Học sinh bậc THCS ở TPHCM chính thức được giảm học phí vào học kỳ 2

Huân Cao |

Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM vừa có văn bản hướng dẫn các trường thực hiện Nghị quyết số 25/2018/NQ-HĐND của HĐND TPHCM về chế độ giảm học phí cho học sinh bậc THCS để áp dụng chính thức từ học kỳ 2 năm học  2019.

Theo đó, từ học kỳ 2 năm học 2019 này, bậc THCS công lập trên địa bàn thành phố được giảm học phí từ 100.000 đồng/tháng/học sinh xuống còn 60.000 đồng/tháng/học sinh đối với học sinh các quận: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ,12, Tân Bình, Phú Nhuận, Gò Vấp, Bình Tân, Tân Phú, Thủ Đức và Bình Thạnh.

Đồng thời, giảm từ 85.000 đồng xuống còn 30.000 đồng/tháng/học sinh đối với học sinh các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ và Nhà Bè.

Ngân sách thành phố sẽ cấp bù kinh phí cho các trường khi thực hiện việc giảm học phí với quy định 2 lần/năm tài chính và phân cấp về các quận, huyện. Với mức giảm học phí như trên, ngành giáo dục thành phố sẽ cấp bù 150 tỷ đồng/năm.

Được biết, UBND TPHCM từng có văn bản kiến nghị Bộ Tài chính trình Chính phủ chấp thuận việc miễn học phí bậc THCS tại các trường công lập trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính không chấp thuận vì cho rằng việc miễn học phí bậc THCS tại TPHCM sẽ tạo sự không thống nhất giữa các tỉnh, thành trong cả nước và việc miễn học phí này thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Sau khi không được Bộ Tài chính chấp thuận miễn học phí, UBND TPHCM chuyển sang xây dựng chính sách giảm học phí bậc THCS và được HĐND TPHCM thông qua vào kỳ họp vào tháng 12. 2018 vừa qua.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ “tiếp tay” gian lận khiến quy trình chấm thi bị vô hiệu hóa

Đặng Chung |

Những cán bộ được giao nhiệm vụ thực hiện và bảo vệ kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Sơn La lại chính là những người bắt tay nhau để gian lận, gây nên một kỳ thi thiếu công bằng.

Không đỗ tốt nghiệp, được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình GDPT?

HUYÊN NGUYỄN |

Học sinh học hết chương trình THPT nếu đủ điều kiện dự thi theo quy định của Bộ trưởng Bộ GDĐT nhưng không dự thi hoặc thi không đạt yêu cầu thì được hiệu trưởng nhà trường cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông (GDPT).

Đề xuất trả lương giáo viên theo vị trí việc làm

Đặng Chung |

Bộ Nội vụ đề xuất sẽ trả lương cho đội ngũ giáo viên, cũng như toàn bộ viên chức, công chức theo vị trí việc làm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cán bộ “tiếp tay” gian lận khiến quy trình chấm thi bị vô hiệu hóa

Đặng Chung |

Những cán bộ được giao nhiệm vụ thực hiện và bảo vệ kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Sơn La lại chính là những người bắt tay nhau để gian lận, gây nên một kỳ thi thiếu công bằng.

Không đỗ tốt nghiệp, được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình GDPT?

HUYÊN NGUYỄN |

Học sinh học hết chương trình THPT nếu đủ điều kiện dự thi theo quy định của Bộ trưởng Bộ GDĐT nhưng không dự thi hoặc thi không đạt yêu cầu thì được hiệu trưởng nhà trường cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông (GDPT).

Đề xuất trả lương giáo viên theo vị trí việc làm

Đặng Chung |

Bộ Nội vụ đề xuất sẽ trả lương cho đội ngũ giáo viên, cũng như toàn bộ viên chức, công chức theo vị trí việc làm.