Học sinh Gateway tử vong: Ngành Giáo dục và Đào tạo có một phần trách nhiệm

Nguyễn Hà - Cường Ngô - Tô Thế |

Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội đã có giải trình liên quan đến sự việc học sinh trường Gateway tử vong.

Sáng 5.12, tại phiên chất vấn trong kỳ họp 11 HĐND thành phố Hà Nội, đại biểu đặt câu hỏi về trách nhiệm, giải pháp của ngành giáo dục sau sự cố bé trai trường Gateway tử vong, ông Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, vụ việc xảy ra tại Gateway, ngành Giáo dục và Đào tạo có một phần trách nhiệm, đây là sự việc hy hữu, vụ việc đau xót đối với ngành, trách nhiệm lớn nhất trong vụ việc này là các cá nhân có liên quan đưa đón học sinh, giáo viên chủ nhiệm lớp, ban giám hiệu nhà trường;

Nguyên nhân là còn lỗ hổng trong công tác quản lý và tinh thần làm việc thiếu trách nhiệm của các cá nhân trực tiếp liên quan đến sự việc này. Nguyên nhân cụ thể sẽ chờ xác minh, công bố của cơ quan điều tra.

Ông Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo trả lời tại phiên chất vấn.
Ông Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời tại phiên chất vấn.

"Trong công tác quản lý nhà trường, chúng tôi luôn quán triệt hiệu trưởng các trường, các chủ nhóm lớp công việc đầu tiên phải đảm bảo an ninh, an toàn tốt nhất cho học sinh và giáo viên khi đến trường. Đối với cấp Tiểu học và Mầm non, việc chăm sóc nuôi dưỡng trẻ cần được quan tâm, sau đó mới đến vấn đề chất lượng giáo dục" - ông Dũng nói.

Nói về giải pháp để không xảy ra sự việc tương tự, ông Dũng cho biết ngay sau sự việc này, ngành đã tổ chức rà soát, yêu cầu tất cả các đơn vị trường báo cáo thống kê biển số xe, nhãn hiệu xe, loại xe, số học sinh đưa đón trên từng xe và gửi kết quả rà soát này với công an thành phố và sở giáo dục đào tạo để phối hợp công tác quản lý.

"Hiện nay trên địa bàn thành phố có 246 trường với 2.293 xe và khoảng 40.900 học sinh tham gia các phương tiện đưa đón trên địa bàn thành phố. Chúng tôi yêu cầu các đơn vị tham gia dịch vụ này làm nghiêm, lựa chọn các đơn vị cung cấp vận chuyển học sinh đảm bảo an toàn, đảm bảo yêu cầu về công tác quản lý. Các trường tham gia dịch vụ này xây dựng quy trình đưa đón trẻ em đến trường, quản lý trong giờ học, bàn giao về gia đình hàng ngày đảm bảo nghiêm túc" - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho hay.

Đưa đón học sinh ở trường Gateway (Hà Nội). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Đưa đón học sinh ở trường Gateway (Hà Nội). Ảnh: HẢI NGUYỄN

Về công tác tuyên truyền đến người dân, cha mẹ học sinh, cộng đồng, đầu năm học tháng an toàn giao thông đã ký cam kết. Trong số 2.293 lái xe, có gần 600 lái xe tham gia ký cam kết thực hiện nghiêm túc nội dung này.

Ông Dũng cũng kiến nghị Sở Công an, Sở GTVT tiếp tục hỗ trợ Sở Giáo dục Đào tạo rà soát các xe trên các danh mục mà sở GDĐT đã thống kê và gửi các đơn vị. Đề nghị Sở GTVT có hướng dẫn về dịch vụ đưa đón học sinh vì đây là nội dung cần được quan tâm, khác với dịch vụ vận chuyển công cộng khác là người lớn đã ý thức, tự chủ được việc đăng ký và lên xuống xe. Học sinh ở lứa tuổi tiểu học cần người giám hộ, nếu không xây dựng được quy trình thì rất khó trong quản lý. Đề nghị cha mẹ học sinh, người dân nâng cao hơn nữa trách nhiệm với con em.

Sáng 15.10, trao đổi với Lao Động, trung tá Trần Văn Hóa - Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy cho biết, cơ quan điều tra - Công an quận vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thủy (29 tuổi, ngụ tại quận Nam Từ Liêm) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Nữ bị can là giáo viên chủ nhiệm của nam sinh Lê Hoàng L tử vong tại trường Gateway. Việc khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thủy là một trong những diễn biến mới, đúng quy định, trình tự, thủ tục trong quá trình điều tra của cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy.

Nguyễn Hà - Cường Ngô - Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Gia hạn điều tra vụ bé trai trường tiểu học Gateway tử vong trên ô tô

Việt Dũng |

Sau hơn 3 tháng khởi tố vụ án, bị can Nguyễn Bích Quy (54 tuổi), Doãn Quý Phiến (tài xế) về tội Vô ý làm chết người, Nguyễn Thị Thủy (giáo viên chủ nhiệm lớp bé trai tử vong) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, cơ quan chức năng đã gia hạn điều tra.

Đại biểu Quốc hội nêu vụ học sinh trường Gateway bị bỏ quên trên xe

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Đánh giá cao những thành tựu mà ngành giáo dục đã đạt được trong năm vừa qua, nhưng đại biểu Nguyễn Thị Xuân Thu (đoàn tỉnh Khánh Hòa) cũng chỉ ra những bất cập trong giáo dục mà cử tri đang quan tâm, đặc biệt là nạn bạo lực học đường, hay việc học sinh bị bỏ quên trên xe đưa đón.

Giáo viên có trách nhiệm ra sao trong vụ học sinh trường Gateway tử vong?

Bích Hà |

Theo tường trình của Trường Quốc tế Gateway, cô giáo chủ nhiệm lớp cháu N.H.L là Nguyễn Thị Thủy khi điểm danh lớp thì không thấy có cháu L, nhưng không có bất cứ thông báo nào.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Gia hạn điều tra vụ bé trai trường tiểu học Gateway tử vong trên ô tô

Việt Dũng |

Sau hơn 3 tháng khởi tố vụ án, bị can Nguyễn Bích Quy (54 tuổi), Doãn Quý Phiến (tài xế) về tội Vô ý làm chết người, Nguyễn Thị Thủy (giáo viên chủ nhiệm lớp bé trai tử vong) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, cơ quan chức năng đã gia hạn điều tra.

Đại biểu Quốc hội nêu vụ học sinh trường Gateway bị bỏ quên trên xe

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Đánh giá cao những thành tựu mà ngành giáo dục đã đạt được trong năm vừa qua, nhưng đại biểu Nguyễn Thị Xuân Thu (đoàn tỉnh Khánh Hòa) cũng chỉ ra những bất cập trong giáo dục mà cử tri đang quan tâm, đặc biệt là nạn bạo lực học đường, hay việc học sinh bị bỏ quên trên xe đưa đón.

Giáo viên có trách nhiệm ra sao trong vụ học sinh trường Gateway tử vong?

Bích Hà |

Theo tường trình của Trường Quốc tế Gateway, cô giáo chủ nhiệm lớp cháu N.H.L là Nguyễn Thị Thủy khi điểm danh lớp thì không thấy có cháu L, nhưng không có bất cứ thông báo nào.