Học sinh Bắc Ninh nghỉ học 3 ngày để phòng dịch COVID-19

Trần Tuấn |

UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học trong 3 ngày, bắt đầu từ hôm nay, 29.1, để phòng chống dịch COVID - 19.

Nghỉ học để phòng dịch

Thông báo trên được đưa vào tối muộn ngày 28.1. Theo biên bản kết luận cuộc họp bàn các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh do ông Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh chủ trì.

Theo đó, tỉnh Bắc Ninh sẽ tạm thời cho trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo và học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng sống, học sinh, sinh viên, học viên tại các trường đại học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong toàn tỉnh nghỉ học 3 ngày kể từ ngày 29.01.2021 để thực hiện việc rà soát các đối tượng liên quan đến các ca bệnh.

Một phần kết luận tại cuộc họp bàn các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Bên cạnh đó, bắt đầu từ 13 giờ ngày 29.1.2021, UBND tỉnh cũng yêu cầu tạm dừng hoạt động các nhà hàng, quán ăn tại chỗ (chi phục vụ đối với các trường hợp mang về); dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường cho đến khi có chỉ đạo, hướng dẫn mới.

Học sinh, giáo viên sẵn sàng chống dịch

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, giáo viên Bùi Thị Hương, đang công tác tại một trường THCS trên địa bàn TP.Bắc Ninh cho biết, bà đã nhận được thông báo trên vào khoảng 23h ngày 28.1.

"Ngay sau đó tôi đã thông báo lên group chat của lớp học do mình chủ nhiệm và thông tin đã được các em học sinh nắm bắt ngay sau đó. Tinh thần là thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch do Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh và của Trung ương khuyến cáo, chờ chỉ đạo mới từ UBND tỉnh", bà Hương nói.

Em Nguyễn Danh Kiệt, học sinh trường THPT Lương Tài số 2 cho biết cũng đã nhận được thông báo nghỉ học từ nhà trường.

Học sinh học online tại nhà khi nghỉ học phòng chống dịch Covid - 19. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.
Học sinh học online tại nhà khi nghỉ học phòng chống dịch COVID - 19. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.

"Những ngày được nghỉ, chúng em vẫn được cô giao bài tập thông qua online", Kiệt nói và cho hay do không phải lần đầu được nghỉ học chống dịch nên các học sinh không còn quá bỡ ngỡ.

Nửa đêm 29.1, trên fanpage của nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh như: Trường tiểu học Đông Ngàn, trường mầm non Phương Anh, trường mầm non Lý Vạn Hoa... cũng đưa thông báo cho học sinh nghỉ học 3 ngày bắt đầu từ ngày 29.1 để phòng chống dịch COVID - 19. Các bài thông báo lan truyền nhanh chóng giúp học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh nắm bắt sớm lịch nghỉ học, theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Bắc Ninh ghi nhận 1 ca dương tính với SARS-CoV- 2

Trần Tuấn |

Bệnh nhân này là trường hợp F1 tiếp xúc với ca bệnh 1552 người Hải Dương do cùng phân xưởng tại Công ty TNHH POYUN tại Chí Linh – Hải Dương.

Bắc Ninh: Lập các Chốt liên ngành tại các huyện tiếp giáp Hải Dương

Trần Tuấn |

Bắc Ninh đang khẩn trương thành lập các Chốt liên ngành để kiểm soát người và phương tiện vào tỉnh Bắc Ninh nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

Dịch COVID-19 tại Quảng Ninh, Hải Dương: Bắc Ninh ra khuyến cáo

Bảo Hân - Quỳnh Chi |

Trước thông tin xuất hiện những ca dương tính với COVID-19 tại Hải Dương, Quảng Ninh, tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, hạn chế tập trung đông người, thực hiện khai báo y tế và không nên đi, đến địa phương đang có ca bệnh dương tính.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bắc Ninh ghi nhận 1 ca dương tính với SARS-CoV- 2

Trần Tuấn |

Bệnh nhân này là trường hợp F1 tiếp xúc với ca bệnh 1552 người Hải Dương do cùng phân xưởng tại Công ty TNHH POYUN tại Chí Linh – Hải Dương.

Bắc Ninh: Lập các Chốt liên ngành tại các huyện tiếp giáp Hải Dương

Trần Tuấn |

Bắc Ninh đang khẩn trương thành lập các Chốt liên ngành để kiểm soát người và phương tiện vào tỉnh Bắc Ninh nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

Dịch COVID-19 tại Quảng Ninh, Hải Dương: Bắc Ninh ra khuyến cáo

Bảo Hân - Quỳnh Chi |

Trước thông tin xuất hiện những ca dương tính với COVID-19 tại Hải Dương, Quảng Ninh, tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, hạn chế tập trung đông người, thực hiện khai báo y tế và không nên đi, đến địa phương đang có ca bệnh dương tính.