Học sinh Hà Nội căng thẳng luyện thi vào lớp 10, giáo viên chia sẻ bí quyết ôn tập

Bích Hà |

Sau khi Sở GDĐT Hà Nội công bố đề minh họa trong kỳ thi vào lớp 10, giáo viên và học sinh lớp 9 trên địa bàn TP bắt đầu "chạy đua" để ôn tập. 

Vì lo lắng, nhiều phụ huynh còn đi tìm các lớp luyện thi cho con theo học. Học sinh hết học ở trường lại xoay sang các lớp học thêm.

Một phần vì trong kỳ thi vào lớp 10 năm học 2019-2020 số môn thi sẽ tăng lên gấp đôi (từ 2 lên 4 môn thi), nên áp lực học tập cũng tăng lên. Phần nữa vì tâm lý lo lắng của phụ huynh. Khi kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội vẫn được ví là "căng thẳng hơn thi đại học".

Chị Phạm Thu Hương (có con đang học lớp 9 tại Trường THCS Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, con chị và các bạn trong lớp hiện phải học 3 ca/ngày. Kết thúc thời gian học ở trường, có khi chỉ kịp tạt qua nhà ăn vội vàng bát cơm rồi lại đi học thêm.

Nhằm giúp học sinh có hướng ôn tập hợp lý và khoa học nhất, tránh áp lực, căng thẳng,  các giáo viên ở Hà Nội có những phân tích về cấu trúc đề thi tham khảo mà Sở GDĐT Hà Nội vừa công bố. Từ những phân tích này, giáo viên đưa ra một số bí quyết, hướng dẫn học sinh cách ôn tập để đạt được hiệu quả trong kỳ thi sắp tới.

 
 Cô Phạm Thị Thúy Ngọc - giáo viên môn Hóa học ở Hà Nội chia sẻ bí quyết ôn tập môn Hóa để đạt được điểm cao trong kỳ thi vào lớp 10.

 
Định hướng ôn tập môn Địa lý do cô Thu Hương hướng dẫn. 
 
Với môn Lịch sử, giáo viên khuyên học sinh nên hệ thống kiến thức theo các mảng Lịch sử Thế giới , Lịch sử Việt Nam, theo các mốc thời gian để có hướng ôn tập một cách khoa học. 
 
Hệ thống kiến thức môn Sinh học mà cô Dương Thu Hà khuyên học sinh cần nắm chắc. 
 
Trên đây là định hướng ôn tập môn tiếng Anh của thầy Nguyễn Trung Nguyên.  
 
Với môn Vật Lý, thầy Nguyễn Quyết Thắng khuyên học sinh nên chuyển từ phương pháp ôn tập làm bài tự luận sang bài trắc nghiệm để phù hợp với kỳ thi vào lớp 10 sắp tới. Việc rèn tốt kỹ năng làm bài thi trắc nghiệm sẽ giúp học sinh đạt được kết quả tốt. 
Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.