Học sinh Hà Nội tựu trường sớm nhất vào ngày 1.9

Bích Hà |

Học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.Hà Nội sẽ tựu trường sớm nhất từ 1.9.2021.

Ngày 16.8, UBND TP.Hà Nội đã ban hành quyết định về khung kế hoạch thời gian năm học 2021 -2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP.Hà Nội

Theo đó, học sinh Hà Nội sẽ tựu trường sớm nhất từ 1.9.2021 với tất cả các cấp học. Ngày khai giảng thống nhất tổ chức vào 5.9.2021.

Các mốc thời gian khác của năm học được quy định cụ thể như sau:

Các mốc thời gian của năm học 2021-2022 ở Hà Nội.

Hiện Hà Nội vẫn đang trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đến thời điểm này, các cơ sở giáo dục ở Hà Nội đã cơ bản hoàn thành chương trình năm học 2020-2021. Công tác tuyển sinh đầu cấp cũng đảm bảo được tiến độ, nhưng vẫn còn nhiều nỗi lo từ phía phụ huynh.

Hiện nhiều phụ huynh có con chuẩn bị bước vào lớp 1 và lớp 6 khá lúng túng trong việc nộp hồ sơ xét tuyển, vì đang trong giai đoạn giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Nhiều phụ huynh cho biết, dù đã hoàn thiện việc đăng ký và nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến, nhưng vẫn lo lắng do đến nay chưa nhận được thông báo về việc xếp lớp, sách giáo khoa mới cũng chưa đến tay học sinh trong khi năm học mới đã cận kề.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Năm học mới đã cận kề, sách giáo khoa mới vẫn chưa đến tay học sinh

Đặng Chung - Tường Vân |

Theo tiến độ mà Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề ra, việc phát hành sách giáo khoa (SGK) lớp 2, lớp 6 phải hoàn thành trước ngày 31.7. Tuy nhiên, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương phải giãn cách xã hội, việc đảm bảo SGK cho học sinh đang là thách thức lớn. Nhiều nơi, học sinh vẫn chưa có SGK trong khi năm học mới cận kề.

Cập nhật: Gần 40 tỉnh thành công bố lịch tựu trường

Huyên Nguyễn |

Tính đến sáng 15.8, gần 40 tỉnh, thành phố trên cả nước đã thông tin về lịch tựu trường, khai giảng năm học mới 2021 - 2022.

3 nhóm giáo viên ngoài công lập Hà Nội ảnh hưởng bởi COVID-19 được hỗ trợ

Nguyễn Hà |

3 nhóm người lao động làm việc tại cơ sở giáo dục ngoài công lập từ mầm non tới THPT, giáo dục nghề nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được thành phố Hà Nội hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Năm học mới đã cận kề, sách giáo khoa mới vẫn chưa đến tay học sinh

Đặng Chung - Tường Vân |

Theo tiến độ mà Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề ra, việc phát hành sách giáo khoa (SGK) lớp 2, lớp 6 phải hoàn thành trước ngày 31.7. Tuy nhiên, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương phải giãn cách xã hội, việc đảm bảo SGK cho học sinh đang là thách thức lớn. Nhiều nơi, học sinh vẫn chưa có SGK trong khi năm học mới cận kề.

Cập nhật: Gần 40 tỉnh thành công bố lịch tựu trường

Huyên Nguyễn |

Tính đến sáng 15.8, gần 40 tỉnh, thành phố trên cả nước đã thông tin về lịch tựu trường, khai giảng năm học mới 2021 - 2022.

3 nhóm giáo viên ngoài công lập Hà Nội ảnh hưởng bởi COVID-19 được hỗ trợ

Nguyễn Hà |

3 nhóm người lao động làm việc tại cơ sở giáo dục ngoài công lập từ mầm non tới THPT, giáo dục nghề nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được thành phố Hà Nội hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người.