Học sinh Hà Nội hào hứng trải nghiệm Tết Việt

Bích Hà |

Không chỉ được học gói bánh chưng, tìm hiểu về những phong tục trong ngày Tết Nguyên đán, các em học sinh còn góp một phần nhỏ công sức của mình để bảo vệ môi trường và mang đến một cái Tết Canh Tý thật ý nghĩa với những mảnh đời kém may mắn.

Những cô cậu học trò xúng xính áo the, khăn xếp, cùng nhau tham gia hội chợ Tết, tập gói bánh chưng, làm những đồ dùng xinh xắn từ việc tái chế rác thải nhựa… là những trải nghiệm thú vị của học sinh Trường Trung học Cơ sở Bế Văn Đàn (quận Đống Đa, Hà Nội) trong Ngày hội Bánh chưng xanh do nhà trường tổ chức vào chiều 13.1.

Để có được buổi “học mà chơi”, “chơi mà học” này, giáo viên của trường đã cùng nhau lên ý tưởng, chia các đầu việc và nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của phụ huynh. Sau một tuần vất vả chuẩn bị, phần thưởng các cô nhận lại là sự hào hứng, những nụ cười thích thú của học trò.

 
 
Các em học sinh hào hứng khi được học và tự tay gói bánh chưng.

“Học sinh rất hào hứng tham gia các trò chơi gian dân gian, thi gói bánh chưng, bánh giày, viết câu đối tết. Đặc biệt, năm nay có một gian hàng đặc biệt là đổi rác lấy quà tặng. Tất cả những rác thải nhựa, đồ không dùng đến được thu gom và được học sinh của trường tái chế thành những đồ dùng xinh xắn, hữu ích. Đồng thời, những chiếc bánh học sinh tự tay gói sẽ được gửi tặng các bạn nhỏ trong làng trẻ SOS, những hoàn cảnh khó khăn.

Thông qua các hoạt động ý nghĩa này, giáo viên, học sinh và phụ huynh của nhà trường đã trở nên gắn bó, gần gũi đồng thời góp phần giáo dục các em học sinh về những giá trị tốt đẹp của các phong tục tết truyền thống của Việt Nam”- cô Nguyễn Hồng Hạnh - giáo viên chủ nhiệm lớp 6T1 của trường chia sẻ.

Và quan trọng nhất, thông qua những hoạt động “trải nghiệm Tết Việt” này, học sinh đã nhận được những trải nghiệm, kiến thức, những cảm xúc, bài học sống động mà không sách vở nào có thể làm được. Theo quan niệm của các học sinh, Tết không chỉ là văn hóa, là sum họp mà Tết còn để yêu thương, sẻ chia bằng những hành động ý nghĩa. 

Được biết, nhiều năm nay vào dịp Tết Nguyên đán, Trường Trung học Cơ sở Bế Văn Đàn vẫn thường tổ chức sự kiện này để giúp học sinh trải nghiệm, vui Tết cổ truyền.

Một số hình ảnh trong Ngày hội Bánh chưng xanh 2019:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động đổi rác lấy cây được học sinh của trường lên ý tưởng và thực hiện.
Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội công bố lịch thi tuyển bổ sung học sinh vào trường chuyên

Bích Hà |

Thí sinh đủ điều kiện thi tuyển bổ sung sẽ làm bài thi vào sáng 15.1. Khi thi tuyển, học sinh làm một bài thi của môn chuyên, thời gian 120 phút với học sinh thi chuyên Hóa học và Ngoại ngữ, 150 phút với các môn chuyên còn lại.

Sách giáo khoa lớp 1 đầu tiên công khai trên mạng để tham khảo miễn phí

Đặng Chung |

Để giáo viên và phụ huynh dễ dàng tiếp cận với sách giáo khoa mới, đơn vị thực hiện bộ sách “Cánh diều” đã quyết định công khai bản mẫu sách giáo khoa lớp 1 lên mạng Internet.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của học sinh, giáo viên Hà Nội

Bích Hà |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa thông báo về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 dành cho học sinh và giáo viên đang học tập, giảng dạy tại Hà Nội.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hà Nội công bố lịch thi tuyển bổ sung học sinh vào trường chuyên

Bích Hà |

Thí sinh đủ điều kiện thi tuyển bổ sung sẽ làm bài thi vào sáng 15.1. Khi thi tuyển, học sinh làm một bài thi của môn chuyên, thời gian 120 phút với học sinh thi chuyên Hóa học và Ngoại ngữ, 150 phút với các môn chuyên còn lại.

Sách giáo khoa lớp 1 đầu tiên công khai trên mạng để tham khảo miễn phí

Đặng Chung |

Để giáo viên và phụ huynh dễ dàng tiếp cận với sách giáo khoa mới, đơn vị thực hiện bộ sách “Cánh diều” đã quyết định công khai bản mẫu sách giáo khoa lớp 1 lên mạng Internet.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của học sinh, giáo viên Hà Nội

Bích Hà |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa thông báo về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 dành cho học sinh và giáo viên đang học tập, giảng dạy tại Hà Nội.