Học sinh giỏi của Sơn La bức xúc vì nhiều thí sinh trong tỉnh có điểm cao bất thường

Đặng Chung - Anh Phú |

“Khó tin”, “khó hiểu”, “quá bất ngờ”… là những cụm từ mà nhiều học sinh giỏi của tỉnh Sơn La nói về điểm số cao bất thường của một số thí sinh trong tỉnh nhà.

“Mất ngủ” từ khi biết điểm thi

Tối 21.7, thông tin chính thức về kết quả bước đầu của đợt rà soát những bất thường trong điểm thi của tỉnh Sơn La, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT) cho biết đã phát hiện những sai phạm trong công tác chấm thi; trong đó có dấu hiệu của sự can thiệp làm thay đổi, kết quả thi của thí sinh.

Trước thông tin này, nhiều học sinh thuộc top học giỏi của Sơn La “thở phào” và mong cơ quan chức năng sớm là sáng tỏ vụ việc, để trả lại danh dự cho những thí sinh “học thật, thi thật”.

“Từ ngày công bố điểm thi đến nay, thực sự em rất bức xúc khi biết nhiều bạn không phải thuộc top học xuất sắc nhất của tỉnh mà lại được điểm thi rất cao, nhất là môn Toán.

Chúng em đã có những đêm mất ngủ, cố tìm các chứng cứ để chứng minh những bất thường trong điểm thi của những bạn này. Nhiều giả thiết được đưa ra, trong đó có việc mua điểm, hoặc nhờ can thiệp vào bài thi. Vì những bạn có điểm thi bất thường đều là con của lãnh đạo trong tỉnh hoặc nhà có điều kiện” - một học sinh lớp chuyên Toán của Trường THPT chuyên Sơn La cho biết.

 
 
 Nhiều học sinh của Sơn La có học lực không nổi bật nhưng có điểm thi rất cao.

Những ngày qua, nhiều học sinh của Sơn La đã tập hợp nhau, cùng đi xác minh thông tin và gửi dữ liệu đến các chuyên gia, truyền thông để tố cáo những bất thường trong điểm thi của tỉnh này.

Bởi ngay khi rộ lên thông tin Hà Giang có chuyện “chạy điểm”, “mua điểm”, dư luận cũng hướng về Sơn La khi tỉnh này có số thí sinh đạt điểm 9 môn Toán và Lý cao vượt trội. Nghi án “mua điểm” cũng được đặt ra khiến những học sinh giỏi của tỉnh cảm thấy bị tổn thương, bị cộng đồng mạng miệt thị.

“Chỉ bằng cách làm rõ những dấu hiệu bất thường gian lận, chỉ khi nào điểm thi thật được trả lại cho tất cả thí sinh, thì lúc đó những thí sinh giỏi thực sự mới tránh được sự dị nghị của dư luận xã hội” - một học sinh từng nằm trong đội tuyển thi học sinh giỏi Hóa của tỉnh Sơn La chia sẻ.

Giáo viên ở Sơn La chia sẻ quan điểm về những bất thường trong điểm thi của những thí sinh trong tỉnh.

Chuyên xã hội được điểm gần tuyệt đối môn tự nhiên là không tưởng

Cũng liên quan đến nghi vấn bất thường trong điểm thi của những học sinh chuyên xã hội đạt điểm cao các môn tự nhiên, nếu lãnh đạo Trường THPT chuyên Sơn La cho rằng điều này là bình thường thì không ít học sinh lại cho rằng đây là điều không tưởng.

“Những trường hợp mà em và các bạn đặt nghi vấn nhiều nhất nằm ở lớp chuyên Toán 2 và chuyên Văn, Sử, Địa. Em học cùng lớp chuyên Văn với bạn T.N.D - thí sinh có điểm thi cao nhất cả nước.

Theo đánh giá của em, N.D là người chăm chỉ, học khá ở lớp, tuy nhiên việc N.D đạt được tuyệt đối môn tiếng Anh và Sử, 9,6 môn Toán, cao hơn cả thí sinh từng nằm trong đội tuyển Toán, hay Sử của trường thì em không tin lắm” - Mai Lan (tên thay đổi theo yêu cầu của nhân vật) chia sẻ.

Cũng theo học sinh này, nhiều thí sinh có điểm cao bất thường của Sơn La năm nay đều đăng ký xét tuyển vào các ngành công an, quân đội, có bố mẹ là lãnh đạo các phòng, sở của tỉnh.

Một học sinh lớp chuyên Lý (Trường THPT chuyên Sơn La) mong mỏi: "Việc cơ quan chức năng vào cuộc, tìm ra những người đã được nâng điểm, sửa điểm thi không chỉ lấy lại công bằng, mà còn đòi lại danh dự cho những thí sinh được điểm cao thật, học thật, thi thật của Sơn La”.

Đặng Chung - Anh Phú
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh bức xúc, thu thập chứng cứ về bất thường điểm thi Toán ở Sơn La

Đặng Chung - Anh Phú |

Nhiều phụ huynh chia sẻ, họ đã trải qua những ngày “ăn không ngon, ngủ không yên” vì quá bức xúc trước dấu hiệu bất thường trong điểm thi của một số thí sinh trong tỉnh nhà.

NÓNG: Bộ GD&ĐT đã xác định có can thiệp thay đổi điểm thi ở Sơn La

Văn Phú - Đặng Chung |

Tại trụ sở Sở GD&ĐT Sơn La, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Bộ GD&ĐT đã có thông tin chính thức sơ bộ về cuộc rà soát điểm thi bất thường tại Sơn La.

Họp báo nóng lúc nửa đêm về gian lận điểm thi ở Sơn La: Phát hiện nhiều sai phạm trong khâu chấm thi

Đặng Chung - Anh Phú |

23h ngày 21.7, sau những ngày thức xuyên đêm để rà soát những bất thường trong điểm thi ở Sơn La, ông Mai Văn Trinh- Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng  (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã thông tin chính thức về những sai phạm trong việc chấm thi của tỉnh Sơn La.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phụ huynh bức xúc, thu thập chứng cứ về bất thường điểm thi Toán ở Sơn La

Đặng Chung - Anh Phú |

Nhiều phụ huynh chia sẻ, họ đã trải qua những ngày “ăn không ngon, ngủ không yên” vì quá bức xúc trước dấu hiệu bất thường trong điểm thi của một số thí sinh trong tỉnh nhà.

NÓNG: Bộ GD&ĐT đã xác định có can thiệp thay đổi điểm thi ở Sơn La

Văn Phú - Đặng Chung |

Tại trụ sở Sở GD&ĐT Sơn La, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Bộ GD&ĐT đã có thông tin chính thức sơ bộ về cuộc rà soát điểm thi bất thường tại Sơn La.

Họp báo nóng lúc nửa đêm về gian lận điểm thi ở Sơn La: Phát hiện nhiều sai phạm trong khâu chấm thi

Đặng Chung - Anh Phú |

23h ngày 21.7, sau những ngày thức xuyên đêm để rà soát những bất thường trong điểm thi ở Sơn La, ông Mai Văn Trinh- Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng  (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã thông tin chính thức về những sai phạm trong việc chấm thi của tỉnh Sơn La.