Học sinh không muốn bỏ thi THPT quốc gia 2020

Đặng Chung |

Theo dõi những thông tin về kỳ thi THPT quốc gia 2020, học sinh lớp 12 cho biết đang rất lo lắng và không thể tập trung ôn thi. Nhiều em muốn giữ ổn định kỳ thi để thuận lợi, yên tâm học tập, ôn luyện.

Xét tốt nghiệp, học sinh lo ngại thiếu khách quan

Đến giai đoạn nước rút, dù không đến trường do dịch bệnh, nhưng Nguyễn Hà Thu (học sinh lớp 12 Trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc) cho biết không ngày nào em ngừng việc học và ôn tập.

Tâm trạng của Thu và nhiều học sinh khác là mong dịch bệnh sớm qua, để kỳ thi THPT quốc gia được ổn định. Bởi theo học sinh này, nếu thực hiện việc xét tốt nghiệp THPT thì các trường đại học sẽ có những phương thức tuyển sinh riêng. Điều này đồng nghĩa đề thi sẽ khó hơn, không loại trừ nội dung đã tinh giản. Học sinh sẽ vất vả hơn trong việc ôn thi vì không có nhiều thời gian chuẩn bị, trong điều kiện có nhiều khó khăn do dịch bệnh gây ra.

“Thi mới công bằng được, còn xét tốt nghiệp thì em lo ngại về sự chính xác, khách quan”- Thu nói.

Học sinh lớp 12 chia sẻ quan điểm về việc có nên tiếp tục tổ chức thi THPT quốc gia năm 2020. Video: Linh Chi - Hoài Anh

Em Nguyễn Hà Phương (Trường THPT Lương Phú, Phú Bình, Thái Nguyên) cũng cho rằng năm nay nên giữ nguyên kì thi THPT quốc gia. Trừ trường hợp đến tháng 7, hoặc tháng 8 dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp thì mới cần tính đến phương án khác.

Em Khổng Phương Mai (học sinh Trường THPT Đa Phúc, Sóc Sơn, Hà Nội) thì đề xuất, Bộ GDĐT có thể tính đến phương án: Những học sinh không có nguyện vọng xét tuyển đại học thì được tạo điều kiện có được tấm bằng cấp 3 trên tay bằng cách xét và công nhận tốt nghiệp. Còn với những học sinh có nguyện vọng xét tuyển đại học thì vẫn tổ chức kỳ thi chung trên toàn quốc. Nếu dịch bệnh kéo dài, thì nên giảm môn thi, học sinh chỉ cần thi 3 môn Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Nguyễn Thị Thư (học sinh lớp 12 Trường THPT Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) cho rằng, việc xét công nhận tốt nghiệp chỉ thuận lợi cho những bạn không thi đại học. Còn những người có mong muốn thi đại học như em sẽ là bất lợi.

Lý do Thư được ra là, 3 năm học phổ thông, em và bạn bè đã được dạy và học theo phương pháp phù hợp với kì thi THPT quốc gia, Nếu giờ mà huỷ, các trường đại học tự xét tuyển riêng, đề cũng khó hơn rất nhiều. Trong khi học sinh không có nhiều thời gian để chuẩn bị và sẽ bị rơi vào thế “xoay xở không kịp”.

Ổn định tâm lý cho học sinh

Học sinh cuối cấp năm nay chịu nhiều thiệt thòi khi việc học, ôn thi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Điều các em mong muốn lúc này là việc thi cử, tuyển sinh ít bị xáo trộn, tránh làm ảnh hưởng đến tâm lý.

Sau khi lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhiều giáo viên, học sinh, ông Lương Văn Việt - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương cho rằng sẽ có nhiều hệ luỵ nếu năm nay không tổ chức kỳ thi THPT quốc gia

“Nếu học sinh đi học trước 15.6 thì vẫn đảm bảo được học đủ khối lượng và chất lượng kiến thức để hoàn thành chương trình và dự kỳ thi THPT quốc gia. Còn nếu không tổ chức thi có thể khiến học sinh không có động lực học tập tiếp các nội dung kiến thức còn lại của học kỳ 2”- ông Việt cho biết.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn Ma Thế Quyên cũng cho rằng, mọi thay đổi thời điểm này sẽ làm xáo trộn tâm lý học trò. Các em sẽ băn khoăn, lo lắng không biết nếu xét tốt nghiệp và trường đại học, cao đẳng chủ động tuyển sinh thì phương án như thế nào, sẽ khó khăn ra sao, trong thời gian ngắn có kịp chuẩn bị, ôn thi hay không…

Đồng quan điểm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang Nguyễn Thế Bình nhấn mạnh, việc tổ chức thi sẽ khiến học sinh và giáo viên có sự nỗ lực hơn trong việc trang bị kiến thức.

“Chúng ta phải nhìn dài hơn vào chất lượng nguồn nhân lực tương lai và vì chính quyền lợi của học sinh khi được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết cho việc học tập hoặc làm việc trong tương lai để đưa ra những quyết định liên quan đến kỳ thi THPT quốc gia này” – ông Bình nhấn mạnh.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Nếu không thi THPT quốc gia, nhiều trường đại học sẽ lúng túng tuyển sinh

Đặng Chung - Thu Nguyễn |

"Nên tổ chức thi THPT quốc gia năm 2020 hay thực hiện xét tốt nghiệp cho học sinh?" - là chủ đề nhận được sự quan tâm và tranh cãi của dư luận trong những ngày qua. Nhiều chuyên gia cho rằng, nếu năm nay vì khách quan mà không tổ chức được kỳ thi, nhiều trường đại học sẽ lúng túng.

Vừa ôn thi, vừa chuẩn bị phương án xấu nhất cho kỳ thi THPT quốc gia 2020

Đặng Chung |

Tâm trạng của học sinh lớp 12 lúc này là vừa căng thẳng ôn thi, vừa tích cực theo dõi diễn biến của dịch bệnh COVID-19, để dự đoán kỳ thi THPT quốc gia năm nay có thể diễn ra hay không.

Học sinh tranh luận về kịch bản có thể không thi THPT quốc gia 2020

Đặng Chung |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lùi kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 sang tháng 8 và công bố đề thi tham khảo để học sinh ôn tập. Nhưng hiện tại, học sinh đang rất hoang mang trước những thông tin về việc năm nay có thể bỏ thi THPT quốc gia vì dịch bệnh kéo dài.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nếu không thi THPT quốc gia, nhiều trường đại học sẽ lúng túng tuyển sinh

Đặng Chung - Thu Nguyễn |

"Nên tổ chức thi THPT quốc gia năm 2020 hay thực hiện xét tốt nghiệp cho học sinh?" - là chủ đề nhận được sự quan tâm và tranh cãi của dư luận trong những ngày qua. Nhiều chuyên gia cho rằng, nếu năm nay vì khách quan mà không tổ chức được kỳ thi, nhiều trường đại học sẽ lúng túng.

Vừa ôn thi, vừa chuẩn bị phương án xấu nhất cho kỳ thi THPT quốc gia 2020

Đặng Chung |

Tâm trạng của học sinh lớp 12 lúc này là vừa căng thẳng ôn thi, vừa tích cực theo dõi diễn biến của dịch bệnh COVID-19, để dự đoán kỳ thi THPT quốc gia năm nay có thể diễn ra hay không.

Học sinh tranh luận về kịch bản có thể không thi THPT quốc gia 2020

Đặng Chung |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lùi kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 sang tháng 8 và công bố đề thi tham khảo để học sinh ôn tập. Nhưng hiện tại, học sinh đang rất hoang mang trước những thông tin về việc năm nay có thể bỏ thi THPT quốc gia vì dịch bệnh kéo dài.