Học sinh háo hức đợi ngày được tiêm vaccine COVID-19

Tường Vân |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo phải phối hợp với Bộ Y tế triển khai chương trình tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh, để các em sớm trở lại trường học.

Trước thông tin trên, nhiều em học sinh bày tỏ sự vui mừng, trông đợi ngày được tiêm vaccine để nhanh chóng quay lại trường lớp thay vì học trực tuyến tại nhà.

Em Tuấn Phương, học sinh lớp 10 trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, em rất vui khi đọc được thông tin trên.

“Em hoàn toàn ủng hộ và trông đợi được tiêm vaccine. Dịch bệnh cứ kéo dài mãi, chưa biết đến bao giờ mới chấm dứt. Nếu được tiêm vaccine, em sẽ được đến trường thay vì ở nhà học online trước màn hình máy tính. Em thực sự cảm thấy chán nản việc học và nhớ bạn bè, thầy cô, lớp học,…” - Tuấn Phương chia sẻ.

Bên cạnh sự háo hức, trông đợi đến ngày được tiêm vaccine COVID-19, em Nguyễn Thu Uyên, học sinh lớp 10 trường THPT Trương Định (Hoàng Mai, Hà Nội) còn mong muốn việc tiêm phòng cho học sinh sẽ sớm được thực hiện theo từng trường học.

"Nếu tiêm theo từng trường thì chúng em sẽ được hướng dẫn cụ thể hơn là tự đăng kí đi tiêm. Khi đó, bản thân em và bố mẹ sẽ yên tâm hơn rất nhiều" - Uyên chia sẻ.

Không chỉ học sinh, giáo viên, phụ huynh cũng đồng tình với sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hy vọng kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh sớm được triển khai.

Sinh sống tại khu vực từng là điểm nóng của dịch COVID-19, cô Phạm Thị Hải Châu, giáo viên trường THPT Việt Yên 2 (Việt Yên, Bắc Giang) cho biết: “Học sinh được tiêm vaccine là điều rất tốt. Như vậy, cả cô và trò đều có thể yên tâm đến trường thay vì lên lớp mà cứ nơm nớp không biết lúc nào phải nghỉ học.

Việc tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh cũng nên được thực hiện ngay bây giờ vì ít nhất 2 tuần sau khi tiêm mới có kháng thể. Trong khi đó, chỉ còn ít ngày nữa học sinh trên địa bàn huyện bắt đầu quay trở lại trường học” – cô Châu cho biết.

Đồng tình với quan điểm trên, cô Phùng Thị Thư, giáo viên trường THCS Thượng Thanh cho rằng, để đưa ra quyết định như trên, chính phủ đã cân nhắc rất kĩ.

"Tôi rất tin tưởng vào chính sách trên, bởi 12-18 tuổi là độ tuổi rất nhạy cảm. Do đó, chắc chắn Chính phủ sẽ tìm nguồn vaccine tin cậy để tiêm cho các em. Bản thân tôi đã tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 và tôi cảm thấy rất yên tâm.

Trên cương vị là một phụ huynh có con trong độ tuổi từ 12-18, tôi hoàn toàn ủng hộ chính sách trên và sẽ đăng kí tiêm cho con ngay khi chương trình được triển khai" - cô Thư bày tỏ.

Liên quan đến vấn đề tiêm phòng vaccine COVID-19 cho học sinh, TS.BS Phạm Quang Thái - Trưởng Văn phòng tiêm chủng phía Bắc thuộc Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương - cho biết, trong các loại vaccine COVID-19 đang được tiêm, hiện chỉ có vaccine Pfizer đã được phê duyệt để tiêm cho người từ 12 đến 18 tuổi.

Ông cũng cho rằng, tại Việt Nam hiện chưa tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em vì số lượng vaccine còn hạn chế, cần nhắm đến đối tượng nguy cơ cao hơn.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng yêu cầu tìm nguồn vaccine COVID-19 để tiêm cho học sinh

Đặng Chung |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phải phối hợp với Bộ Y tế triển khai chương trình tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh, để các em sớm trở lại trường học.

Tin nhanh 60s: Đề xuất ưu tiên vaccine COVID-19 cho học sinh

Nhóm Pv |

Hội nghị toàn quốc tổng kết năm học 2020-2021 diễn ra sáng 28.8, Bộ Giáo dục và đào tạo kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo ngành Y tế có giải pháp để sớm thực hiện việc tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh, trước mắt là học sinh trung học phổ thông.

Đề xuất ưu tiên vaccine cho học sinh để các em sớm trở lại trường an toàn

Bích Hà |

Để duy trì việc dạy và học trong tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, để hàng chục triệu học sinh, sinh viên được trở lại trường trong trạng thái "bình thường mới", ngành Giáo dục và các địa phương đề xuất cần xây dựng chương trình “vaccine học đường”, để ưu tiên vaccine cho đối tượng đặc biệt này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng yêu cầu tìm nguồn vaccine COVID-19 để tiêm cho học sinh

Đặng Chung |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phải phối hợp với Bộ Y tế triển khai chương trình tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh, để các em sớm trở lại trường học.

Tin nhanh 60s: Đề xuất ưu tiên vaccine COVID-19 cho học sinh

Nhóm Pv |

Hội nghị toàn quốc tổng kết năm học 2020-2021 diễn ra sáng 28.8, Bộ Giáo dục và đào tạo kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo ngành Y tế có giải pháp để sớm thực hiện việc tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh, trước mắt là học sinh trung học phổ thông.

Đề xuất ưu tiên vaccine cho học sinh để các em sớm trở lại trường an toàn

Bích Hà |

Để duy trì việc dạy và học trong tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, để hàng chục triệu học sinh, sinh viên được trở lại trường trong trạng thái "bình thường mới", ngành Giáo dục và các địa phương đề xuất cần xây dựng chương trình “vaccine học đường”, để ưu tiên vaccine cho đối tượng đặc biệt này.