Học sinh, giáo viên kiệt sức dạy trực tiếp kết hợp trực tuyến

Tường Vân |

Sau vài tuần học sinh trở lại trường, số ca F0, F1 tăng nhanh khiến nhiều phụ huynh không yên tâm cho con trở lại trường. Giáo viên quay cuồng với lịch dạy on-off để đảm bảo quyền được học tập của tất cả học sinh.

Giáo viên kiệt sức

Chia sẻ với Lao Động, nhiều giáo viên tại Hà Nội cho biết, những ngày qua, các thầy cô luôn trong trạng thái kiệt sức khi liên tục phải chuyển đổi giữa các hình thức dạy học, vừa kết thúc lớp học trực tiếp là vội vàng mở máy tính bắt đầu dạy học online cho học sinh F0, F1 ở nhà. Hay nhiều ngày trong tuần, giáo viên liên tục phải "chạy xô" dạy thay những đồng nghiệp F0, F1 chưa thể đến trường.

"Có đến 2/3 học sinh của cả lớp ở nhà học trực tuyến. Rất nhiều phụ huynh e ngại, sợ dịch bệnh nên xin cho con học trực tuyến ít ngày. Một số vẫn kiên định cho con trở lại trường. Chủ trương là mở cửa trường học nên dù chỉ có 1 học sinh trở lại trường vẫn phải tổ chức dạy học" - một giáo viên ở quận Ba Đình chia sẻ.

Nhiều lớp học tại Hà Nội hỉ có duy nhất 1 học sinh đến trường học trực tiếp. Ảnh: H.C
Nhiều lớp học tại Hà Nội hỉ có duy nhất 1 học sinh đến trường học trực tiếp. Ảnh: H.C

Tại trường THCS Hoàng Hoa Thám (Ba Đình, Hà Nội), đã có khoảng 60% học sinh và gần 50% giáo viên trở thành F0, F1 sau vài tuần đến trường.

Sĩ số lớp học giảm, học sinh học trực tuyến đông hơn học sinh đến trường buộc ban giám hiệu đưa ra phương án nâng cấp hệ thống trang thiết bị, đường truyền để kết hợp song song 2 phương án: dạy học trực tuyến và trực tiếp. Thế nhưng thực tế, vẫn còn rất nhiều khó khăn cần tháo gỡ.

"Vấn đề khó khăn nhất là bố trí người dạy khi phần lớn giáo viên trở thành F0, F1. Thậm chí, xảy ra tình huống các con đến trường được nhưng cô là F0, F1, lại phải dạy trực tuyến cho học sinh đến lớp.

Chưa kể, khi xuất hiện F0 tại trường, khâu khử khuẩn rất vất vả vì thiếu nhân sự. Nếu thuê người ngoài sẽ không đủ nguồn kinh phí, buộc chúng tôi phải huy động lực lượng y tế, lao công, bảo vệ, phun khử khuẩn, lau dọn sạch sẽ để đón học sinh đi học lại. Vất vả vô cùng" - bà Hồ Thuận Yến - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ. 

Trường học chuyển từ học trực tiếp sang trực tuyến

Sau nhiều tuần quay cuồng với lịch học on - off, nhiều trường học tại Hà Nội buộc phải chuyển đổi sang hình thức dạy học trực tuyến để đảm bảo an toàn cho học sinh, dựa theo nguyện vọng của đông đảo phụ huynh và tình hình dịch bệnh thực tế.

Giáo viên tại Hà Nội cùng lúc đảm đương 2 vai: dạy trực tiếp và dạy trực tuyến đối với học sinh F0, F1 tại nhà. Ảnh: H.C.
Giáo viên tại Hà Nội cùng lúc đảm đương 2 vai: dạy trực tiếp và dạy trực tuyến đối với học sinh F0, F1 tại nhà. Ảnh: H.C.

"Phụ huynh đều làm đơn xin tạm thời chuyển sang học trực tuyến để đảm bảo an toàn cho học sinh. Đi học trực tiếp là chủ trương chung nhưng khi phụ huynh có nguyện vọng cũng phải giải quyết linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế.

Chính vì vậy, ban giám hiệu đã báo cáo Phòng GDĐT xin ý kiến. Tạm thời tuần này, học sinh toàn trường sẽ chuyển sang học trực tuyến"bà Hồ Thuận Yến - hiệu trưởng nhà trường cho biết.

Theo thống kê tính đến ngày 1.3, Trường THCS-THPT M.V Lômônôxốp (Nam Từ Liêm - Hà Nội) có 24/108 giáo viên thuộc diện F0;  456 học sinh hiện đang là F0, 423 học sinh F1 nguy cơ cao.

"Số ca F0, F1 ngày càng tăng cao. Hà Nội vừa rồi công bố mức độ dịch các phường, qua rà soát, thống kê, số học sinh sinh sống tại khu vực phường cấp độ 3 tương đối nhiều nên trong tuần này nhà trường quyết định chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến" - ông Nguyễn Quang Tùng - Hiệu trưởng nhà trường - thông tin.

Trước khi đưa ra quyết định dạy học trực tuyến 100%, trường này cũng đã áp dụng hình thức dạy học trực tuyến kết hợp trực tiếp. Để đảm bảo điều kiện dạy học, ban giám hiệu đã đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất,  lắp đặt modern, wifi tại tất cả các phòng học.

"Nhà trường theo dõi tình hình sức khỏe của các em học sinh mỗi ngày. Các em cơ bản 3-4 ngày khỏi bệnh và chưa có trường hợp nào trở nặng. Hiện tại, đã có 265 em học sinh F0 đã khỏi bệnh.

Thời gian này, học sinh toàn trường học trực tuyến. Khi dịch bệnh đỡ căng thẳng, nhà trường dự kiến áp dụng hình thức dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến để đảm bảo quyền lợi cho các em" - ông Tùng nói.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Mệt mỏi như thi học sinh giỏi

Thiều Trang |

Thay vì phấn đấu để được vào đội tuyển học sinh giỏi như trước đây, nhiều học sinh không còn thích thú với việc ôn thi học sinh giỏi văn hóa, thậm chí phụ huynh đã thẳng thắn xin cho con ra khỏi đội tuyển luyện thi.

F0 trong trường học tăng, học sinh nghỉ học trực tiếp dài ngày

Trang Hà |

Hiện nay, số ca mắc COVID-19 trong trường học liên tục tăng, tình trạng này khiến nhiều địa phương phải cho học sinh nghỉ học trực tiếp chuyển sang học trực tuyến.

Học sinh lớp 1-6 ngoại thành Hà Nội tạm dừng đến trường

Tường Vân |

Hà Nội - Học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 18 huyện, thị xã chuyển trạng thái dạy học trực tiếp tại trường sang hình thức học trực tuyến để phòng, chống dịch COVID-19.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Mệt mỏi như thi học sinh giỏi

Thiều Trang |

Thay vì phấn đấu để được vào đội tuyển học sinh giỏi như trước đây, nhiều học sinh không còn thích thú với việc ôn thi học sinh giỏi văn hóa, thậm chí phụ huynh đã thẳng thắn xin cho con ra khỏi đội tuyển luyện thi.

F0 trong trường học tăng, học sinh nghỉ học trực tiếp dài ngày

Trang Hà |

Hiện nay, số ca mắc COVID-19 trong trường học liên tục tăng, tình trạng này khiến nhiều địa phương phải cho học sinh nghỉ học trực tiếp chuyển sang học trực tuyến.

Học sinh lớp 1-6 ngoại thành Hà Nội tạm dừng đến trường

Tường Vân |

Hà Nội - Học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 18 huyện, thị xã chuyển trạng thái dạy học trực tiếp tại trường sang hình thức học trực tuyến để phòng, chống dịch COVID-19.