Học sinh chơi trò "nhạy cảm", hiệu trưởng nhận trách nhiệm qua loa là xong?

HẢI ĐĂNG |

Trước sự việc hình ảnh học sinh chơi trò “nhạy cảm” bị phát tán trên mạng, Hiệu trưởng trường THPT Thực hành Sư phạm (Đại học Cần Thơ), đơn vị tổ chức trò chơi, đã đứng ra nhận trách nhiệm.

Vào ngày 19.8, trường THPT Thực hành Sư phạm (Đại học Cần Thơ) tổ chức trò chơi có tên “chuyền thẻ bằng mặt”. Theo luật chơi, một học sinh (HS) nằm xuống đất, đặt một tấm thẻ lên môi, HS khác giới sẽ nằm đè lên người nằm dưới, đồng thời cũng đặt môi vào tấm thẻ. Khi tấm thẻ được giữ cố định giữa môi của hai HS, cả hai sẽ lăn một vòng và làm sao để tấm thẻ không rơi xuống.

Ông Trần Văn Minh - Hiệu trưởng THPT Thực hành Sư phạm (Đại học Cần Thơ) thừa nhận: Xem clip, tôi nhận những hình ảnh này có phần phản cảm, không phù hợp vào lứa tuổi các em. Nhưng do HS tham gia đông, hơn 400 em, ban tổ chức không kiểm soát được hết. “Tôi mong sự việc được trả về đúng bản chất của nó, sự việc cũng chưa đến mức nghiêm trọng”, ông Minh nói.

Theo nhà trường, sự việc chỉ dừng lại ở mức độ là có thêm bài học, chứ không thấy các biện pháp xử lý khác.

Đối với sự việc nói trên, chỉ dừng lại ở mức độ rút kinh nghiệm là không thỏa đáng. Bởi vì đây là chương trình sinh hoạt tập thể dành cho HS lớp 10, được nhà trường giao cho Đoàn thanh niên tổ chức. Hiệu trưởng có thể không nắm được, nhưng người phụ trách trò chơi phải hiểu rõ luật chơi, tác động của trò chơi đối với HS như thế nào.

Những hình ảnh "nhạy cảm" của trò chơi bị cộng đồng mạng phản ứng gay gắt vì gợi ra những động tác thân mật nam nữ, dung tục không phù hợp với tâm lý lứa tuổi, không có tính chất giáo dục, gây dư luận xấu.

Được biết, trò chơi này xuất phát từ nước ngoài, không phù hợp với môi trường giáo dục phổ thông nước ta. Việc tìm tòi, sáng tạo các trò chơi mới cho HS là cần thiết, nhưng phải hết sức thận trọng lựa chọn những trò chơi bổ ích, lành mạnh, có tính giáo dục, giúp HS rèn luyện kĩ năng, tránh dung tục, phản tác dụng.

Để xảy ra trường hợp những trò chơi phản cảm “lọt lưới” vào nhà trường, bên cạnh việc nhận trách nhiệm của hiệu trưởng, cần xử lý nghiêm những cá nhân trực tiếp phụ trách. Nếu cứ xuê xoa, dễ dãi, nhận trách nhiệm chung chung rồi xử lý nội bộ, để sự việc chìm xuồng sẽ tạo ra tiền lệ xấu, vô hình trung khuyến khích những việc làm tùy tiện, phương hại đến mục đích giáo dục HS.

HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Tổ chức cho học sinh phổ thông chơi trò "nhạy cảm", hiệu trưởng nhận trách nhiệm

Bảo Trung |

Thời gian vừa qua, cộng đồng mạng xôn xao với clip ngắn ghi lại cảnh một nhóm học sinh chơi một trò chơi được phần lớn mọi người đánh giá là khá “nhạy cảm”… Và hiệu trưởng trường này đã lên tiếng nhận trách nhiệm.

Sweetbox để câu khách: Lợi nhuận vào túi ai mà sự cố CGV chỉ… trách nhân viên và khách hàng?

Thẩm Hồng Thụy |

Vụ việc hệ thống rạp chiếu phim CGV để lộ hình ảnh nhạy cảm của khách xem phim lên mạng vẫn chưa được Cty này trả lời một cách thuyết phục trước dư luận. Bởi ngoài câu “chúng tôi rất lấy làm tiếc…” của CGV, cứ như lỗi còn lại thuộc về nhân viên của hệ thống rạp này và khách hàng.

Đặt ghế nhạy cảm, giường tình yêu trong rạp chiếu phim: Vẽ đường cho hươu chạy

Đào Bích |

Giường đôi, ghế tình yêu mọc lên ồ ạt ở các rạp chiếu phim nhưng khi khách hàng có hành động thân mật lại bị lên án, ném đá dữ dội.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tổ chức cho học sinh phổ thông chơi trò "nhạy cảm", hiệu trưởng nhận trách nhiệm

Bảo Trung |

Thời gian vừa qua, cộng đồng mạng xôn xao với clip ngắn ghi lại cảnh một nhóm học sinh chơi một trò chơi được phần lớn mọi người đánh giá là khá “nhạy cảm”… Và hiệu trưởng trường này đã lên tiếng nhận trách nhiệm.

Sweetbox để câu khách: Lợi nhuận vào túi ai mà sự cố CGV chỉ… trách nhân viên và khách hàng?

Thẩm Hồng Thụy |

Vụ việc hệ thống rạp chiếu phim CGV để lộ hình ảnh nhạy cảm của khách xem phim lên mạng vẫn chưa được Cty này trả lời một cách thuyết phục trước dư luận. Bởi ngoài câu “chúng tôi rất lấy làm tiếc…” của CGV, cứ như lỗi còn lại thuộc về nhân viên của hệ thống rạp này và khách hàng.

Đặt ghế nhạy cảm, giường tình yêu trong rạp chiếu phim: Vẽ đường cho hươu chạy

Đào Bích |

Giường đôi, ghế tình yêu mọc lên ồ ạt ở các rạp chiếu phim nhưng khi khách hàng có hành động thân mật lại bị lên án, ném đá dữ dội.