Học phí tăng, phụ huynh, học sinh đắn đo khi chọn trường, chọn ngành

Chân Phúc |

Học phí được dự báo sẽ đồng loạt tăng cao ở các trường đại học từ năm học 2024, điều này khiến nhiều phụ huynh, học sinh lo lắng; việc chọn ngành, trường học cũng trở nên khó khăn hơn.

Bà Nguyễn Thị Tâm (52 tuổi, Hà Tĩnh) cho biết, đang có con trai học lớp 12, hiện gia đình bà trong quá trình chọn ngành, trường cho con.

Bà Tâm chia sẻ, trước giờ việc học của con gia đình bà không can thiệp quá sâu, tuy nhiên trước ngưỡng cửa quan trọng sắp tới gia đình buộc phải có những tư vấn, định hướng để việc học của con sắp tới được thuận lợi, phù hợp với điều kiện của gia đình.

"Gia đình tôi làm ruộng, thu nhập không quá cao, nhưng khi biết từ năm học này và các năm sau học phí sẽ không ngừng tăng, điều này khiến gia đình khá lo lắng. Tôi nghe nói có những ngành học, mỗi năm hết cả trăm triệu đồng học phí. Với điều kiện gia đình tôi hiện nay thì con không thể học những ngành như vậy được", bà Tâm chia sẻ.

Bà Tâm cho hay, sẽ cùng con và các thành viên trong gia đình lựa chọn ngành nghề phù hợp với sở thích, tố chất của con, nhưng cũng phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình để tránh trường hợp "đứt gánh giữa đường".

Bảo Vy - học sinh lớp 12, Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu (huyện Hóc Môn, TPHCM) cho biết, ngoài vấn đề chọn ngành theo sở thích, năng khiếu của bản thân thì học phí cũng là điều em đặt lên bàn cân để cân nhắc khi lựa chọn ngành nghề học trong những năm sắp tới.

Bảo Vy (bìa phải) cho biết, học phí là một trong những vấn đề được em đưa ra để cân nhắc khi lựa chọn ngành, trường học. Ảnh: Chân Phúc
Bảo Vy (bìa phải) cho biết, học phí là một trong những vấn đề được em đưa ra để cân nhắc khi lựa chọn ngành, trường học. Ảnh: Chân Phúc

"Việc học của em được ba mẹ rất quan tâm, cũng chia sẻ với em rất nhiều. Trong việc chọn ngành, trường sắp tới cũng giao quyền tự quyết cho em, nhưng em cũng nhìn vào điều kiện kinh tế của gia đình để chọn ngành học có mức học phí phù hợp", Bảo Vy chia sẻ.

Chính phủ đã ban hành Nghị định 97/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí. Theo đó, điều chỉnh lùi lộ trình học phí của giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập 1 năm so với quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP.

Tức là, học phí năm học 2023-2024 của giáo dục đại học tăng so với học phí năm học 2022-2023, nhưng mức tăng thấp hơn so với lộ trình quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP.

Như vậy, từ năm học 2024-2025, học phí ở các trường đại học sẽ tăng khá cao theo lộ trình về mức thu học phí quy định tại Nghị định 81.

Nhiều trường như Đại học Công nghiệp TPHCM, Đại học Công thương TPHCM,... cho biết, sẽ điều chỉnh học phí theo hướng tăng so với các năm học trước.

"Học phí dự kiến sẽ có điều chỉnh theo hướng tăng ở năm học tới, nhưng không quá cao nhằm tạo điều kiện cho người học", TS Phan Hồng Hải - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TPHCM thông tin.

Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Lộ diện 4 trường tiểu học tư thục Hà Nội có mức học phí hơn 100 triệu đồng

Thu Giang |

Nhiều trường tiểu học tư thục trên địa bàn Hà Nội đã thông báo tuyển sinh hệ tiểu học với mức học phí hơn 100 triệu đồng/năm.

Học phí Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2024

Vân Trang |

Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã công bố học phí năm học 2024 - 2025.

Học phí ngành y dược năm 2024 lên đến hàng trăm triệu

Vân Trang |

Một số trường đại học đào tạo ngành y dược đã công bố mức học phí năm học 2024 - 2025.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình bị tuyên phạt 2 năm tù

TRUNG DU |

Thái Bình - Trong hai ngày 12-13.3, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với cựu Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình cùng 4 thuộc cấp bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình truy tố về “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 1 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Người dân TPHCM đổ xô mua vàng bất chấp sức nóng của thị trường

Ngọc Lê - Thanh Chân |

Hiện nay, giá vàng vẫn giữ ở mức cao. Ghi nhận tại các điểm kinh doanh vàng bạc ở TPHCM, người dân đổ xô giao dịch bất chấp sức nóng của thị trường.

Bố trí đèn, biển cảnh báo tại ngã tư "tử thần" sau phản ánh của Lao Động

Tô Công |

Phú Thọ - Cơ quan chức năng đã bố trí hệ thống đèn, biển cảnh báo nguy hiểm tại ngã tư hay xảy ra tai nạn trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận thị xã Phú Thọ.

Sở Nội vụ làm việc với 4 người tố cáo Chủ tịch Liên đoàn Karate Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Liên quan đến những thông tin lùm xùm về ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Liên đoàn Karate Nghệ An, Sở Nội vụ đã làm việc với các công dân có đơn tố cáo ông Tuấn.

Bên trong mỏ đất hiếm ở Yên Bái sau khi bị Bộ Công an điều tra sai phạm

Đinh Đại |

Yên Bái - Sau gần nửa năm Bộ Công an phong tỏa để điều tra, hàng loạt trang thiết bị khai thác tại mỏ đất hiếm ở xã Yên Phú, huyện Văn Yên bị bỏ ngoài phơi mưa, phơi nắng. Hàng trăm công nhân mất việc, nợ lương chưa hẹn ngày trả.

Lộ diện 4 trường tiểu học tư thục Hà Nội có mức học phí hơn 100 triệu đồng

Thu Giang |

Nhiều trường tiểu học tư thục trên địa bàn Hà Nội đã thông báo tuyển sinh hệ tiểu học với mức học phí hơn 100 triệu đồng/năm.

Học phí Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2024

Vân Trang |

Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã công bố học phí năm học 2024 - 2025.

Học phí ngành y dược năm 2024 lên đến hàng trăm triệu

Vân Trang |

Một số trường đại học đào tạo ngành y dược đã công bố mức học phí năm học 2024 - 2025.