Học sinh đốt cồn ở trường học bị bỏng tới 24%

HUYÊN NGUYỄN |

Theo chia sẻ của gia đình học sinh N.Q.A (lớp 7A5, Trường THCS Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội), em này bị trượt chân, ngã nằm bẹp xuống sàn đúng chỗ lửa đang cháy nên đã bị bỏng tới 24%.

Liên quan tới vụ việc 4 học sinh Trường THCS Nghĩa Tân mang cồn đến trường đốt dẫn đến 1 học sinh bị bỏng phải nhập viện, tối 7.10, anh N.Q.L - bố của em học sinh bị bỏng - cùng thầy cô giáo trong trường vẫn túc trực tại bệnh viện để chăm sóc cho Q.A. Theo kết quả khám của bác sĩ, Q.A bị bỏng 24%, độ 3, chủ yếu bỏng nông.

Một người thân của em chia sẻ: Hiện Q.A đã ăn uống tốt, Qua lời kể của em thì vào thời điểm xảy ra sự việc, một trong số người bạn của em đã châm lửa đốt và bị bén vào tay. Vì hoảng sợ, bạn này đã ném cồn xuống đất. Do hoảng loạn nên tất cả đều bỏ chạy. Riêng Q.A bị trượt chân nên nằm bẹp xuống sàn đúng chỗ lửa đang cháy.

Cùng có mặt tại phòng điều trị và chăm sóc cho em, thầy giáo chủ nhiệm lớp 7A5 cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, Q.A được các nhân viên y tế sơ cứu rồi chuyển đi bệnh viện. Ban đầu, em được chuyển đến Viện E nhưng sau đó được chuyển tiếp về Viện Bỏng quốc gia. Từ lúc em Q.A nhập viện đến nay, nhà trường luôn cắt cử thầy cô luân phiên cùng với gia đình chăm sóc, động viên tinh thần cho em.

Theo lời thầy chủ nhiệm, trước đó vài ngày, các em học môn học liên quan đến cồn. Có thể, do hiếu kỳ nên các em đã rủ nhau nghịch. Việc các em làm có camera giám sát ghi lại cho đến khi các em dùng vật che chắn lại.

Theo giáo viên này, hành động các em mang cồn vào nhà trường là ngoài tầm kiểm soát và sự việc xảy ra vào giờ nghỉ nên khó có thể quản lý.

Anh N.Q.L kể, nhận được tin báo từ phía nhà trường vào trưa 6.10, gia đình đã rất bàng hoàng. Khi tìm hiểu sự việc, được biết nguyên nhân do một số học sinh nghịch ngợm sau giờ ăn trưa. Đây là sự việc có phần do các cháu “hiếu động”, song anh L vẫn mong phía nhà trường qua đây sẽ kiểm soát chặt chẽ hơn về việc các học sinh mang đồ vật vào trường.

“Trước mắt, tôi chỉ lo sức khỏe cho cháu. Vì cháu sẽ không thể đi học được ngay nên tôi mong các thầy cô giúp cháu bổ túc về mặt văn hóa sau khi cháu xuất viện để tiếp tục theo học, ít bị ảnh hưởng nhất”, anh L chia sẻ. 

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.