Học sinh cả nước nghỉ Tết Nguyên đán 2022 bao nhiêu ngày?

Trang Hà |

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của học sinh, giáo viên phụ thuộc vào kế hoạch năm học do UBND các tỉnh, thành phố ban hành. Dưới đây là thông tin về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh, tính đến ngày 6.1.

Tại Kon Tum, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần bắt đầu từ ngày 27.01.2022 (25 tháng Chạp, năm Tân Sửu) đến hết ngày 06.02.2022 (mùng 6 tháng Giêng, năm Nhâm Dần).

Tại Bình Định, theo kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán ít nhất là 7 ngày.

Tại Tây Ninh, học sinh nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 24.01.2022 đến hết ngày 06.02.2022 (nhằm ngày 22 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết ngày 06 tháng Giêng năm Nhâm Dần).

Tại Ninh Thuận, theo kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, ngày nghỉ Tết Nguyên đán đối với học sinh các cấp học mầm non, cấp học tiểu học, cấp học THCS và cấp học THPT tối đa 10 ngày.

Tại Cần Thơ, học sinh nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 30.1.2022 (28 tháng Chạp) đến hết ngày 6.2.2022 (mùng 6 tháng Giêng). Bên cạnh đó, học sinh, giáo viên người dân tộc Khmer được nghỉ Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay (có thông báo riêng).

Tại Kiên Giang, tất cả các ngành học, cấp học nghỉ Tết Nguyên đán 01 tuần. Căn cứ thông báo của UBND tỉnh Kiên Giang về nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Sở GDĐT sẽ có thông báo cụ thể sau. Theo đó, cán bộ, giáo viên, học sinh là người dân tộc Khmer được nghỉ tết Chol Chnam Thmay 1 ngày.

Các địa phương chưa có thông báo chính thức, cơ bản lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 sẽ thực hiện theo khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022. Học sinh sẽ nghỉ theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm, tối thiểu nghỉ 7 ngày.

Nếu ngày nghỉ lễ trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Các ngày nghỉ lễ hội truyền thống của địa phương do UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Dạy môn hoạt động trải nghiệm thời COVID-19: Giải tỏa áp lực sau giờ học

Thiều Trang |

Sau gần 1 học kỳ triển khai,  việc dạy và học môn Hoạt động trải nghiệm (lớp 2) và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp (lớp 6) đã có những tín hiệu đáng mừng khi học sinh có những trải nghiệm thú vị, ứng dụng nhiều kiến thức bài học vào thực tế, giúp các học sinh giải tỏa áp lực sau giờ học căng thẳng.

Dịch bệnh liên tục "đổi màu", trường học gấp rút đổi phương án đón học sinh

Tường Vân |

Nhiều quận, huyện tại Hà Nội liên tục tăng, giảm cấp độ dịch khiến các trường học gấp rút chuyển đổi phương án đón học sinh đến trường.

Chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh cả nước

Trang Hà |

Tính đến ngày 5.1, nhiều địa phương đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần của học sinh, giáo viên. Một số địa phương cho học sinh nghỉ đến 14 ngày.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dạy môn hoạt động trải nghiệm thời COVID-19: Giải tỏa áp lực sau giờ học

Thiều Trang |

Sau gần 1 học kỳ triển khai,  việc dạy và học môn Hoạt động trải nghiệm (lớp 2) và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp (lớp 6) đã có những tín hiệu đáng mừng khi học sinh có những trải nghiệm thú vị, ứng dụng nhiều kiến thức bài học vào thực tế, giúp các học sinh giải tỏa áp lực sau giờ học căng thẳng.

Dịch bệnh liên tục "đổi màu", trường học gấp rút đổi phương án đón học sinh

Tường Vân |

Nhiều quận, huyện tại Hà Nội liên tục tăng, giảm cấp độ dịch khiến các trường học gấp rút chuyển đổi phương án đón học sinh đến trường.

Chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh cả nước

Trang Hà |

Tính đến ngày 5.1, nhiều địa phương đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần của học sinh, giáo viên. Một số địa phương cho học sinh nghỉ đến 14 ngày.