Học sinh được nghỉ học khi ô nhiễm không khí, tại sao Việt Nam chưa làm?

Bích Hà |

Trước thực tế ô nhiễm không khí ở một số thành phố lớn trong những ngày qua, nhiều người kiến nghị Việt Nam cần xây dựng bộ quy chuẩn về các mức độ ô nhiễm. Đây sẽ là căn cứ để ban hành quy định cho phép học sinh được nghỉ học, đảm bảo an toàn sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí đạt mức nguy hại.

Nghỉ học khi chỉ số ô nhiễm ở mức nguy hại – nhiều nước đã làm

Nhiều quốc gia đã khuyến cáo, bụi mịn trong không khí sẽ làm cho chức năng phổi của con người, đặc biệt đối tượng trẻ nhỏ và người già nhanh chóng suy giảm, gây nhiều nguy cơ cho sức khỏe về lâu dài. Vì điều này, thời gian qua, ở nhiều trường học từ mẫu giáo tới trung học phổ thông tại Bangkok (Thái Lan) đã phải cho học sinh nghỉ học khi chỉ số bụi mịn PM 2.5 lên tới 90 microgram/m3, cao gấp 9 lần nồng độ tiêu chuẩn của WHO.

Tất cả trường học tại thủ đô New Delhi (Ấn Độ) vào tháng 11 vừa qua cũng cho học sinh nghỉ học trong vòng 1 tuần, khi chỉ số ô nhiễm ở mức nguy hại, nhiều nơi chỉ số chất lượng không khí (AQI) chạm mốc 500, trong khi chỉ số này trên 100 là không tốt cho sức khỏe.

 
 
Chỉ số AQI được công bố trên Cổng giao tiếp điện tử của Hà Nội  ngày 17.12

Tại Việt Nam, đặc biệt ở Hà Nội, chỉ số ô nhiễm không khí (AQI) trong nhiều ngày qua luôn ở ngưỡng xấu, nguy hại, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe người dân. Trước tình trạng này, Cục Quản lý Môi trường Y tế (Bộ Y tế) đã khuyến cáo người dân nên hạn chế ra ngoài, vận động tập thể dục, lao động ngoài trời khi chất lượng không khí ở mức xấu.

Tổng cục Môi trường cũng cảnh báo chất lượng không khí tại Hà Nội đang có xu hướng xấu đi cho tới tận ngày 18.12, đồng thời khuyến cáo về nhóm nhạy cảm (người già, trẻ em và người mắc bệnh hô hấp) khi chỉ số AQI từ 201 đến 300. Nhóm người này nên ở trong nhà, đóng kín các cửa sổ.

Tuy nhiên có một thực tế, những ngày qua, học sinh - đặc biệt đối tượng trẻ mẫu giáo và học sinh tiểu học - hằng ngày vẫn phải ra đường để đến trường. Không trường học nào dám cho học sinh nghỉ học, vì hiện chưa có bất cứ một quy định nào về việc này.

Vì sao học sinh Việt Nam chưa được nghỉ trong ngày không khí ô nhiễm?

Là người công tác trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em, ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ - cho biết rất ủng hộ việc cho học sinh nghỉ học khi không khí ở mức nguy hại. Việt Nam từng có quy định thời tiết lạnh dưới 10 độ C thì học sinh tiểu học và mầm non được nghỉ học. Đối với các nhóm trong trường hợp xảy ra thiên tai, mưa bão, ô nhiễm không khí cũng cần có những quy định tương tự để đảm bảo sức khỏe, an toàn cho đối tượng trẻ em.

Ông kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Y tế nên phối hợp để tạo ra một quy chuẩn về các mức độ ô nhiễm, tác hại của chúng với từng nhóm người. Từ đó Bộ Giáo dục và Đào tạo cân nhắc ban hành các quy định cho phép trẻ được nghỉ học trong những ngày không khí ở mức xấu.

Còn anh Đỗ Văn Thanh (một phụ huynh ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) lại cho rằng, trong trường hợp xây dựng được quy định và có phương án cho học sinh nghỉ học vào những ngày ô nhiễm không khí thì sẽ gây rắc rối cho phụ huynh. Lý do là không phải gia đình nào cũng bố trí được người chăm sóc trẻ trong những ngày các bé được nghỉ.

Trao đổi với Lao Động, một lãnh đạo Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường (Bộ GDĐT) cho biết, hiện Vụ này đang phối hợp với tổ chức UNICEF để có kế hoạch xây dựng chương trình hành động, cũng như khuyến cáo về vấn đề ô nhiễm không khí. Nhưng để xây dựng được quy định cho phép học sinh nghỉ học trong trường hợp không khí ở mức cảnh báo, thì trước tiên Việt Nam phải có bộ quy chuẩn chung về ô nhiễm không khí.

Sau khi các bộ, ngành đưa ra quy chuẩn này thì cần tiến hành nghiên cứu, đánh giá tác động của nó. Bởi với giáo dục, khi đưa ra một quy định, chính sách sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người nên cần có khảo sát, lấy ý kiến, thí điểm, nếu khả thi mới có thể triển khai trên diện rộng.

Cán bộ này cho rằng, trước mắt việc tuyên truyền để tất cả mọi người nâng cao nhận thức về ô nhiễm (nguyên nhân, tác hại của ô nhiễm không khí) là việc quan trọng đầu tiên. Ngoài ra, trước mắt các trường học có khuyến cáo học sinh cần đeo khẩu trang khi đi học. Một số trường quốc tế còn hướng dẫn học sinh xem các app về chỉ số không khí hằng ngày và hướng dẫn học sinh biết ứng xử trong trường hợp ô nhiễm không khí.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia bày cách "đối phó" với ô nhiễm không khí

Minh An |

Bộ Y tế đưa ra khuyến cáo để người dân dự phòng, bảo vệ sức khỏe trước tình trạng ô nhiễm không khí của Hà Nội hiện nay.

Cho học sinh nghỉ học vì ô nhiễm: Có “trốn” trong nhà mãi được không?

HOÀI ANH - HỒNG CƯỜNG |

Liên quan đến đề xuất cho học sinh nghỉ học trong những ngày Hà Nội ô nhiễm không khí đỉnh điểm, một số phụ huynh cho biết điều đó là không cần thiết vì việc ô nhiễm không khí không phải "ngày một ngày hai" mà có thể "trốn" được.

Gia tăng số lượng học sinh phải nghỉ học vì mắc cúm

Bích Hà - Thùy Linh |

Những ngày qua, khi miền Bắc lạnh tăng cường, số lượng người  mắc cúm phải nhập viện tăng nhanh. Tại các trường học cũng xảy ra việc học sinh phải nghỉ học do mắc cúm.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chuyên gia bày cách "đối phó" với ô nhiễm không khí

Minh An |

Bộ Y tế đưa ra khuyến cáo để người dân dự phòng, bảo vệ sức khỏe trước tình trạng ô nhiễm không khí của Hà Nội hiện nay.

Cho học sinh nghỉ học vì ô nhiễm: Có “trốn” trong nhà mãi được không?

HOÀI ANH - HỒNG CƯỜNG |

Liên quan đến đề xuất cho học sinh nghỉ học trong những ngày Hà Nội ô nhiễm không khí đỉnh điểm, một số phụ huynh cho biết điều đó là không cần thiết vì việc ô nhiễm không khí không phải "ngày một ngày hai" mà có thể "trốn" được.

Gia tăng số lượng học sinh phải nghỉ học vì mắc cúm

Bích Hà - Thùy Linh |

Những ngày qua, khi miền Bắc lạnh tăng cường, số lượng người  mắc cúm phải nhập viện tăng nhanh. Tại các trường học cũng xảy ra việc học sinh phải nghỉ học do mắc cúm.