Học sinh khối 1, 2 tại Mê Linh - Hà Nội lại dừng đến trường

Tường Vân |

Hà Nội - Chỉ sau vài ngày tận hưởng không khí đến trường, học sinh lớp 1, lớp 2 tại huyện Mê Linh tạm dừng kiểm tra trực tiếp từ ngày 7.1 do xuất hiện F0 trong cộng đồng.

Thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Mê Linh tối ngày 6.1 cho biết, địa bàn bắt đầu xuất hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Do đó, để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh, toàn bộ học sinh khối 1,2 tạm dừng đến trường kiểm tra trực tiếp từ ngày 7.1.

Cũng trong ngày 6.1, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Hậu - Trưởng Phòng GDĐT huyện Mê Linh cho biết, tính đến chiều ngày 6.1, đã có 19/29 trường tiểu học hoàn thành việc kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ 1 theo hình thức trực tiếp đối với học sinh khối 1,2.

Theo kế hoạch, từ ngày 4 đến 7.1, hơn 10.000 học sinh khối 1, 2 trên địa bàn huyện tới trường ôn tập và kiểm tra học kì I.

Học sinh khối 1,2 tại huyện Mê Linh đến trường kiểm tra học kỳ trực tiếp. Ảnh: Tường Vân.
Học sinh khối 1,2 tại huyện Mê Linh đến trường kiểm tra học kỳ trực tiếp. Ảnh: Tường Vân.

Lý do các trường học được tổ chức kiểm tra học kỳ trực tiếp là do trên địa bàn huyện Mê Linh không có xã nào cấp độ 3 (màu cam), một nửa trong số 18 xã được đánh giá cấp độ 1, một số nơi thuộc vùng 2 nên đã có kế hoạch cho học sinh kiểm tra trực tiếp.

Những trường hợp thuộc diện F hoặc ở khu phong tỏa, các trường sẽ bố sắp xếp để học sinh có thể kiểm tra vào đợt hai. Ngoài ra, trường hợp phụ huynh không đồng ý, học sinh có thể kiểm tra bằng hình thức trực tuyến.

Trước đó, Sở GDĐT Hà Nội có hướng dẫn kiểm tra định kỳ, trong đó cho phép các trường tiểu học có thể kiểm tra trực tiếp đối với lớp 1, lớp 2. Các cơ sở giáo dục thực hiện các giải pháp linh hoạt, phù hợp với thực tế đảm bảo an toàn trong phòng dịch COVID-19.

"Trước khi tổ chức kiểm tra, đánh giá, Phòng GDĐT đã tổ chức cho các nhà trường thăm dò ý kiến phụ huynh trên tinh thần tuyên truyền, thực hiện chỉ đạo của Sở GDĐT.

Đồng thời, Phòng GDĐT xin chỉ đạo của UBND huyện, phối hợp với các cơ quan chính quyền, cơ sở giáo dục, đảm bảo mọi điều kiện an toàn khi đón học sinh tới trường" -  ông Nguyễn Văn Hậu - Trưởng Phòng GDĐT huyện Mê Linh thông tin.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Học sinh lớp 1, 2 tại Hà Nội háo hức đến trường sau gần 1 học kỳ học online

Tường Vân |

Hà Nội - Sau gần 1 học kỳ học online, sáng 6.1, hàng nghìn học sinh lớp 1, lớp 2 tại các trường tiểu học của huyện Mê Linh háo hức đến trường kiểm tra học kỳ 1 trực tiếp.

Dạy môn hoạt động trải nghiệm thời COVID-19: Giải tỏa áp lực sau giờ học

Thiều Trang |

Sau gần 1 học kỳ triển khai,  việc dạy và học môn Hoạt động trải nghiệm (lớp 2) và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp (lớp 6) đã có những tín hiệu đáng mừng khi học sinh có những trải nghiệm thú vị, ứng dụng nhiều kiến thức bài học vào thực tế, giúp các học sinh giải tỏa áp lực sau giờ học căng thẳng.

Dịch bệnh liên tục "đổi màu", trường học gấp rút đổi phương án đón học sinh

Tường Vân |

Nhiều quận, huyện tại Hà Nội liên tục tăng, giảm cấp độ dịch khiến các trường học gấp rút chuyển đổi phương án đón học sinh đến trường.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Học sinh lớp 1, 2 tại Hà Nội háo hức đến trường sau gần 1 học kỳ học online

Tường Vân |

Hà Nội - Sau gần 1 học kỳ học online, sáng 6.1, hàng nghìn học sinh lớp 1, lớp 2 tại các trường tiểu học của huyện Mê Linh háo hức đến trường kiểm tra học kỳ 1 trực tiếp.

Dạy môn hoạt động trải nghiệm thời COVID-19: Giải tỏa áp lực sau giờ học

Thiều Trang |

Sau gần 1 học kỳ triển khai,  việc dạy và học môn Hoạt động trải nghiệm (lớp 2) và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp (lớp 6) đã có những tín hiệu đáng mừng khi học sinh có những trải nghiệm thú vị, ứng dụng nhiều kiến thức bài học vào thực tế, giúp các học sinh giải tỏa áp lực sau giờ học căng thẳng.

Dịch bệnh liên tục "đổi màu", trường học gấp rút đổi phương án đón học sinh

Tường Vân |

Nhiều quận, huyện tại Hà Nội liên tục tăng, giảm cấp độ dịch khiến các trường học gấp rút chuyển đổi phương án đón học sinh đến trường.