Học sinh Hà Nội sốt ruột đợi công bố môn thi thứ 4 vào lớp 10

Tường Vân |

Thời điểm hiện tại, Hà Nội chưa công bố môn thi thứ 4 vào lớp 10. Điều này khiến nhiều phụ huynh, học sinh tỏ ra lo lắng, sốt ruột vì phải đợi chờ.

Sốt ruột đợi công bố môn thi thứ 4

Có con chuẩn bị thi vào lớp 10, những ngày này, chị Phan Thu Hương (Cầu Giấy, Hà Nội) thường tranh thủ thời gian buổi tối, tìm hiểu thông tin, điểm chuẩn 3 năm gần đây của các trường THPT trên địa bàn Hà Nội.

Nguyện vọng của gia đình chị là con thi đỗ được vào trường THPT công lập có tiếng, gần khu vực đang sinh sống. Và Trường THPT Yên Hoà là ưu tiên số 1 của gia đình.

Con gái có học lực tốt ở các môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh nên việc ôn thi không gặp nhiều khó khăn. Điều khiến chị Hương lo lắng là môn thứ 4 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sắp tới.

"Trung bình mỗi môn thi, con phải đạt từ 8,5 - 9 điểm thì mới chắc chắn trúng tuyển vào Trường THPT Yên Hoà. Nếu môn thứ 4 rơi vào các môn xã hội thì không quá khó. Nhưng nếu vào môn Lý, Hoá, Sinh thì rất khó bởi đây không phải là thế mạnh của con" - chị Hương nói.

Chị Nguyễn Thị Dung (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng đang trong tâm thế sốt ruột, thấp thỏm đợi chờ thông báo của Sở GDĐT Hà Nội về môn thi thứ 4, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm nay.

Thời điểm này, chị đang tập trung dành thời gian để hỗ trợ, đưa đón con đi học thêm các môn thi bắt buộc: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh.

"Tôi chỉ mong rằng Sở GDĐT sẽ sớm công bố môn thi thứ 4 và chỉ tiêu vào các trường THPT công lập không chuyên năm học 2023 - 2024 sớm để các con tập trung vào ôn luyện" - chị Dung nói.

Luôn trong tâm thế chủ động

Hiện tại, Hà Nội chưa công bố môn thi thứ 4, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm 2023 - 2024. Ảnh: Hải Nguyễn
Hiện tại, Hà Nội chưa công bố môn thi thứ 4, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm 2023 - 2024. Ảnh: Hải Nguyễn

Chia sẻ về kế hoạch học tập, ôn thi cho học sinh lớp 9 trong giai đoạn nước rút, cô Hồ Thuận Yến – Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Hoa Thám (Ba Đình, Hà Nội) nói rằng, từ thời điểm tháng 11 năm ngoái, nhà trường đã bắt đầu ôn luyện các môn thi bắt buộc: Toán, Văn, Anh đối với học sinh lớp 9.

Ngoài ra, với các môn Lý, Hoá, nhà trường cũng phân thời khoá biểu để các em có thời gian ôn tập. Bởi đây là những môn học có phần bài tập, đòi hỏi học sinh phải dành thời gian ôn luyện mới có thể thành thạo kỹ năng làm bài, ghi nhớ kiến thức sâu.

"Với các môn còn lại, học sinh vẫn học bình thường theo thời khoá biểu và tiến độ chương trình. Ngay khi Sở GDĐT công bố môn thứ 4, chúng tôi có kế hoạch tăng cường ôn tập môn đó.

Đến tuần học thứ 35, sau khi đã hoàn thành chương trình đại trà, các em học sinh sẽ tập trung ôn luyện 4 môn đi thi" - cô Yến chia sẻ.

Theo cô Yến, những băn khoăn, lo lắng của các bậc cha mẹ có con chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 là điều hoàn toàn dễ hiểu. Bởi đây là kỳ thi có tính cạnh tranh cao và cha mẹ thì luôn mong muốn con trúng tuyển vào được theo học ở môi trường tốt nhất.

Tuy nhiên, cô Yến cho rằng, việc lo lắng chỉ tạo thêm áp lực và không thể giúp con học tốt hơn. Cha mẹ hãy yên tâm, tin tưởng vào các thầy cô giáo, các nhà trường.

"Phía phụ huynh, cũng phải xác định rõ năng lực của con trên cơ sở luôn luôn cập nhật điểm số các bài kiểm tra trên lớp, lắng nghe sự định hướng của giáo viên chủ nhiệm để chọn cho con 1 ngôi trường phù hợp nhất.

Cơ hội mở ra đối với các con học sinh lớp 9 là rất nhiều. Do đó, phụ huynh và bản thân các em học sinh không nên quá căng thẳng, lo lắng. Điều quan trọng, là cha mẹ hãy luôn đồng hành, động viên để con có tinh thần học tập thoải mái nhất, cố gắng hết sức của bản thân" - cô Yến chia sẻ.

Cô Phan Thị Thục Hạnh - Hiệu trưởng Trường THCS Phương Mai (Đống Đa, Hà Nội) khuyên các em học sinh lớp 9 hãy luôn chủ động trong việc học.

"Tôi thường dặn học trò phải luôn trong tâm thế chủ động với việc học. Thời điểm này, khi Sở GDĐT chưa công bố môn thứ 4, các môn Văn, Toán, Anh vẫn phải củng cố chắc chắn kiến thức. Ngoài ra, các em phải dành thời gian ôn luyện, quan tâm, hoàn thành kiến thức cơ bản của các môn còn lại. Không nên quá tập trung vào bất kỳ môn nào" - cô Hạnh nói.


Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên Ngữ văn chia sẻ về chương trình lớp 10 mới sau 1 học kỳ tiếp cận

YẾN PHƯƠNG |

Năm học 2022 – 2023, Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 được triển khai đối với lớp 10 THPT. Sau một học kì tiếp cận, sách giáo khoa (SGK) môn Ngữ văn mới được đánh giá mang lại cách tiếp cận mới mẻ, đặt ra nhiều kì vọng và thách thức.

Nhiều nơi tuyển thẳng học sinh lớp 6, lớp 10 bằng chứng chỉ IELTS, TOEFL

Vân Trang |

Nhiều trường ở Hà Nội và các tỉnh, thành khác sử dụng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế để xét tuyển thẳng hoặc ưu tiên học sinh vào lớp 6 và lớp 10.

Hà Nội: Nhiều trường bắt đầu thông báo tuyển sinh lớp 10 năm 2023

Vân Trang |

Nhiều trường tư thục tại Hà Nội đã bắt đầu thông báo tuyển sinh lớp 10 năm 2023. Phương thức xét tuyển là thông qua học bạ, khảo sát.

Công trình trái phép mọc nhiều năm nhưng địa phương khó xử lý

Hoài Luân |

Phú Yên - Mặc dù chính quyền địa phương đã lập biên bản nhiều lần đối với trường hợp lấn chiếm, san gạt đất đồi để xây dựng công trình trái phép, tuy nhiên đến nay, việc xử lý vẫn còn nhiều bất cập.

600 tỉ đồng ông Đinh La Thăng gây thiệt hại chưa có cách thu hồi

PHẠM ĐÔNG |

"Ông Đinh La Thăng phải đền bù 600 tỉ đồng, đã đi tù rồi. Đây là bản án khó thi hành nhưng không tuyên không được. Cách nào để bản án thực thi trên thực tế thì chúng tôi chưa nghĩ ra giải pháp", Chánh án Nguyễn Hòa Bình nêu tại phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cảnh sát hóa trang chặn bắt loạt thanh niên đi xe máy có pô "khạc" ra lửa

Tô Thế |

Hà Nội - Đêm 19.3, rạng sáng 20.3, 4 tổ công tác liên ngành 141 (Công an TP Hà Nội) hóa trang làm nhiệm vụ trên đường Võ Chí Công đã bắt giữ hàng loạt "quái xế" nẹt pô gây náo loạn đường phố.

Thái Bình: Bắt giữ anh vợ trùm giang hồ Đường Nhuệ liên quan đến ma tuý

TRUNG DU |

Nguyễn Văn Bình (47 tuổi, biệt danh Bình "phê") - là anh trai của Nguyễn Thị Dương, anh vợ của Nguyễn Xuân Đường (tức trùm giang hồ Đường Nhuệ) mới bị Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ.

Quảng Nam: Để lại thư tuyệt mệnh nhảy cầu, rồi về nhà ngủ

Hoàng Bin |

Người đàn ông ở Quảng Nam để lại lá thư tuyệt mệnh nhảy cầu và nhờ cộng đồng mạng nhắn gửi cho người thân, rồi xuất hiện ở nơi không ngờ.

Giáo viên Ngữ văn chia sẻ về chương trình lớp 10 mới sau 1 học kỳ tiếp cận

YẾN PHƯƠNG |

Năm học 2022 – 2023, Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 được triển khai đối với lớp 10 THPT. Sau một học kì tiếp cận, sách giáo khoa (SGK) môn Ngữ văn mới được đánh giá mang lại cách tiếp cận mới mẻ, đặt ra nhiều kì vọng và thách thức.

Nhiều nơi tuyển thẳng học sinh lớp 6, lớp 10 bằng chứng chỉ IELTS, TOEFL

Vân Trang |

Nhiều trường ở Hà Nội và các tỉnh, thành khác sử dụng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế để xét tuyển thẳng hoặc ưu tiên học sinh vào lớp 6 và lớp 10.

Hà Nội: Nhiều trường bắt đầu thông báo tuyển sinh lớp 10 năm 2023

Vân Trang |

Nhiều trường tư thục tại Hà Nội đã bắt đầu thông báo tuyển sinh lớp 10 năm 2023. Phương thức xét tuyển là thông qua học bạ, khảo sát.