Học sinh giỏi mới được xét tuyển vào trường sư phạm: Khó khả thi!

Đặng Chung |

Hằng ngày đọc những thông tin, giáo viên quỳ gối xin lỗi phụ huynh, giáo viên bị học sinh bóp cổ giữa lớp, hơn 500 thầy cô ở Đắk Lắk bị chấm dứt hợp đồng hàng loạt..., liệu người giỏi có muốn thi vào trường sư phạm, có nuôi ước mơ trở thành giáo viên?

Ngành sư phạm chỉ tuyển người giỏi

Bộ GDĐT đang muốn vực dậy ngành sư phạm, với những quy định siết chắt đầu vào để nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên. Theo thông tin của PV Lao Động, dự kiến trong tháng 3.2018, Bộ GDĐT sẽ chính thức ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh ĐH hệ chính quy; Tuyển sinh CĐ nhóm ngành đào tạo giáo viên chính quy. 

Trong đó có quy định: “Đối với trình độ ĐH, chỉ xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT xếp loại học lực lớp 12 từ giỏi trở lên; đối với trình độ cao đẳng, trung cấp xét tuyển học sinh xếp loại học lực lớp 12 từ khá trở lên”.

Việc chỉ tuyển người giỏi vào ngành sư phạm được nhiều người ủng hộ, vì giáo viên là lực lượng quan trọng góp phần đưa sự nghiệp đổi mới giáo dục đến thành công. Ngoài ra, không thể kéo dài tình trạng 9 điểm/3 môn cũng đỗ vào trường sư phạm như mùa tuyển sinh 2017, vì sẽ gây mất niềm tin của phụ huynh và học sinh.

Tuy nhiên, mục tiêu thu hút người giỏi vào trường sư phạm của ngành giáo dục rất khó khả thi. Bởi chưa chắc người giỏi đã muốn trở thành giáo viên. Những “điểm nóng” trong ngành giáo dục xảy ra những ngày qua, như: Tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ, áp lực nghề nghiệp, mòn mỏi chờ biên chế, trong khi số phận giáo viên dạy hợp đồng bấp bênh, có thể mất việc bất cứ lúc nào như hàng trăm giáo viên ở Đắk Lắk đang gặp phải... chính là câu trả lời.

Nếu có việc làm, ngành nào chả hot!

Đó là chia sẻ của TS Lê Viết Khuyến – nguyên Vụ phó Vụ giáo dục Đại học.

Theo ông, vấn đề mấu chốt để thu hút người giỏi vào ngành sư phạm là giáo viên phải nhận được những đãi ngộ, ít nhất là sau ra trường sẽ được đảm bảo việc làm như ngành công an, quân đội. Tuy nhiên hiện nay, bài toán giải quyết đầu ra cử nhân sư phạm vẫn còn chưa có lời giải. Chính vì thế, TS Khuyến cho rằng, quy định chỉ học sinh giỏi mới được xét tuyển vào trường sư phạm rất khó khả thi.

Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GDĐT) cũng cho rằng, để thu hút người giỏi vào ngành sư phạm cần phải giải quyết tốt bài toán đầu ra. Tuy nhiên, để làm điều này, mình Bộ GDĐT không thể làm được.

"Năm nay, chúng tôi sẽ cân đối chỉ tiêu trong ngành sư phạm trên cơ sở sử dụng giáo viên ở các địa phương trong những năm tới. Nếu như có sự lo lắng về đầu ra của ngành sư phạm thì chúng ta hiểu rằng đầu ra là những chính sách, chế độ, sự tuyển dụng, liên quan đến rất nhiều bộ, ngành.

Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cùng các bộ, ban, ngành có những rà soát chính sách để Luật Giáo dục sửa đổi lần này sẽ hợp lý nhất cho giáo viên" - đại diện Bộ GDĐT khẳng định.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Tuyển sinh 2018: Đa số sinh viên ĐH Luật Hà Nội dễ tìm việc sau tốt nghiệp

Đặng Chung |

“80% sinh viên sau khi tốt nghiệp có việc làm, 70% sinh viên có việc làm phù hợp với ngành/chuyên ngành được đào tạo và có thu nhập khoảng từ 7 triệu đồng/tháng” - đây là thông tin đại diện Trường ĐH Luật Hà Nội chia sẻ với Lao Động bên lề sự kiện tư vấn tuyển sinh năm 2018 diễn ra ngày 11.3, tại Hà Nội.

Sinh viên tốt nghiệp trường ĐH Luật Hà Nội ra trường có mức thu nhập tương đối cao, từ 7 triệu đồng/tháng là một trong những điểm hấp dẫn thu hút các thí sinh đăng ký tuyển sinh.

500 giáo viên có thể bị thôi việc ở Đắk Lắk: Sinh viên sư phạm còn có việc làm?

HUYÊN NGUYỄN |

Theo bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ GDĐT, Bộ GDĐT: Không thể từ câu chuyện 500 giáo viên có thể bị mất việc ở Đắk Lắk mà suy ra toàn quốc đều như vậy, hay vội quy kết mọi sinh viên sư phạm đều ra trường không có việc làm.

Tuyển sinh 2018: Nam sinh gây chú ý vì muốn học ngành hộ sinh ở ĐH Y Hà Nội

Đặng Chung |

Tại sự kiện tư vấn tuyển sinh 2018 tại Hà Nội, một nam sinh gây chú ý khi bất ngờ đặt câu hỏi: "Em muốn học ngành hộ sinh, nhưng là con trai. Em muốn biết vì sao các bạn nam không được học ngành hộ sinh?".

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Tuyển sinh 2018: Đa số sinh viên ĐH Luật Hà Nội dễ tìm việc sau tốt nghiệp

Đặng Chung |

“80% sinh viên sau khi tốt nghiệp có việc làm, 70% sinh viên có việc làm phù hợp với ngành/chuyên ngành được đào tạo và có thu nhập khoảng từ 7 triệu đồng/tháng” - đây là thông tin đại diện Trường ĐH Luật Hà Nội chia sẻ với Lao Động bên lề sự kiện tư vấn tuyển sinh năm 2018 diễn ra ngày 11.3, tại Hà Nội.

Sinh viên tốt nghiệp trường ĐH Luật Hà Nội ra trường có mức thu nhập tương đối cao, từ 7 triệu đồng/tháng là một trong những điểm hấp dẫn thu hút các thí sinh đăng ký tuyển sinh.

500 giáo viên có thể bị thôi việc ở Đắk Lắk: Sinh viên sư phạm còn có việc làm?

HUYÊN NGUYỄN |

Theo bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ GDĐT, Bộ GDĐT: Không thể từ câu chuyện 500 giáo viên có thể bị mất việc ở Đắk Lắk mà suy ra toàn quốc đều như vậy, hay vội quy kết mọi sinh viên sư phạm đều ra trường không có việc làm.

Tuyển sinh 2018: Nam sinh gây chú ý vì muốn học ngành hộ sinh ở ĐH Y Hà Nội

Đặng Chung |

Tại sự kiện tư vấn tuyển sinh 2018 tại Hà Nội, một nam sinh gây chú ý khi bất ngờ đặt câu hỏi: "Em muốn học ngành hộ sinh, nhưng là con trai. Em muốn biết vì sao các bạn nam không được học ngành hộ sinh?".