Học sinh 3 trường ở Huế được Đại học Quốc gia TPHCM tuyển thẳng

PHÚC ĐẠT |

Sẽ có 150 trường THPT thuộc diện ưu tiên xét tuyển vào Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; trong đó, Huế có 3 trường.

Theo đó, 3 trường gồm: Trường THPT chuyên Quốc Học, Trường THPT Hai Bà Trưng và học sinh khối chuyên Trường Đại học Khoa học (Đại học Huế).

Thời gian đăng ký xét tuyển từ ngày 15.7 đến 15.8, dự kiến công bố kết quả từ ngày 24.8 đến 29.8 và thí sinh xác nhận nhập học trước ngày 5.9.2020.

Về phương thức đăng ký, các thí sinh đủ điều kiện cần có các yếu tố: Tốt nghiệp THPT; đạt danh hiệu học sinh giỏi trong ba năm THPT hoặc là thành viên đội tuyển của trường hoặc tỉnh thành tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; có hạnh kiểm tốt trong cả ba năm.

Phương thức xét tuyển này chỉ áp dụng một lần đúng năm học sinh tốt nghiệp THPT. Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa không quá ba nguyện vọng vào các đơn vị thành viên bằng phương thức này.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Thi tốt nghiệp THPT 2020: Tỉ lệ thí sinh đăng ký bài tổ hợp KHXH tăng cao

Đặng Chung |

Số thí sinh đăng ký dự thi bài tổ hợp Khoa học xã hội là 498.516, chiếm 55,38%. So với năm 2019, tỉ lệ thí sinh đăng ký bài tổ hợp Khoa học xã hội tăng lên, đồng nghĩa tỉ lệ đăng ký bài tổ hợp Khoa học tự nhiên giảm đi.

Hà Nội dự kiến có tăng mức học phí năm học 2020-2021?

Nguyễn Hà |

Hà Nội dự kiến giữ nguyên mức học phí năm học 2020-2021 như trước trong bối cảnh dịch COVID-19 có tác động đến đời sống xã hội.

Hơn 255.000 thí sinh chỉ thi tốt nghiệp THPT, không xét tuyển đại học 2020

Đặng Chung |

Trong số gần 900.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020, có tới trên 255.000 thí sinh chỉ thi để xét tốt nghiệp THPT mà không có nhu cầu xét tuyển vào đại học, cao đẳng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thi tốt nghiệp THPT 2020: Tỉ lệ thí sinh đăng ký bài tổ hợp KHXH tăng cao

Đặng Chung |

Số thí sinh đăng ký dự thi bài tổ hợp Khoa học xã hội là 498.516, chiếm 55,38%. So với năm 2019, tỉ lệ thí sinh đăng ký bài tổ hợp Khoa học xã hội tăng lên, đồng nghĩa tỉ lệ đăng ký bài tổ hợp Khoa học tự nhiên giảm đi.

Hà Nội dự kiến có tăng mức học phí năm học 2020-2021?

Nguyễn Hà |

Hà Nội dự kiến giữ nguyên mức học phí năm học 2020-2021 như trước trong bối cảnh dịch COVID-19 có tác động đến đời sống xã hội.

Hơn 255.000 thí sinh chỉ thi tốt nghiệp THPT, không xét tuyển đại học 2020

Đặng Chung |

Trong số gần 900.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020, có tới trên 255.000 thí sinh chỉ thi để xét tốt nghiệp THPT mà không có nhu cầu xét tuyển vào đại học, cao đẳng.