Học sinh Hải Phòng tựu trường năm học mới sớm nhất ngày 1.9

Mai Dung |

UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 2274/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thành phố Hải Phòng.

Theo đó, thời gian tựu trường sớm nhất vào ngày 1.9.2021. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất từ ngày 23.8.2021. Các đơn vị tổ chức khai giảng vào ngày 5.9.2021. Thời gian học kỳ 1 từ ngày 6.9.2021 đến trước ngày 16.1.2022. Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có ít nhất 18 tuần thực học. Đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) có ít nhất 16 tuần thực học.

Thời gian học kì 2 từ ngày 17.1.2022 đến trước ngày 25.5.2022. Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có ít nhất 17 tuần thực học. Đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục THCS và THPT có ít nhất 16 tuần thực học. Kết thúc năm học trước ngày 31.5.2022. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp học trước ngày 31.7.2022.

Các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, tốt nghiệp THPT năm 2022, thi khoa học kỹ thuật quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023 hoàn thành trước ngày 31.7.2022. Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm. Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm tình hình cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.

Tại Quyết định, UBND thành phố Hải Phòng giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ thực tế tình hình dịch bệnh COVID-19 và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kịp thời đề xuất việc thực hiện Kế hoạch thời gian năm học phù hợp. Đồng thời ủy quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào tình hình cụ thể để quyết định cho học sịnh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù theo quy định; đảm bảo thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Tiên Lãng, Hải Phòng ký thoả ước lao động tập thể nhóm mầm non tư thục

Mai Dung |

Sáng 12.8, Liên đoàn Lao động huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) tổ chức ký kết thỏa ước lao động tập thể nhóm các trường mầm non tư thục trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2023.

Những tỉnh đầu tiên công bố lịch tựu trường năm học 2021-2022

Huyên Nguyễn |

Sau khi Bộ GDĐT ban hành khung kế hoạch năm học mới, các tỉnh thành đã công bố khung chương trình năm học, lịch tựu trường của địa phương mình.

Chưa kết thúc năm học cũ đã tất bật lo tựu trường năm học mới

Đặng Chung |

Ba tháng hè sắp kết thúc nhưng tình hình dịch bệnh hiện nay vẫn diễn biến rất phức tạp. 19 tỉnh thành phía Nam, Hà Nội đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Ngoài việc lo phòng dịch, giáo viên và học sinh ở nhiều nơi còn tất bật lo hoàn thành các công việc của năm học cũ và chuẩn bị cho năm học mới đang cận kề.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

LĐLĐ Tiên Lãng, Hải Phòng ký thoả ước lao động tập thể nhóm mầm non tư thục

Mai Dung |

Sáng 12.8, Liên đoàn Lao động huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) tổ chức ký kết thỏa ước lao động tập thể nhóm các trường mầm non tư thục trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2023.

Những tỉnh đầu tiên công bố lịch tựu trường năm học 2021-2022

Huyên Nguyễn |

Sau khi Bộ GDĐT ban hành khung kế hoạch năm học mới, các tỉnh thành đã công bố khung chương trình năm học, lịch tựu trường của địa phương mình.

Chưa kết thúc năm học cũ đã tất bật lo tựu trường năm học mới

Đặng Chung |

Ba tháng hè sắp kết thúc nhưng tình hình dịch bệnh hiện nay vẫn diễn biến rất phức tạp. 19 tỉnh thành phía Nam, Hà Nội đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Ngoài việc lo phòng dịch, giáo viên và học sinh ở nhiều nơi còn tất bật lo hoàn thành các công việc của năm học cũ và chuẩn bị cho năm học mới đang cận kề.