Học sinh Hà Nội sáng tạo mô hình nhà thông minh giúp thoát nạn khi gặp cháy nổ

Bích Hà |

Cao Hoàng Anh (học sinh Trường Phổ thông liên cấp Olympia) và nhóm bạn của mình hì hục vẽ, đo đạc, cắt dán, lên ý tưởng xây dựng mô hình nhà thông minh, với hệ thống cảm biến nhiệt độ chống cháy.

Trong trường hợp nếu nhà bị cháy, nhiệt độ tăng đột biến, chuông báo động sẽ kêu, hệ thống phun nước lấy từ bể bơi khởi động các cửa của tòa nhà sẽ tự mở để người phía trong có thể thoát ra ngoài.

Nhóm của Cao Hoàng Anh đưa ra ý tưởng này khi chứng kiến những vụ cháy ở chung cư gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Ngoài cảm biến nhiệt độ chống cháy, mô hình nhà thông minh này còn có khả năng tiết kiệm điện năng khi ứng dụng cảm biến ánh sáng, hệ thống chống trộm bằng cảm biến chuyển động.

Theo Hoàng Anh, mô hình tòa nhà thông minh này được thiết kế dựa trên sự kết hợp của các môn học Toán (tính toán độ chính xác của mô hình, xây dựng các thuật toán lập trình), Kỹ thuật (tạo mô hình cơ khí, cắt ghép vật liệu), Công nghệ (lập trình điều khiển bo mạch), Khoa học (cảm biến để đo các điều kiện tự nhiên).

Từ ý tưởng tới hiện thực còn cả một chặng đường dài, nhưng cả nhóm của Hoàng Anh rất quyết tâm thực hoàn thiện trong thời gian tới.

 
Học sinh được tự tay làm các thí nghiệm, sáng tạo khoa học tại  Ngày hội STEAM FAIR 2018.

Đó chỉ là một góc sáng tạo, trong số hàng trăm khu trải nghiệm, với nhiều ý tưởng độc đáo tại chương trình Ngày hội STEAM FAIR 2018 tổ chức ngày 24.3 tại trường Phổ thông liên cấp Olympia, Hà Nội. Sự kiện có sự tham dự của hơn 20 trường học, cùng hàng ngàn học sinh, phụ huynh trên địa bàn thủ đô.

Thư viện thông thái, Bảo tàng tri thức, học viện tí toáy, Công viên tò mò, Siêu thị thương mại là những cái tên được BTC đặt cho các khu vực chính trong ngày hội. Mỗi khu vực là những “phòng thí nghiệm” nhỏ, nơi học sinh đưa ra các ý tưởng và được các cố vấn khoa học hướng dẫn để cùng thực hiện. Hay đơn giản là nơi học sinh được tự tay chế tạo ra những sản phẩm khoa học như kính thiên văn, ống nhóm,nhà thông minh… từ các vật liệu tái chế.

 
 
 
 Các khu trải nghiệm sáng tạo tại sự kiện.

Theo chia sẻ của cô Đặng Thu Hương - Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông liên cấp Olympia (1 trong 14 trường học được Hội đồng Anh và Bộ GDĐT lựa chọn dạy thí điểm chương trình STEM), thuật ngữ STEAM là viết tắt của Science (khoa học), Technology (công nghệ), Engineering (kỹ thuật) Art (Nghệ thuật) và Math (toán học). Mô hình này nhằm khơi gợi tinh thần đam mê khoa học trong giới trẻ và giúp học sinh định hướng nghề nghiệp cho tương lai.

Thay vì dạy các môn học như các đối tượng tách biệt và rời rạc, STEAM kết hợp chúng thành một mô hình học tập gắn kết dựa trên các ứng dụng thực tế. Học sinh được tiếp cận kiến thức các môn học trong sách giáo khoa từ góc độ làm thế nào để ứng dụng vào thực tế, để tạo ra những sản phẩm có ích cho cuộc sống, chứ không chỉ là kiến thức khô cứng trên những trang sách.

Theo GS Nguyễn Lân Dũng, việc đưa giáo dục STEM, hay STEAM vào hệ thống trường học của Việt Nam là tất yếu, phù hợp với xu thế của thế giới. Ông cho rằng, các trường đã thực hiện thành công mô hình giáo dục này có thể truyền lại những kinh nghiệm và giúp đỡ các trường khác cùng thực hiện, để đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng cao cho cuộc cách mạng 4.0.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Tương lai nào cho ngành sư phạm?

HUYÊN NGUYỄN |

Câu chuyện thừa, thiếu giáo viên cục bộ, sinh viên ra trường ngành sư phạm không có việc làm vẫn luôn là thường trực lo lắng không chỉ của riêng học sinh yêu thích nghề “gõ đầu trẻ” mà còn là nỗi lo của toàn xã hội. 

Bao giờ có thuốc ung thư giá rẻ “made in Vietnam”?

ĐỨC VÂN |

Dự án của 2 em học sinh chuyên hóa Vũ Thị Nam Anh và Trần Đan Khuê (THPT Chuyên Đại học KHTN Hà Nội) tham gia nguyên cứu điều chế thuốc chống ung thư vừa xuất sắc giành giải Nhất toàn cuộc Hội thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp quốc gia khu vực phía Bắc.

TPHCM: Trường phổ thông Năng khiếu tuyển 600 học sinh lớp 10

Kim Đồng |

Ngày 19.3, Trường phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM) đã thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019 với 600 chỉ tiêu tại hai cơ sở. Để được vào trường này, các thí sinh phải đạt xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp THCS từ khá trở lên.

Thi thử THPT quốc gia 2018: Học sinh Hà Nội thích thú với đề văn về “cách tận hưởng cuộc sống”

Đặng Chung |

Sáng 15.3, học sinh khối 12 các trường THPT trên địa bàn Hà Nội bước vào làm bài thi môn Ngữ văn trong kỳ thi khảo sát THPT Quốc gia 2018 do Sở GDĐT Hà Nội tổ chức.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tương lai nào cho ngành sư phạm?

HUYÊN NGUYỄN |

Câu chuyện thừa, thiếu giáo viên cục bộ, sinh viên ra trường ngành sư phạm không có việc làm vẫn luôn là thường trực lo lắng không chỉ của riêng học sinh yêu thích nghề “gõ đầu trẻ” mà còn là nỗi lo của toàn xã hội. 

Bao giờ có thuốc ung thư giá rẻ “made in Vietnam”?

ĐỨC VÂN |

Dự án của 2 em học sinh chuyên hóa Vũ Thị Nam Anh và Trần Đan Khuê (THPT Chuyên Đại học KHTN Hà Nội) tham gia nguyên cứu điều chế thuốc chống ung thư vừa xuất sắc giành giải Nhất toàn cuộc Hội thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp quốc gia khu vực phía Bắc.

TPHCM: Trường phổ thông Năng khiếu tuyển 600 học sinh lớp 10

Kim Đồng |

Ngày 19.3, Trường phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM) đã thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019 với 600 chỉ tiêu tại hai cơ sở. Để được vào trường này, các thí sinh phải đạt xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp THCS từ khá trở lên.

Thi thử THPT quốc gia 2018: Học sinh Hà Nội thích thú với đề văn về “cách tận hưởng cuộc sống”

Đặng Chung |

Sáng 15.3, học sinh khối 12 các trường THPT trên địa bàn Hà Nội bước vào làm bài thi môn Ngữ văn trong kỳ thi khảo sát THPT Quốc gia 2018 do Sở GDĐT Hà Nội tổ chức.