Không công bố đề minh họa kỳ thi THPT quốc gia 2020:

Học sinh lo lắng, nhà trường tăng tốc ôn thi

Đặng Chung - Lan Hương |

Thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo không công bố đề thi tham khảo kỳ thi THPT quốc gia 2020 khiến nhiều học sinh lo lắng. Để giảm áp lực thi cử, hiện nhiều trường đã “bắt tay” xây dựng kế hoạch ôn tập và có phương án giúp học sinh chuẩn bị tâm thế tốt nhất bước vào kỳ thi.

Giữ ổn định kỳ thi THPT quốc gia năm 2020

Mọi năm, vào thời điểm này, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT) đã công bố đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia để định hướng cho học sinh và giáo viên trọng tâm kiến thức cần ôn tập, cũng như cấu trúc đề thi để thí sinh chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi năm sau. Tuy nhiên năm nay Bộ GDĐT sẽ không công bố đề thi minh họa.

Theo ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT), kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 sẽ được tổ chức theo hướng giữ ổn định về cơ bản như năm 2019, nhằm đánh giá chính xác kết quả học tập của học sinh sau 12 năm học, đồng thời là cơ sở cho tuyển sinh đại học, cao đẳng. Sau năm 2020, nội dung thi THPT quốc gia vẫn nằm trong chương trình THPT hiện hành. Ngoài phương thức thi trên giấy như hiện nay, Bộ GDĐT sẽ chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thi trên máy tính từ năm 2021 theo lộ trình đảm bảo tính khả thi.

Đại diện Bộ GDĐT cũng lưu ý thí sinh căn cứ vào đề minh họa của kỳ thi năm trước để có kế hoạch ôn tập, chuẩn bị tốt cho kỳ thi. Thí sinh sẽ tiếp tục làm 5 bài thi, gồm 3 bài thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tự chọn là Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội.

Đề thi tiếp tục được xây dựng theo hướng đánh giá năng lực, có tính ứng dụng thực tiễn, không nặng về ghi nhớ các số liệu, sự kiện hay trả lời theo khuôn mẫu có sẵn. Các câu hỏi trong đề được sắp xếp theo độ khó tăng dần giúp thí sinh thuận lợi khi làm bài.

Chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập

Trước thông tin Bộ GDĐT không công bố đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia 2020, những ngày qua, nhiều học sinh bày tỏ lo lắng. Hiện chỉ còn 6 tháng nữa sẽ diễn ra kỳ thi THPT quốc gia, học sinh lo vì năm nay thiếu đi nguồn tài liệu tham khảo quan trọng là đề thi minh họa.

Giáo viên các trường phổ thông cũng thừa nhận, nếu không công bố đề thi minh họa sẽ ít nhiều khiến học sinh gặp khó khăn trong việc ôn tập. Để giúp học sinh, hiện các trường đã chủ động có kế hoạch ôn tập với mục tiêu giảm áp lực, căng thẳng, mà vẫn đạt kết quả cao.

Theo bà Văn Liên Na - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) - như mọi năm, nếu có đề thi minh họa thì giáo viên của trường sẽ dựa vào đó để phân tích, dự đoán xu hướng ra đề thi. Nếu có những kiến thức, nội dung mới thì sẽ định hướng học sinh cách ôn tập. Năm nay, Bộ GDĐT không công bố đề minh họa, nhà trường sẽ thực hiện kế hoạch vừa học vừa ôn tập cho học sinh.

“Theo đó, nhà trường đã lên kế hoạch để đảm bảo học sinh học đâu chắc đấy, không để dồn kiến thức vào một thời điểm. Ngoài ra, trong tháng 12, trường sẽ tổ chức đợt thi thử THPT quốc gia 2020 đầu tiên để kiểm tra kiến thức học sinh. Từ nay đến khi diễn ra kỳ thi THPT quốc gia, học sinh sẽ trải qua 4 kỳ thi thử. Việc này sẽ giúp các em làm quen với các kỹ năng làm bài thi.

Ngoài ra, đây cũng là những đợt thi khảo sát để nhà trường tiến hành phân loại và có kế hoạch ôn tập cho học sinh. Chẳng hạn các em được điểm kém môn nào, hổng kiến thức môn nào thì sẽ được giáo viên môn đó tăng cường ôn tập. Với mục tiêu giúp các em tiến bộ, tự tin đạt kết quả cao trong kỳ thi” - bà Văn Liên Na nhấn mạnh.

Cũng như Trường THPT Lương Thế Vinh, các trường trung học phổ thông khác trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút cho học sinh ôn tập và kiểm tra học kỳ I. Sau thời gian này sẽ bắt đầu tập trung ôn thi THPT quốc gia.

Theo ông Lê Văn Dị - Hiệu trưởng Trường THPT Quảng Xương 1 (Thanh Hóa) - hiện nhà trường đã tiến hành đánh giá, phân loại học sinh theo năng lực nhận thức bằng các bài kiểm tra và thi thử THPT quốc gia. Sau khi đánh giá, trường sẽ phân loại học sinh theo 4 nhóm: Học sinh có nguyện vọng phấn đấu đạt từ 27 điểm trở lên, nhóm có nguyện vọng vào đại học top trên, nguyện vọng đỗ đại học và cuối cùng là nhóm học sinh chỉ có nguyện vọng ôn thi tốt nghiệp.

“Căn cứ vào nguyện vọng và học lực của học sinh, thầy cô của trường sẽ thực hiện ôn luyện cho từng nhóm, mỗi nhóm có một chương trình, phương pháp khác nhau, phù hợp với khả năng nhận thức và mục tiêu của từng em” - thầy Lê Văn Dị cho biết.

Thầy Phạm Lê Thanh (giáo viên Trường THPT Nguyễn Du, TPHCM) thì cần trấn an học sinh bình tĩnh, không nên quá lo lắng. Học sinh cần tin tưởng thầy cô luyện thi nhiều năm kinh nghiệm đang giảng dạy ở lớp, ở trường và chủ động lên thời gian biểu để ôn tập. Học sinh không nên dồn kiến thức đến sát kỳ thi mới ôn tập, mà cần học cuốn chiếu, học môn nào nắm chắc kiến thức môn đó. Sau Tết Nguyên đán Canh Tý, học sinh sẽ tập trung vào việc luyện đề để rèn kỹ năng làm bài. “Ôn tập theo cách này sẽ giúp học sinh giảm áp lực, căng thẳng”- thầy Thanh nhấn mạnh.

Đặng Chung - Lan Hương
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.