Nỗi lo không của riêng ai
Trong một tuần qua, trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều học sinh và phụ huynh ráo riết tìm các địa chỉ luyện thi, gia sư tại nhà môn Lịch sử. Động thái này diễn ra sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố Lịch sử là môn thi thứ 4 trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021 - 2022.
Nhiều học sinh chuyên Toán tỏ ra lo lắng khi đây là môn học không thuộc sở trường của mình. Thậm chí, một số em không nắm chắc được kiến thức của môn học này nên việc ôn thi trong 2 tháng trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
Bạn Nguyễn Hoàng Vi (Trường THCS & THPT Thực Nghiệm, Ba Đình, Hà Nội) cho biết: “Em tập trung nhiều thời gian hơn cho 3 môn Toán - Văn - Anh, vì thế trước kia ít có thời gian dành cho môn Sử. Đây là một môn khó với em và các bạn cùng lớp nữa, vì đa phần lớp em có thế mạnh nhất về Toán thôi".
Chia sẻ suy nghĩ về “môn thi thứ 4”, Hoàng Vi bối rối khi cho rằng học Lịch sử sẽ phải nhớ rất nhiều ngày tháng, sự kiện.
“Em sợ bản thân mình hay nhầm lẫn các sự kiện với nhau, em cũng lo lắng không biết làm sao có thể nhớ hết lượng kiến thức lớn trong vòng hai tháng” - Hoàng Vi bày tỏ.
Thông tin thi vào lớp 10 môn Sử còn khiến các bậc phụ huynh hoang mang, ráo riết tìm cách thức luyện thi tốt nhất cho con em mình. Là một phụ huynh có con chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10, chị Nguyễn Thị Liên (Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết: “Bản thân cháu nhà tôi có thế mạnh về Toán nên Lịch sử sẽ phần nào khiến cháu lo lắng và áp lực. Tuy nhiên tôi cũng sớm động viên cháu, bởi tôi tin nhà trường và các thầy cô sẽ có kế hoạch hợp lý”.
Cũng theo chị Liên, nhiều phụ huynh đang mong muốn tìm kiếm những địa chỉ dạy học uy tín, hay kèm thêm môn học Lịch sử tại nhà. “Mấy hôm nay trong các nhóm trên mạng, phụ huynh chúng tôi cũng thảo luận để tìm gia sư cho con. Cốt để bù đắp lượng kiến thức đã bị hổng để qua được kỳ thi" - chị Liên nói.
Chinh phục Lịch sử bằng “tư duy môn Toán”
Trao đổi với PV Báo Lao Động, TS Ngô Thị Lan Hương (Trưởng bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh, trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 2) – người có kinh nghiệm nhiều năm trong việc giảng dạy, ôn thi môn Lịch sử các cấp cho rằng, học sinh chuyên Toán hoàn toàn có thể chinh phục “môn thi thứ 4” bằng sự tư duy vốn có của mình.
TS Ngô Thị Lan Hương cho biết cô đánh giá rất cao tư duy của các bạn Ban Tự nhiên và xem đó là một lợi thế trong việc ôn thi môn Lịch sử.
“Nhiều bạn học sinh nghĩ rằng môn học Lịch sử là môn học thuộc lòng, rất dài và khó nhớ. Nhưng không phải như vậy, Lịch sử cũng có các quy luật khoa học và cần có sự tư duy để liên kết chuỗi sự kiện, đánh giá vấn đề đúng” - TS Ngô Thị Lan Hương phân tích.
Bên cạnh đó, với kinh nghiệm của mình, TS Lan Hương khẳng định nếu các bạn học sinh có một phương pháp học tập đúng đắn sẽ cảm thấy thích thú với môn học Lịch sử và không hề cảm thấy khô khan.
Nói về kế hoạch ôn thi hiệu quả trong một khoảng thời gian không còn dài, TS Ngô Thị Lan Hương cho biết lộ trình học của các em cần thực hiện đúng các nội dung như: Xác định cụ thể phương pháp học, lên kế hoạch chi tiết; Ôn tập và hệ thống lại kiến thức bằng từ khóa, sơ đồ tư duy, kết hợp với làm bài tập trắc nghiệm từng bài; thời gian cuối sẽ dành cho việc luyện đề tổng hợp.
Trong đó, theo giảng viên này, một số bí kíp học môn Lịch sử hiệu quả là xây dựng sơ đồ tư duy bằng hệ thống từ khóa, phân tích đề thi bằng cách khoanh mốc thời gian để kết nối sự kiện hay gạch chân các từ khóa chính trên câu hỏi và các đáp án…
“Bằng chính sự thông minh vốn có của các bạn ban tự nhiên, cô tin chắc rằng khi tìm thấy một phương pháp học đúng, các em sẽ hứng thú với các câu chuyện Lịch sử được học và có kết quả thi thật tốt” - TS Ngô Thị Lan Hương cho biết.