Học sinh Hà Nội trải nghiệm Tết Nguyên đán để “gom yêu thương”

Đặng Chung |

Không chỉ được học gói bánh chưng, tìm hiểu về những món ăn, phong tục trong ngày Tết Nguyên đán, các em học sinh còn góp một phần nhỏ công sức của mình để mang đến một cái Tết Kỷ Hợi thật ý nghĩa với những mảnh đời kém may mắn.

3 năm trước, một nhóm học sinh của Trường THPT Chuyên Hà Nội- Amsterdam đã cùng nhau lập nên nhóm “The 1% Fund” , hoạt động với phương châm “một phần trăm, một thay đổi” – mỗi người góp 1% nhỏ bé, có thể giúp thay đổi cuộc đời một con người.

Mục tiêu của nhóm là tổ chức những dự án thiện nguyện bằng cách tự tay làm những sản phẩm “handmade”, rồi đem bán để lấy tiền. Số tiền này sẽ được mang tặng lại những em nhỏ ở Viện Nhi, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, hoặc những mảnh đời kém may mắn khác.

3 năm trôi qua, thành viên của “The 1% Fund” giờ không chỉ dừng lại ở một nhóm học sinh của một trường học, mà lên đến hàng nghìn bạn trẻ đang học tại các trường THPT trên toàn thủ đô. Các sự kiện được tổ chức đều đặn hơn, những món quà, những sẻ chia cũng được truyền đi nhiều hơn. Quan trọng nhất, các em nhận được những trải nghiệm, kiến thức, những cảm xúc, bài học sống động mà không sách vở nào có thể làm được.

 
Những loại bánh quy và phong bao lì xì do học sinh tự làm để bán gây quỹ từ thiện.

Một trong những sự kiện mà nhóm tổ chức là “Gom 2019: Bông tuyết đỏ”, diễn ra vào ngày 27.1.  Trung tâm của sự kiện là “Ngày hội gói bánh chưng”. Các em học sinh tự tay học gói bánh chưng và làm những món đồ gắn với Tết cổ truyền của dân tộc.

Sau đó, bánh chưng sẽ được các em tặng lại cho những hoàn cảnh khó khăn, còn những thứ như bánh quy, mứt, kẹo, bao lì xì sẽ được học sinh mang đi bán ở phố đi bộ Hồ Gươm để gây quỹ từ thiện.

 
  
Với nhiều học sinh ở thành phố, đây là lần đầu được tự tay gói bánh chưng. Ai cũng hào hứng khi được trải nghiệm Tết cổ truyền. 

Theo Nguyễn Anh Thư (học sinh Trường THPT Amsterdam, trưởng ban tổ chức “Gom 2019: Bông tuyết đỏ”), toàn bộ số tiền thu được sẽ được học sinh dùng để trao cho các em nhỏ và người dân ở Sa Pa, để góp phần tạo nên một cái Tết ấm áp cho người dân nơi đây. Đồng thời để lan tỏa những ý nghĩa, hành động đẹp đến với cộng đồng.

 
 
Nhiều phụ huynh cũng hào hứng tham gia sự kiện để ủng hộ dự án của các bạn trẻ.
 
 
Theo quan niệm của các học sinh, Tết không chỉ là văn hóa, là sum họp mà Tết còn để yêu thương, sẻ chia bằng những hành động ý nghĩa.

“Trước khi có cơ hội là thành viên của nhóm,Tết đối với em có thể là niềm háo hức được diện quần áo mới lúc còn nhỏ, được mừng tuổi lì xì.

Còn khi đã làm thành viên của nhóm và tham gia Ngày hội gói bánh chưng, em và các bạn được trải nghiệm, được tập gói bánh. Tự tay chuẩn bị những món đồ gắn liền với tết.  Quan trọng hơn để mọi người làm mới hơn chính mình của ngày hôm qua bằng những việc tốt, sẻ chia với những hoàn cảnh kém may mắn” - Đoàn Hồng Trang (lớp 10 Văn, Trường THPT Chuyên Hà Nội- Amsterdam), thành viên của nhóm “The 1% Fund”  chia sẻ.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Nếu không có tết, chúng ta còn lại gì?

Lê Anh Đạt |

Giáo sư Võ Tòng Xuân từng cho rằng: Tết cổ truyền dài lê thê, ăn nhậu bê tha, cờ bạc, tệ nạn và nên gộp tết âm và tết dương cho gọn, ăn Tết cùng thời điểm với các nước trên thế giới cho đúng tinh thần hội nhập, hòa cùng dòng chủ lưu của thế giới.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 của học sinh, giáo viên cả nước

Bích Hà |

Bắt đầu từ hôm nay - 26.1, trường học tại nhiều địa phương trên cả nước đã chính thức bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2019.

Mang “Tết sum vầy” đến với giáo viên, học sinh vùng cao

Đặng Chung |

Mong muốn mang đến cái Tết đầy đủ, ấm áp hơn với học trò vùng cao và các thầy cô giáo kiên trì bám bản, những ngày đầu năm 2019, Đoàn thanh niên Tổng LĐLĐVN, cùng Công đoàn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái đã tổ chức chương trình tình nguyện "Tết sum vầy - Đông ấm cho em". Trong chương trình, những món quà ý nghĩa đã được trao tới các thầy cô và học trò nghèo.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nếu không có tết, chúng ta còn lại gì?

Lê Anh Đạt |

Giáo sư Võ Tòng Xuân từng cho rằng: Tết cổ truyền dài lê thê, ăn nhậu bê tha, cờ bạc, tệ nạn và nên gộp tết âm và tết dương cho gọn, ăn Tết cùng thời điểm với các nước trên thế giới cho đúng tinh thần hội nhập, hòa cùng dòng chủ lưu của thế giới.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 của học sinh, giáo viên cả nước

Bích Hà |

Bắt đầu từ hôm nay - 26.1, trường học tại nhiều địa phương trên cả nước đã chính thức bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2019.

Mang “Tết sum vầy” đến với giáo viên, học sinh vùng cao

Đặng Chung |

Mong muốn mang đến cái Tết đầy đủ, ấm áp hơn với học trò vùng cao và các thầy cô giáo kiên trì bám bản, những ngày đầu năm 2019, Đoàn thanh niên Tổng LĐLĐVN, cùng Công đoàn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái đã tổ chức chương trình tình nguyện "Tết sum vầy - Đông ấm cho em". Trong chương trình, những món quà ý nghĩa đã được trao tới các thầy cô và học trò nghèo.