Khó đáp ứng học 2 buổi/ngày cho tất cả học sinh
Dân số TPHCM bình quân 1 năm tăng 200.000 người, lại chỉ phân bố tập trung vào 1 vài quận, huyện ngoại thành kéo theo áp lực lớn về nhà ở, việc làm, học tập, an sinh xã hội. Ngày khai giảng năm học mới cận kề, chính quyền thành phố đang bàn tính nhiều giải pháp để học sinh có thể học 2 buổi/ngày.
Ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó giám đốc Sở GDĐT TPHCM nhìn nhận, số học sinh tiểu học và THCS tăng chủ yếu tại quận/huyện ngoại thành, gồm 9, 12, Gò Vấp, Thủ Đức, Bình Tân, Bình Chánh, Hóc Môn và Củ Chi.
Theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới, học sinh sẽ học 2 buổi/ngày ở tất cả các lớp, chứ không riêng lớp 1. Trong khi đó, TPHCM còn 6 quận, huyện chưa đạt 2 buổi/ngày. Đây là điều khó mà không thể giải quyết trong một sớm một chiều.
Trước sự việc hàng ngàn học sinh có nguy cơ không được vào lớp 1 công lập, ông Nguyễn Minh Thiên Hoàng - Phó Trưởng phòng phụ trách chuyên môn Phòng Giáo dục tiểu học, Sở GDĐT TPHCM khẳng định, 100% học sinh tại TPHCM sẽ được vào học lớp 1 đúng quy định.
Với một số trường không đủ điều kiện, sẽ không bố trí 2 buổi/ngày nhưng sẽ học tăng cường 6 buổi/tuần. Điều này cũng đủ điều kiện tối thiểu để dạy học chương trình mới. Những nội dung mang tính tự chọn thì có thể cân nhắc để dạy.
Với học sinh các khối khác, sẽ không thể đáp ứng đủ nhu cầu 2 buổi/ngày vì không đủ cơ sở vật chất.
"Khi ưu tiên chỗ này thì chỗ khác phải co lại một chút. Sẽ giảm bớt sĩ số 2 buổi/ngày của các khối khác để có chỗ học cho học sinh lớp 1. Nhiệm vụ năm học sau sẽ còn khó hơn, khi lớp 1 tạo điều kiện như vậy, các em lên lớp 2 sẽ phải làm sao. Rồi khi lên lớp 3, khó khăn sẽ tăng lên một chút nữa" - ông Hoàng nói.
Kế hoạch về lâu dài, TPHCM đang tính toán tiếp tục xây dựng trường học theo kế hoạch mà thành phố đặt ra giai đoạn 2020-2025, chỉ tiêu là 300 phòng học/10.000 dân, sĩ số sẽ là 35 học sinh/lớp.
Song song đó, Sở GDĐT sẽ tham mưu với các sở, ban ngành khác, xây dựng chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ tiểu học ngoài công lập có hoàn cảnh khó khăn.
Khi tìm việc làm, phụ huynh cần tính toán chỗ học của con em
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho rằng, tinh thần của thành phố là người dân mới đến sinh sống hay đã ở đây lâu dài thì con em đều được tạo điều kiện để đến trường.
Tuy nhiên, người dân đến TPHCM lập nghiệp phân bố không đều, thường "đổ dồn" về một vài nơi. Đây là vấn đề mà người dân cần xem xét để đưa ra lựa chọn phù hợp cho cả việc làm của bản thân và chỗ học của con cái.
"Ví dụ như huyện Bình Chánh, tại 2 xã Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B có hơn 250.000 người dân sinh sống. Mặc dù đã xây 7 trường Tiểu học tại đây nhưng chỉ đảm bảo được 50% nhu cầu. Khi lượng người quá đông tập trung vào diện tích quá nhỏ sẽ gây khó khăn cho việc quản lý trật tự xã hội. Điều này sẽ đẩy chính quyền rơi vào thế khó là không thể phục vụ tốt cho người dân mặc dù rất muốn phục vụ" - ông Dương Anh Đức đưa ra phân tích.