 60% là kiến thức cơ bản và 40% là kiến thức nâng cao để phân loại. Đề sẽ được mở rộng ra với nội dung 20% lớp 11. Các câu hỏi sẽ dải đều ở 4 nhóm cấp độ: Dễ, trung bình, khó và tương đối khó để phân loại thí sinh.

Kỷ lục mới, năm 2018 có thí sinh đăng ký 50 nguyện vọng

Đặng Chung |

Năm 2017, đã có thí sinh giữ kỷ lục khi đăng ký tới 48 nguyện vọng xét tuyển. Tuy nhiên kỷ lục này đã bị phá, bởi năm 2018, có một thí sinh khác đã đăng ký 50 nguyện vọng.