Học sinh giỏi ở Bến Tre tự tử vì bị hiệu trưởng hạ 2 bậc hạnh kiểm?

Bích Hà |

Những giờ qua, một tài khoản Facebook đã đăng tải nội dung một học sinh giỏi, đang học lớp 11 Trường THPT Lương Thế Vinh (H.Thạnh Phú, Bến Tre), đã tự tử vì bị hiệu trưởng sỉ nhục, hạ hai bậc hạnh kiểm.

Cụ thể tài khoản này nêu, trong một buổi học vào giữa tháng 5, em học sinh tên P (lớp 11 Trường THPT Lương Thế Vinh, huyện Thạnh Phú, Bến Tre) bị nhà trường tịch thu dép lê và không trả lại.

Sau đó không hiểu vì sao em bị hiệu trưởng hạ hai bậc hạnh kiểm, từ tốt xuống trung bình, khiến học sinh này không được danh hiệu học sinh giỏi.

Vì bức xúc, học sinh P đã viết lên Zalo và đến trường tự tử bằng thuốc ngủ. Trong khi P. được đưa đi cấp cứu, hiệu trưởng không những không thăm hỏi mà còn sỉ vả học sinh và khuyên rằng: Nên uống 20-30 viên thuốc ngủ mới chết được hoặc hãy uống thuốc trừ sâu. Có chết cũng không xóa án cho em…

Liên quan đến những nội dung đăng tải trên mạng xã hội ở trên, phóng viên đã liên hệ với ông Nguyễn Ngọc Nam - Chánh văn phòng Sở GDĐT Bến Tre để xác minh sự việc.

Ông Nam nói, tối 20.5, Sở GDĐT Bến Tre đã nắm được thông tin này và yêu cầu Ban giám hiệu Trường THPT Lương Thế Vinh báo cáo ngay về Sở.

Sáng 21.5, theo thông tin của ông Nam, qua báo cáo nhanh của bà Đồng Thị Thuận - Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh, không có chuyện học sinh của trường tự tử hụt vì bị hiệu trưởng sỉ nhục.

Học sinh chỉ dọa sẽ tự tử sau khi bị kỷ luật, tuy nhiên nhà trường đã kịp thời mời phụ huynh đến ổn định tâm lý, cảm xúc cho học sinh và đồng thời đưa nam sinh về nhà.

Hiện vụ việc đang được Sở GDĐT Bến Tre tiếp tục xác minh thêm.

Liên hệ với phía gia đình học sinh P (người bị cho là có hành vi dại dột sau khi bị hiệu trưởng hạ 2 bậc hạnh kiểm), mẹ của P  từ chối trả lời thông tin con mình có uống thuốc ngủ tự tử hay không. Chị nói rằng, gia đình không muốn làm to chuyện vì sợ ảnh hưởng đến tương lai của P.

“Cháu còn phải học ở đó, cả tương lai của cháu nữa. Chúng tôi không muốn làm rùm beng lên, chỉ muốn mọi việc được giải quyết êm xuôi thôi.

Có thể do việc bị hạ hai bậc hạnh kiểm, con bị sốc quá, vì nghĩ sẽ ảnh hưởng đến tương lai. Thằng P không như những đứa trẻ khác đâu, nó không nghĩ kiểu: Học được thì học, không thì đi buôn bán, hay thợ hồ. Từ nhỏ nó đã xác định phải học thật giỏi và rất quyết tâm, vì nó nghĩ chỉ có học mới thay đổi được tương lai. Giờ bị thế này, nó thất vọng quá, nó cứ nói để cho con chết đi” - mẹ P nói trong nước mắt.

Cũng theo phụ huynh của P, hiện sức khỏe của em đã ổn định, tuy nhiên vẫn còn đau bụng. Hiện em đang nghỉ ngơi ở nhà và có người làm trong bệnh viện đến chăm sóc, thuốc thang.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Giảng viên Việt là nhà khoa học nữ duy nhất Châu Á đạt giải thưởng sáng tạo

HUYÊN NGUYỄN |

PGS.TS Lê Thị Kim Phụng - giảng viên Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TPHCM là nhà khoa học nữ duy nhất toàn Châu Á nhận được Giải thưởng Sáng tạo xuất sắc nhất của Quỹ Toàn cầu Hitachi năm 2022.

Thái Lan sắp thu phí du lịch của du khách quốc tế

Thanh Hà |

Thái Lan có kế hoạch thu phí du lịch với người nước ngoài, ngoại trừ người nước ngoài có giấy phép lao động và giấy thông hành biên giới.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương thưởng nóng cho tiền đạo Tiến Linh

AN NGUYÊN |

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã có buổi gặp gỡ, động viên huấn luyện viên Park Hang-seo và cá nhân tiền đạo Tiến Linh trước thềm chung kết AFF Cup 2022.