Học sinh Đà Nẵng mắc kẹt ở các tỉnh do dịch vẫn có thể học trực tuyến

THUỲ TRANG |

Sở Giáo dục Đào tạo TP.Đà Nẵng đang yêu cầu các trường, cơ sở giáo dục lập danh sách cả học sinh bị mắc kẹt lại ở các tỉnh cũng như học sinh ngoại tỉnh đang ở Đà Nẵng để sắp xếp việc tiếp nhận, tổ chức dạy học trực tuyến trong năm học mới.

Ông Mai Tấn Linh – Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã hướng dẫn các trường trong việc phối hợp tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh tham gia học tập tại nơi cư trú do dịch COVID-19 giữa các địa phương trong đầu năm học 2021-2022, đảm bảo quyền lợi học tập cho học sinh trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, Sở đã đề nghị các đơn vị, trường học rà soát, lập danh sách những học sinh của đơn vị mình hiện đang cư trú tại các địa phương ngoài TP.Đà Nẵng, liên lạc với phụ huynh học sinh, học sinh để xác nhận thông tin học sinh của đơn vị mình có thể học trực tuyến hay không đủ điều kiện tham gia học trực tuyến theo kế hoạch giáo dục của nhà trường khi bắt đầu năm học 2021-2022.

Đối với những học sinh có thể học trực tuyến, nhà trường cần quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể để học sinh tham gia đầy đủ các hoạt động giáo dục.

Đối với những học sinh không đủ điều kiện tham gia học trực tuyến theo kế hoạch giáo dục của nhà trường, các đơn vị, trường học lập danh sách học sinh, báo cáo về Sở Giáo dục Đào tạo trước 16h30 ngày 28.8 để kịp thời phối hợp với các địa phương nơi học sinh đang cư trú.

Đối với việc tiếp nhận, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh của các địa phương khác có nguyện vọng vào học tập tại trường nơi các em đang cư trú tại TP.Đà Nẵng trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19, các trường phối hợp với các địa phương, nhà trường nơi học sinh có nguyện vọng chuyển đi và chuyển đến (bằng văn bản gửi qua email hoặc hệ thống quản lý văn bản điện tử e-office) để tiếp nhận và bố trí, xếp lớp cho học sinh học tập theo đúng đối tượng.

Đối với học sinh có nguyện vọng xin chuyển trường (hoặc xin chuyển trường sau khi đã được tiếp nhận học tập một thời gian tại trường nơi cư trú), các trường tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh thực hiện việc chuyển trường theo phương thức phù hợp trên cơ sở đảm bảo quy định về hồ sơ học sinh khi chuyển trường bảo đảm thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch COVID-19 bằng cách thực hiện chuyển trường trực tuyến, sử dụng hồ sơ điện tử trong thời gian phòng, chống dịch thu nhận hồ sơ giấy khi học sinh đi học tập trung.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Chợ vừa mở đã “cháy hàng”, nhiều người về “tay không”

Thanh Chung |

Đà Nẵng cho phép chợ truyền thống và cửa hàng tạp hóa tại khu dân cư được mở bán trở lại tuy nhiên, trong ngày đầu lượng hàng hóa về không đủ để bán, nhiều người đi chợ trở về tay không.

Kiên Giang không dạy học trực tuyến, học sinh đến trường từ ngày 20.9

Tường Vân |

Sở GDĐT Kiên Giang chỉ đạo các trường không dạy - học qua môi trường internet mà tổ chức thực học có học sinh đến trường từ ngày 20.9.

Cần Thơ: Không tiến hành dạy học trực tuyến đối với học sinh lớp 1

BẠCH CÚC |

Theo Sở GDĐT TP.Cần Thơ, việc dạy học trực tuyến cho học sinh lớp 1 sẽ không đạt hiệu quả như mong đợi. Nhà trường cần ưu tiên phương án dạy học trực tiếp trên lớp, chưa triển khai dạy học trực tuyến đối với cấp tiểu học; đặc biệt không tổ chức dạy học trực tuyến đối với học sinh lớp 1.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đà Nẵng: Chợ vừa mở đã “cháy hàng”, nhiều người về “tay không”

Thanh Chung |

Đà Nẵng cho phép chợ truyền thống và cửa hàng tạp hóa tại khu dân cư được mở bán trở lại tuy nhiên, trong ngày đầu lượng hàng hóa về không đủ để bán, nhiều người đi chợ trở về tay không.

Kiên Giang không dạy học trực tuyến, học sinh đến trường từ ngày 20.9

Tường Vân |

Sở GDĐT Kiên Giang chỉ đạo các trường không dạy - học qua môi trường internet mà tổ chức thực học có học sinh đến trường từ ngày 20.9.

Cần Thơ: Không tiến hành dạy học trực tuyến đối với học sinh lớp 1

BẠCH CÚC |

Theo Sở GDĐT TP.Cần Thơ, việc dạy học trực tuyến cho học sinh lớp 1 sẽ không đạt hiệu quả như mong đợi. Nhà trường cần ưu tiên phương án dạy học trực tiếp trên lớp, chưa triển khai dạy học trực tuyến đối với cấp tiểu học; đặc biệt không tổ chức dạy học trực tuyến đối với học sinh lớp 1.