Học sinh Cần Thơ chưa học trực tiếp từ 17.1

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - UBND TP.Cần Thơ vừa có văn bản về việc thống nhất thời gian cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên trở lại trường học trực tiếp. Theo đó, học sinh chưa trở lại trường học trực tiếp từ ngày 17.1.

Theo đó, UBND TP.Cần Thơ đã thống nhất thời gian cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên trở lại trường học trực tiếp kể từ ngày 7.2.2022. Như vậy, học sinh Cần Thơ chưa trở lại trường học trực tiếp từ ngày 17.1 như thông báo trước đó.

Cụ thể, từ ngày 7.2.2022, trẻ mầm non học trực tiếp tại trường 01 buổi/ngày; Học sinh tiểu học sẽ học trực tiếp tại trường 01 buổi/ngày, buổi còn lại được hướng dẫn tự học tại nhà; Còn lại học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên sẽ học trực tiếp tại trường 1 buổi/ngày kết hợp học trực tuyến.

UBND TP.Cần Thơ giao cho Giám đốc Sở GDĐT xây dựng và triển khai phương án cho học sinh đến trường và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19; đồng thời chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND các quận, huyện hướng dẫn, kiểm tra và thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với các cơ sở giáo dục trước thời điểm trẻ mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên đến trường học trực tiếp.

Giao Chủ tịch UBND quận, huyện chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở GDĐT quyết định phương án tổ chức dạy và học đối với cơ sở giáo dục trên địa bàn phù hợp với từng cấp độ dịch.

Hiện, TP.Cần Thơ áp dụng cấp độ dịch là cấp độ 2 (vùng vàng); cấp quận, huyện có 5 đơn vị có dịch cấp độ 1 (vùng xanh) gồm: Quận Ô Môn, quận Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh, huyện Cờ Đỏ, huyện Thới Lai; 4 đơn vị còn lại có dịch thuộc cấp độ 2.

BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ hạ cấp độ dịch về “vùng vàng”, có 5 quận, huyện đạt “vùng xanh”

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Từ ngày 14.1, toàn TP.Cần Thơ áp dụng cấp độ dịch mới là cấp độ 2 (vùng vàng), trong đó ở đơn vị cấp huyện, TP có 5 đơn vị thuộc cấp độ 1, 4 đơn vị còn lại thuộc cấp độ 2.

Trường ĐH Cần Thơ ký kết hợp tác với trường phổ thông đầu tiên tại ĐBSCL

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Ngày 14.1, Trường Đại học Cần Thơ đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường Phổ thông Thái Bình Dương, trong việc hỗ trợ nâng cao chất lượng giáo dục dạy và học của học sinh, sinh viên.

Du lịch Cần Thơ tái khởi động, kỳ vọng đón khách quốc tế vào Quý 2

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Khi tình hình dịch COVID-19 đang dần được kiểm soát, ngành du lịch đang bắt đầu khôi phục trở lại, từng bước đi vào hoạt động. Vui, phấn khởi là cảm xúc chung của người làm du lịch trên địa bàn TP.Cần Thơ cùng với đó là những định hướng kích cầu du lịch, đặc biệt trong giai đoạn Tết Nguyên đán đang cận kề.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cần Thơ hạ cấp độ dịch về “vùng vàng”, có 5 quận, huyện đạt “vùng xanh”

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Từ ngày 14.1, toàn TP.Cần Thơ áp dụng cấp độ dịch mới là cấp độ 2 (vùng vàng), trong đó ở đơn vị cấp huyện, TP có 5 đơn vị thuộc cấp độ 1, 4 đơn vị còn lại thuộc cấp độ 2.

Trường ĐH Cần Thơ ký kết hợp tác với trường phổ thông đầu tiên tại ĐBSCL

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Ngày 14.1, Trường Đại học Cần Thơ đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường Phổ thông Thái Bình Dương, trong việc hỗ trợ nâng cao chất lượng giáo dục dạy và học của học sinh, sinh viên.

Du lịch Cần Thơ tái khởi động, kỳ vọng đón khách quốc tế vào Quý 2

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Khi tình hình dịch COVID-19 đang dần được kiểm soát, ngành du lịch đang bắt đầu khôi phục trở lại, từng bước đi vào hoạt động. Vui, phấn khởi là cảm xúc chung của người làm du lịch trên địa bàn TP.Cần Thơ cùng với đó là những định hướng kích cầu du lịch, đặc biệt trong giai đoạn Tết Nguyên đán đang cận kề.