Học sinh gặp khó với sách giáo khoa Tiếng Việt mới: Sở GDĐT TPHCM điều chỉnh

Tâm An |

Trước tình trạng học sinh gặp khó với sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 mới, Sở GDĐT TPHCM cho phép giáo viên được chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học để các em tiếp thu kiến thức nhẹ nhàng, tự tin.

Vì sao học sinh than khó khi học sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 mới?

Theo Sở GDĐT TPHCM, có nhiều lý do khiến học sinh khó tiếp cận với chương trình, sách giáo khoa mới.

Đầu tiên, do năm học trước, trẻ mầm non nghỉ phòng dịch kéo dài nên không được học đầy đủ chương trình giáo dục mầm non của lớp lá. Việc làm quen với con chữ trước khi vào lớp 1 không được rốt ráo như mọi năm.

Tiếp đến, năm học mới diễn ra muộn hơn so với mọi năm hai tuần, ngày 1.9 tựu trường và đến 7.9 mới thực học nên các em chỉ có thời gian ngắn để làm quen với trường lớp, thầy cô. Sự chuẩn bị tâm lý và trang bị kỹ năng cần thiết cho học sinh trước khi học lớp 1 có nhiều hạn chế, nhất là với trường sĩ số đông.

Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đề nghị thầy cô ghi nhận sự tiến bộ của học sinh dù là nhỏ nhất, tuyệt đối không chê bai, phê bình các em còn yếu. Với học sinh tiếp thu bài chưa tốt, giáo viên có thể mời phụ huynh trao đổi, phối hợp để giúp các em tiến bộ.

Giáo viên điều chỉnh kế hoạch dạy học để học sinh thích nghi

Trước tình trạng học sinh gặp khó trong học tập Tiếng Việt lớp 1, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cho phép giáo viên căn cứ điều kiện thực tế của nhà trường, chủ động xây dựng kế hoạch dạy học cho phù hợp. Thầy cô có thể tận dụng tối đa các tiết thực hành, ôn tập để hỗ trợ, hướng dẫn học sinh.

Ở lớp, thầy cô không đặt ra yêu cầu chung với tất cả học sinh để tránh gây áp lực cho các em tiếp thu bài chưa tốt. Người dạy sẽ phân loại các em theo đặc điểm riêng để có cách dạy phù hợp.

Giáo viên cũng có thể điều chỉnh nội dung dạy học gần gũi, dễ hiểu để học sinh nắm vững các kiến thức, kỹ năng tùy yêu cầu cần đạt được của từng môn học.

Đối với môn Tiếng Việt lớp 1, giáo viên có thể điều chỉnh giảm yêu cầu cần đạt ở một số kỹ năng trong thời gian đầu năm học.

Với kỹ năng đọc đoạn văn, những học sinh đọc chưa tốt chỉ cần yêu cầu đọc được từ ngữ có chứa âm, chữ hoặc vần mới rồi đọc câu ngắn. Những em này có thể vừa đánh vần vừa đọc.

Với kỹ năng viết, những em chưa viết tốt chỉ yêu cầu viết được chữ ghi âm mới, viết đúng độ cao, độ rộng; chưa đặt ra yêu cầu viết đẹp hoặc viết được các chữ ghi tiếng, ghi từ.

Tâm An
TIN LIÊN QUAN

Trường học trở thành “đại lý” sách giáo khoa, đồng phục

Đặng Chung |

Học sinh lớp 1 phải “cõng” 23 đầu sách, nhập nhèm sách giáo khoa và sách tham khảo, vấn nạn lạm thu... là những câu chuyện thu hút sự chú ý và bức xúc của dư luận vào đầu năm học mới. Một trong những nguyên cớ của trình trạng này, phải kể đến việc các trường học, ngoài vai trò giáo dục học sinh đang trở thành “kênh phân phối” từ sách, vở, quần áo, đồ dùng... của các nhà sản xuất. Đằng sau câu chuyện này là góc khuất của những khoản “hoa hồng” trong trường học.

Mùi “hoa hồng” từ sách giáo khoa, sách bổ trợ

Linh Anh |

Mức chiết khấu sách giáo khoa là khoảng 20-25%, sách bổ trợ, sách tham khảo có chiết khấu có thể lên tới 30-40%. Đó là khoản tiền “hoa hồng” không nhỏ đã biến nhiều trường học hăng hái trở thành một đại lý bán sách.

Sách giáo khoa khan hiếm, “cò hét giá 900 kém 1 ngàn không bán”

Anh Đào |

Sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình mới tăng đến 267% so với bộ sách cũ năm ngoái. Đắt khủng khiếp. Giờ còn khan hiếm ở những bộ sách giáo khoa các lớp khác nữa. Đến mức một bộ lớp 6 sách “trăm tám” bị “cò” hét giá 900 ngàn đồng thì đúng là vô lý quá, vô lý không chịu nổi.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Trường học trở thành “đại lý” sách giáo khoa, đồng phục

Đặng Chung |

Học sinh lớp 1 phải “cõng” 23 đầu sách, nhập nhèm sách giáo khoa và sách tham khảo, vấn nạn lạm thu... là những câu chuyện thu hút sự chú ý và bức xúc của dư luận vào đầu năm học mới. Một trong những nguyên cớ của trình trạng này, phải kể đến việc các trường học, ngoài vai trò giáo dục học sinh đang trở thành “kênh phân phối” từ sách, vở, quần áo, đồ dùng... của các nhà sản xuất. Đằng sau câu chuyện này là góc khuất của những khoản “hoa hồng” trong trường học.

Mùi “hoa hồng” từ sách giáo khoa, sách bổ trợ

Linh Anh |

Mức chiết khấu sách giáo khoa là khoảng 20-25%, sách bổ trợ, sách tham khảo có chiết khấu có thể lên tới 30-40%. Đó là khoản tiền “hoa hồng” không nhỏ đã biến nhiều trường học hăng hái trở thành một đại lý bán sách.

Sách giáo khoa khan hiếm, “cò hét giá 900 kém 1 ngàn không bán”

Anh Đào |

Sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình mới tăng đến 267% so với bộ sách cũ năm ngoái. Đắt khủng khiếp. Giờ còn khan hiếm ở những bộ sách giáo khoa các lớp khác nữa. Đến mức một bộ lớp 6 sách “trăm tám” bị “cò” hét giá 900 ngàn đồng thì đúng là vô lý quá, vô lý không chịu nổi.