Học sinh có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ, miễn giảm, giãn đóng học phí

LƯƠNG HẠNH |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo.

Trong đó, Bộ GDĐT yêu cầu toàn ngành Giáo dục rà soát cắt giảm và tiết kiệm tối đa các chi phí để giữ ổn định, không tăng học phí so với năm học 2020 - 2021; có chính sách hỗ trợ, miễn, giảm, giãn thời gian đóng học phí, hỗ trợ kịp thời sách giáo khoa đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “lạm thu” đầu năm học.

Ngoài ra, tại Chỉ thị này, Bộ GDĐT còn đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm khác cần được thực hiện như sau:

Tổ chức khai giảng năm học mới trực tiếp hoặc trực tuyến linh hoạt tùy vào tình hình dịch COVID-19 tại địa phương;

Tăng cường kiểm định chất lượng chương trình đào tạo và hợp tác quốc tế, ưu tiên phát triển các chương trình đào tạo chất lượng quốc tế giảng dạy bằng tiếng Anh;

Tham mưu cấp có thẩm quyền bổ sung biên chế và tuyển dụng giáo viên, đảm bảo “có học sinh phải có giáo viên đứng lớp”;

Có giải pháp phù hợp để hỗ trợ giáo viên, người lao động trong ngành Giáo dục bị ảnh hưởng bởi COVID-19, nhất là giáo viên, người lao động làm tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập;

Huy động các nguồn lực để thực hiện hỗ trợ học sinh, sinh viên có cha mẹ thuộc đối tượng người lao động bị tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương, ngừng việc, lao động tự do… không để học sinh, sinh viên nào vì điều kiện kinh tế mà không thể đến trường.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Long An: Trao 12.100 phần quà cho người lao động khó khăn do dịch COVID-19

Kỳ Quan |

Ngày 24.8, LĐLĐ tỉnh Long An tổ chức trao 12.100 phần quà cho công nhân, lao động Cty TNHH Pouyuen Việt Nam đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Long An gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Chính sách mới về bảo hiểm xã hội bắt buộc có hiệu lực từ ngày 1.9.2021

LƯƠNG HẠNH |

Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH chính thức có hiệu lực từ ngày 1.9.20201 và có những nội dung về bảo hiểm xã hội (BHXH)bắt buộc đáng chú ý.

Đề xuất chi hàng chục tỉ lắp mái che vỉa hè tuyến đường trung tâm TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Phần vỉa hè đường Lê Lợi cùng hướng với chợ Bến Thành được đề xuất lắp mái che mưa - nắng với tổng kinh phí 20 đến 30 tỉ đồng để tạo không gian mát mẻ, giúp du khách dễ dàng tham quan, mua sắm.

Lấy ý kiến mở lại du thuyền trên Hồ Tây và nỗi lo của người dân

TÙNG GIANG - THUỲ DƯƠNG |

Trước thông tin Hà Nội bắt đầu lấy ý kiến dự thảo quy định quản lý hồ Tây, trong đó nêu các loại hình dịch vụ được phép hoạt động. Bên cạnh sự mong đợi, nhiều người dân tỏ ra lo ngại về ô nhiễm môi trường quanh hồ khi các dịch vụ đi vào hoạt động.

Mỹ mong muốn thúc đẩy nền kinh tế phát thải thấp tại Việt Nam

Song Minh |

Đặc phái viên Tổng thống Mỹ về khí hậu John Kerry mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa tiến trình chuyển đổi năng lượng và xây dựng nền kinh tế phát thải thấp tại Việt Nam.

Hà Nội mở lại tàu du lịch trên hồ Tây, chuyên gia môi trường nói gì?

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Sau 6 năm dừng hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao, tàu du lịch ở hồ Tây, Hà Nội dự kiến sẽ cho phép các loại hình kinh doanh này mở lại. Theo TS.Hoàng Dương Tùng, thành phố nghiên cứu cho mở lại cần phải dựa trên các tiêu chí bảo vệ cảnh quan, môi trường và chất lượng nước hồ Tây sau cùng mới tính đến tiêu chí lợi nhuận thu được.

Xe đỗ thành 3 hàng chiếm nửa lòng đường, cảnh sát xử phạt không xuể

Tô Thế |

Hà Nội - Đoạn đường trước Khu chung cư CT12 Kim Văn - Kim Lũ (quận Hoàng Mai) luôn có hàng loạt xe ôtô dừng, đỗ sai quy định, xếp thành 3-4 hàng, chiếm nửa lòng đường. Mặc dù biết là vi phạm nhưng nhiều chủ xe đành chịu bị xử phạt vì "làm gì có chỗ khác mà đỗ".

Sửa Luật Đất đai: Cần phải quy định đất để xây nhà ở xã hội cho công nhân tại khu công nghiệp

Bảo Hân – Hải Nguyễn |

Sáng 24.3, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Vấn đề nhà ở xã hội dành cho công nhân trong khu công nghiệp được nhiều đại biểu đóng góp ý kiến.

Long An: Trao 12.100 phần quà cho người lao động khó khăn do dịch COVID-19

Kỳ Quan |

Ngày 24.8, LĐLĐ tỉnh Long An tổ chức trao 12.100 phần quà cho công nhân, lao động Cty TNHH Pouyuen Việt Nam đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Long An gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Chính sách mới về bảo hiểm xã hội bắt buộc có hiệu lực từ ngày 1.9.2021

LƯƠNG HẠNH |

Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH chính thức có hiệu lực từ ngày 1.9.20201 và có những nội dung về bảo hiểm xã hội (BHXH)bắt buộc đáng chú ý.