Học sinh có thể tựu trường sớm nhất từ ngày 23.8

Bích Hà |

Năm học 2021-2022, riêng học sinh lớp 1 sẽ tựu trường sớm nhất từ ngày 23.8.2021. Với những lớp, cấp học còn lại, học sinh sẽ tựu trường vào 1.9.

Khai giảng vào 5.9, kết thúc năm học trước ngày 31.5.2022

Ngày 4.8, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ ký quyết định số 2551/QĐ-BGDĐT, ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo đó quy định, thời gian tựu trường sớm nhất vào ngày 1.9.2021. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất từ ngày 23.8.2021.

Tổ chức khai giảng vào ngày 5.9.2021.

Kết thúc học kỳ I trước ngày 16.1.2022, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25.5.2022 và kết thúc năm học trước ngày 31.5.2022.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30.6.2022.

Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp học trước ngày 31.7.2022.

Đối với thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia sẽ theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

Học sinh cả nước sẽ khai giảng năm học mới vào 5.9. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn

Học sinh chỉ phải học 35 tuần

Quyết định này đồng thời quy định nguyên tắc xây dựng kế hoạch thời gian năm học của các địa phương như sau:

Kế hoạch thời gian năm học của địa phương phải bảo đảm số tuần thực học: Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần); đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục THCS và THPT), có 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có 16 tuần);

Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương.

Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.

Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ quyết định kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên cho phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Thời gian nghỉ học, thời gian tựu trường sớm và thời gian kéo dài năm học không quá 15 ngày so với khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong toàn quốc, để bảo đảm thực hiện và hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong trường hợp đặc biệt.

Giám đốc Sở GDĐT quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

Đối với các trường tư thục, theo Thông tư Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục, các trường này có thể cho học sinh tựu trường từ ngày 1.8 (sớm hơn 4 tuần so với các trường công lập).

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn thí sinh xin đặc cách tốt nghiệp THPT vì dịch COVID-19

Bích Hà |

Tính đến chiều 4.8, chỉ có 13 tỉnh, thành quyết định tổ chức đợt 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cho thí sinh. Dự kiến đợt thi này có hơn 11.000 thí sinh dự thi. Ngoài ra, cũng có hàng nghìn thí sinh khác có nguyện vọng xin được đặc cách tốt nghiệp.

Ấn tượng với lễ tựu trường đặc biệt năm học 2020 - 2021

Nhật Huy - Chân Phương |

Hôm nay, các em học sinh trên cả nước bắt đầu tựu trường, chuẩn bị chào đón năm học mới 2020 - 2021. Ngay tại cổng trường tiểu học Thăng Long (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), 216 học sinh lớp 1 được đo thân nhiệt, xịt nước rửa tay để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Ngày 1.9, học sinh nhiều tỉnh thành chính thức tựu trường

Thiều Trang |

Nhiều trường học tại các tỉnh thành phố đã tổ chức đón học sinh tựu trường vào sáng nay. Đây là buổi tập trung học sinh trước khi bước vào lễ khai giảng chính thức ngày 5.9.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hàng nghìn thí sinh xin đặc cách tốt nghiệp THPT vì dịch COVID-19

Bích Hà |

Tính đến chiều 4.8, chỉ có 13 tỉnh, thành quyết định tổ chức đợt 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cho thí sinh. Dự kiến đợt thi này có hơn 11.000 thí sinh dự thi. Ngoài ra, cũng có hàng nghìn thí sinh khác có nguyện vọng xin được đặc cách tốt nghiệp.

Ấn tượng với lễ tựu trường đặc biệt năm học 2020 - 2021

Nhật Huy - Chân Phương |

Hôm nay, các em học sinh trên cả nước bắt đầu tựu trường, chuẩn bị chào đón năm học mới 2020 - 2021. Ngay tại cổng trường tiểu học Thăng Long (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), 216 học sinh lớp 1 được đo thân nhiệt, xịt nước rửa tay để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Ngày 1.9, học sinh nhiều tỉnh thành chính thức tựu trường

Thiều Trang |

Nhiều trường học tại các tỉnh thành phố đã tổ chức đón học sinh tựu trường vào sáng nay. Đây là buổi tập trung học sinh trước khi bước vào lễ khai giảng chính thức ngày 5.9.